25/02/2021 17:20  
Theo cập nhật mới nhất từ KPMG, Mbappe tiếp tục là cầu thủ được định giá cao nhất thế giới hiện tại dù định giá giảm 15 triệu euro trong khi Ronaldo không còn nằm trong Top 50.

   

Một số bàn thắng của Mbappe tại Ligue 1 mùa này

Công ty kiểm toán tài chính hàng đầu thế giới KPMG vừa cập nhật "công cụ định giá cầu thủ bóng đá" để ước tính giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ chuyên nghiệp theo các thuật toán độc quyền lần đầu tiên trong năm 2021. KPMG chỉ tập trung vào 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha) và 7 giải đấu khác.

Bên cạnh đó, một tiêu chuẩn khác của KPMG là các cầu thủ phải thi đấu ít nhất 2 mùa trở lên tại 12 giải đấu nói trên và có ít nhất 450 phút thực chiến. Bởi vậy, một số có cầu thủ sẽ không có tên trong danh sách này.

Theo cập nhật mới nhất, cầu thủ có giá trị chuyển nhượng lớn nhất thế giới hiện tại là Kylian Mbappe. Tiền đạo người Pháp được định giá ở mức 185 triệu euro, giảm 15 triệu euro so với lần cập nhật gần nhất (200 triệu euro). Nguyên nhân là bởi hợp đồng của tiền đạo người Pháp với PSG chỉ còn thời hạn một năm.

Ngoài ra, đại dịch Covid-19 cũng khiến các cầu thủ đa phần giảm giá so với trước đây. Theo tính toán của KPMG, định giá của các cầu thủ thuộc Top 500 giảm trung bình khoảng 10,6% trong khi con số này của Top 100 là 10,1% trước khi đại dịch xảy ra. 

Trở lại với bảng xếp hạng, định giá của Raheem Sterling giảm 8 triệu euro còn 125 triệu euro và nhường vị trí thứ 2 cho người đồng hương, Harry Kane. Số 10 của Tottenham là một số trong ít các cầu thủ không giảm mà còn tăng giá trong đợt cập nhật này (125 triệu euro, tăng 1 triệu euro). 

Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Jadon Sancho (118 triệu euro, giảm 12 triệu euro) và Neymar (115 triệu euro, giảm 10 triệu euro). Năm cầu thủ tiếp theo đều thuộc Ngoại hạng Anh và trong đó có tới 3 cầu thủ của Liverpool (Salah, Mane, Alexander-Arnold). Định giá của Rashford tăng 3 triệu euro thành 115 triệu euro và đẩy De Bruyne xuống vị trí thứ 8 (114 triệu euro, giảm 7 euro).

Bruno Fernandes xếp thứ 12 trong danh sách này với 107,4 triệu euro, trong khi Son Heung Min đứng thứ 25 với 80,5 triệu euro. Lewandowski, cầu thủ dẫn đầu danh sách đua "Giày vàng châu Âu" chỉ đứng thứ 35 trong danh sách này với 73,8 triệu euro. Xếp trên một bậc là Messi với 74,5 triệu euro.

Siêu sao người Argentina chính là cầu thủ bị giảm định giá "sâu" nhất đợt cập nhật này với (giảm 25 triệu euro). Trong khi đó, Cristiano Ronaldo thậm chí còn nằm ngoài Top 50 có định giá lớn nhất hiện tại. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi ba cầu thủ kể trên đều đã ngoài 30 tuổi và thời hạn hợp đồng cũng không còn dài. 

Top 10 cầu thủ được định giá cao nhất hiện tại theo tính toán của KPMG

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   Fernandes   Ngoại hạng Anh   Top 10   Top 50  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...