04/03/2021 19:10  
Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 tỉnh Hải Dương đã quyết định thiết lập phong tỏa, cách ly y tế 14 ngày đối với 3 thôn, khu dân cư thuộc huyện Kim Thành để phòng chống Covid-19.

Thông tin trên được ông Phạm Quang Hưng, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện trao đổi với PV Dân trí vào chiều ngày 4/3. Theo đó, ba cụm dân cư này có tổng số 583 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu.

Cụ thể, lực lượng chức năng phong tỏa cách ly tại thôn Văn Thọ, xã Đại Đức; xóm 2, thôn Dưỡng Thái Nam, xã Phúc Thành; xóm 3 và xóm 4 thôn Hải Ninh, xã Kim Tân.

Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 tỉnh Hải Dương giao UBND huyện Kim Thành chủ trì, phối hợp với ngành công an, giao thông, y tế, quân đội thiết lập chốt kiểm soát Covid-19 24/24h. Đồng thời, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự an sinh xã hội vùng cách ly.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cho biết, việc phong tỏa cách ly các cụm dân cư trên theo đề nghị của tổ công tác UBND tỉnh và Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 huyện Kim Thành. Tại các cụm dân cư trên còn tồn tại mầm bệnh nên phải khoanh vùng, cách ly để truy vết triệt để hơn.

"Đa số các ca F0 tại Kim Thành đều có lịch sử dịch tễ tiếp xúc với người thân trong gia đình với nhau. Tính đến chiều 4/3, Kim Thành đã ghi nhận 56 trường hợp mắc Covid-19", ông Phạm Quang Hưng, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành nói.

Cũng theo lãnh đạo UBND huyện Kim Thành, quá trình rà soát, truy vết lực lượng chức năng xác định tại 3 cụm dân cư trên có những trường tiếp xúc gần (F1, F2) của 11 ca mắc Covid-19 vài ngày trước.

Huyện Kim Thành đã truy vết hơn 1.600 trường hợp F1 liên quan các ca bệnh trước đó.

Ngay thời điểm phát hiện chùm ca mắc mới, Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 huyện đã phong tỏa, cách ly và thiết lập các chốt kiểm soát 24/24h, đồng thời lực lượng chức năng đã hoàn tất sát trùng, khử khuẩn tại các cụm dân cư.

Trần Thanh

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   Lãnh đạo  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...