26/01/2021 0:20  
Chelsea dưới thời Lampard vẫn mang tới những trận đấu đáng xem và dưới đây là 5 trận tốt nhất.

   

HLV Frank Lampard đã bị Chelsea sa thải sau khi có thành tích thi đấu không tốt thời gian gần đây. Tuy nhiên không phải mọi điều diễn ra trong thời gian Lampard cầm quân ở Chelsea là tệ, ông thậm chí đã có mùa 2019/20 được đánh giá là vượt kỳ vọng khi về đích trong top 4 mặc dù đội bóng bị cấm chuyển nhượng.

Chelsea của Lampard đã thắng 44, hòa 15 và thua 25 trận sau 84 lần ra sân, trung bình ghi 2,04 bàn/trận và lọt lưới 1,38 bàn/trận. Trong 571 ngày làm việc cho CLB, Lampard vẫn mang lại cho đội bóng mà ông là huyền thoại những kết quả làm nức lòng các fan. Dưới đây là 5 trận đấu hay nhất của Chelsea thời Lampard.

Sevilla 0-4 Chelsea, 2/12/2020 (Vòng bảng Champions League)

Ngay trước khi mọi thứ bắt đầu “đổ đèo”, Chelsea của Lampard đã có những kết quả cực kỳ ấn tượng khi kết hợp sự chắc chắn trong phòng ngự với hàng công hiệu quả. Và đây là một trong những trận đấu như vậy.

Không tung ra đội hình mạnh nhất, nhưng Chelsea vẫn thắng đậm ngay trên sân của Sevilla mặc dù đại diện của La Liga đã khiến Chelsea phải vất vả thủ hòa khi đá tại Stamford Bridge. Olivier Giroud là nhân vật trung tâm của trận đấu với một cú poker hoàn hảo: Anh ghi bàn bằng cả 2 chân, bằng đầu và cả một quả penalty mà chính anh mang lại.

Bất chấp để cho Sevilla cầm bóng nhiều hơn lẫn dứt điểm nhiều hơn, Chelsea tận dụng triệt để các cơ hội mình có và thậm chí họ có thể đã ghi nhiều bàn hơn nữa khi trúng đích tới 11 trên tổng số 14 lần dứt điểm.

Chelsea 2-1 Man City, 25/6/2020 (Premier League)

Trận đấu mà chức vô địch của Liverpool được ấn định. Đối đầu một địch thủ mạnh hơn hẳn và bị dồn ép dữ dội ngay từ đầu, nhưng Chelsea lại dẫn trước nhờ tận dụng tối đa sai lầm của Benjamin Mendy & Illkay Gundogan để Christian Pulisic mở tỷ số. Kevin De Bruyne gỡ hòa 1-1 sau một quả đá phạt, nhưng Fernandinho bị thẻ đỏ vì dùng tay chơi bóng trong vòng cấm và Willian đã mang về bàn thắng từ chấm 11m để ấn định 2-1.

Mặc dù chơi lép vế hơn về mặt thế trận, nhưng Chelsea lại có nhiều cơ hội hơn hẳn, họ dứt điểm nhiều hơn City và trúng đích tới 10/15 lần. Trận đấu bên cạnh đó chứng kiến một màn trình diễn tốt hiếm hoi của thủ môn Kepa, với những pha cứu thua khá hay ở đầu trận, trước khi anh tụt dốc phong độ và phải ngồi dự bị tới bây giờ.

MU 1-3 Chelsea, 19/7/2020 (bán kết FA Cup)

Chelsea trừng phạt mọi sai lầm của hàng thủ MU để đặt tấm vé vào chung kết FA Cup. Giroud mở tỷ số cuối hiệp 1 cho Chelsea trước khi Mason Mount tận dụng một pha mất bóng của Brandon Williams để ghi bàn, và Harry Maguire lóng ngóng đá phản lưới nhà ở phút 74.

Bruno Fernandes là người ghi bàn duy nhất cho MU, nhưng là trên chấm 11m còn thời gian còn lại của trận đấu anh tỏ ra khá mờ nhạt trước sự chăm sóc của các cầu thủ Chelsea. Trong khi đó hàng công Chelsea có một trận đấu hiệu quả, đặc biệt là các pha xuống biên đưa bóng vào liên tục làm hàng thủ MU chật vật.

Chelsea 4-0 Crystal Palace, 3/10/2020 (Premier League)

Chelsea không có khởi đầu mùa 2020/21 quá tốt và các tân binh vẫn còn đang hòa nhập với tập thể mới. Họ gặp phải một bức tường phòng ngự hết sức kín kẽ từ Crystal Palace và đã không làm được gì trong 45 phút đầu. Tuy nhiên một sai lầm của Sakho giúp “lính mới” Ben Chilwell ghi bàn, và Kurt Zouma bồi thêm bàn nữa lẫn Jorginho góp một cú đúp từ chấm 11m để Chelsea thắng đậm.

Đây là một trong những trận áp đảo nhất Chelsea chơi bóng trong kỷ nguyên Lampard, họ thắng với cùng tỷ số như trận thắng Sevilla nhưng hơn hẳn về kiểm soát bóng, dứt điểm và các khía cạnh khác trong khi không để Palace có một cơ hội thực sự nào.

Southampton 1-4 Chelsea, 6/10/2019 (Premier League)

Một trong những trận đấu mà Chelsea phô diễn tài năng chuyên môn từ dàn cầu thủ trẻ nhiều hứa hẹn. Abraham, Mount, Hudson-Odoi và Pulisic đều ghi được bàn thắng/kiến tạo trong trận đấu này, với 2 bàn đầu tiên là của Abraham & Mount đưa Chelsea vượt lên 2-0 sau 24 phút.

Chelsea trước đó khởi đầu mùa không quá ấn tượng, nhất là với một trận thua đậm trước MU ở vòng đầu tiên. Tuy nhiên họ ổn định dần phong độ và đây là trận đầu tiên mà dàn ngôi sao trẻ Lampard tin cậy cho thấy họ đủ khả năng gánh vác đội bóng.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Fernandes   HLV   Man City   huyền thoại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...