25/12/2021 11:25  
Thủ môn Gianluigi Buffon cho rằng Juventus mất tính gắn kết và sự cạnh tranh cho từng vị trí, trong ba mùa giải sở hữu siêu sao Cristiano Ronaldo.

"Juventus có cơ hội vô địch Champions League trong năm đầu tiên đón Ronaldo", Buffon nói với DAZN. "Khi đó tôi đang chơi cho PSG. Nhưng tôi không hiểu vì sao đội bóng lại bị Ajax loại ở tứ kết. Sau khi trở lại, tôi làm việc hai năm cùng Ronaldo. Chúng tôi hoà đồng với nhau, nhưng tôi nghĩ Juventus đã đánh mất DNA của đội bóng".

Ronaldo gia nhập Juventus vào hè 2018 với giá 120 triệu USD, và là hợp đồng đắt giá nhất lịch sử đội bóng thành Turin. Trong ba năm, anh giúp "Lão Bà" đoạt hai scudetto, giành một Cup Italy, và ghi 101 bàn trong 133 lần ra sân. Hai trong ba mùa, Ronaldo được vinh danh là Cầu thủ hay nhất Serie A.

Tuy nhiên, Juventus lại sa sút dần đều ở mặt trận châu lục. Trước khi có CR7, họ có hai lần vào chung kết, toàn thua, 1-3 trước Barca năm 2015 và 1-4 dưới tay Real năm 2017. Còn ở ba mùa giải có Ronaldo, thành tích tốt nhất của Juventus chỉ là vào tứ kết mùa 2018-2019 khi thua Ajax 2-3. Hai năm gần nhất, họ lần lượt bị Lyon rồi Porto loại ở vòng 1/8, đều theo luật bàn trên sân khách. Chưa hết, họ còn bị Inter chấm dứt chín năm thống trị tại Serie A mùa trước.

"Chúng tôi vào chung kết Champions League 2017 nhờ một tập thể giàu kinh nghiệm", thủ môn 43 tuổi nói thêm. "Khi đó chúng tôi là một khối thống nhất và cạnh tranh quyết liệt cho từng vị trí trong đội. Juventus không còn được như thế với Ronaldo".

Buffon không phải cầu thủ Juventus đầu tiên ám chỉ đội bóng này mất chất ở ba mùa giải có Ronaldo. Trước đó, trung vệ Leonardo Bonucci nói rằng: "Juventus chơi đoàn kết hơn sau khi Ronaldo ra đi". Thậm chí Giorgio Chiellini còn cho rằng: "Đáng lẽ Ronaldo nên rời Juventus sớm hơn".

Hè 2021, Ronaldo và Buffon cùng rời Juventus. Trong khi Ronaldo trở lại Man Utd, Buffon quay về khoác áo Parma - CLB đầu tiên trong sự nghiệp. Anh lên chơi cho đội một AC Parma từ năm 1995, sau bốn năm học việc ở các đội trẻ. Với đội chủ sân Ennio Tardini, Buffon từng giành một Cup Italy, một Siêu Cup Italy và một Cup UEFA.

Buffon bắt chính cho Parma cả 18 trận tại Serie B mùa 2021-2022, để lọt lưới 21 lần. Parma hiện đứng thứ 23 với tám điểm, kém nhóm giành quyền thăng hạng tám điểm. Khi được hỏi về tương lai, nhà vô địch World Cup 2006 tiết lộ: "Nếu tôi vô địch Champions League, có lẽ tôi đã giải nghệ vì không còn mục tiêu nào quan trọng nữa. Tôi đang có phong độ tốt, và muốn có trải nghiệm ở Mexico hoặc Mỹ. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi cũng chưa biết mình có trở thành HLV hay không".

Hè 2021, Buffon cho biết muốn tiếp tục thi đấu đỉnh cao với hy vọng góp mặt tại World Cup 2022. Khi World Cup tiếp theo diễn ra - tháng 12/2022, Buffon sẽ ở tuổi 44 tuổi 11 tháng. Nếu có mặt, anh sẽ lập kỷ lục cầu thủ Italy nhiều tuổi nhất dự World Cup, phá kỷ lục cũ 40 tuổi 3 tháng của huyền thoại, cựu thủ môn Dino Zoff.

Hoàng Duy (theo Sportsmail)

Nguồn tin: vnexpress.net


HLV   UEFA   World Cup   huyền thoại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...