22/12/2021 13:10  
Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Thái Lan ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 vào 19h30 ngày 23/12. HLV Polking nói rằng các học trò của ông tự tin thi đấu tốt trước Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Thái Lan ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 vào 19h30 ngày 23/12.

Mở đầu cuộc họp báo, HLV Alexandre Polking của đội tuyển Thái Lan cho biết: "Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan là đội bóng lớn tại AFF Cup, hiện tại Việt Nam lại đang là đương kim vô địch. Vì vậy đây là một trận đấu lớn, một trận đấu đặc biệt". 

Chia sẻ về kế hoạch đối đầu với đội tuyển Việt Nam, HLV Polking cho hay: "Tôi nghĩ rằng cả hai đội bóng đều rất thích thú với trận đấu này. Chúng tôi đã tập luyện nghiêm túc để trận bị cho trận đấu gặp Việt Nam, cả về mặt thể lực và chiến thuật. Bây giờ chúng tôi đã sẵn sàng và tự tin bước vào trận đấu".

Đội tuyển Thái Lan gây ấn tượng mạnh tại AFF Cup 2020 bằng một đội hình có chất lượng tốt. Ở lượt đấu cuối cùng, HLV Polking chủ động cho các cầu thủ của đội hình chính nghỉ, chỉ thi đấu với đội hình hai, nhưng vẫn thắng Singapore và giành ngôi đầu bảng A. 

Chia sẻ về lực lượng của tuyển Thái Lan, HLV Polking cho hay: "Điều tôi quan tâm là Thái Lan luôn chơi tốt với 11 cầu thủ trên sân, còn đội hình nào ra sân không quan trọng. Chiến thắng 2-0 trước Singapore khiến tôi hài lòng ở nhiều mặt, vì qua chiến thắng này chúng tôi sẽ có nhiều lựa chọn hơn về nhân sự cho trận gặp Việt Nam". 

HLV Alexandre Polking từng dẫn dắt CLB TP.HCM ở giai đoạn đầu của V-League 2021, nhưng ông đã nhanh chóng bị sa thải do kết quả thi đấu không đạt yêu cầu. Việc cầm quân ở một câu lạc bộ tại Việt Nam có thể mang tới cho HLV Polking những hiểu biết về cầu thủ Việt Nam, nhưng chiến lược gia của Thái Lan phủ nhận.

Ông nói: "Khoảng thời gian làm việc của tôi ở Việt Nam không dài, chưa đủ để tôi hiểu hết về các cầu thủ ở Việt Nam và trình độ thực sự của họ. Dẫu vậy, tôi biết chắc rằng Việt Nam có nhiều cầu thủ giỏi và đang được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên giỏi".

Mặc dù Covid-19 khiến các giải đấu cấp câu lạc bộ của Việt Nam ở mùa 2021 bị hủy giữa chừng, tuy nhiên việc đội tuyển Việt Nam được tham dự các trận đấu vòng loại World Cup 2022 đã mang tới cơ hội để các cầu thủ thi đấu thường xuyên và gắn kết hơn. Đây là yếu tố HLV Polking đánh giá cao và nói rằng Thái Lan không có nhiều thời gian chuẩn bị như Việt Nam, ông nói:

"Các giải đấu tại Việt Nam đã bị hủy bởi Covid-19 nhưng không ảnh hưởng tới đội tuyển quốc gia, vì HLV Park Hang Seo và các cầu thủ đã quá hiểu nhau, họ cũng đã gắn kết khi tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2022

"Thái Lan không có nhiều thời gian chuẩn bị AFF Cup như Việt Nam, dẫu vậy chúng tôi cũng có những cầu thủ giỏi, đội đã đạt kết quả tốt ở vòng bảng, các cầu thủ hiểu các ý tưởng chiến thuật của tôi. Vì vậy tôi thấy rằng Thái Lan sẽ chơi tốt trước Việt Nam".

Đội tuyển Việt Nam là đội bóng duy nhất chưa thủng lưới tại AFF Cup. Hàng thủ của Việt Nam có sự ổn định cao. Hai trận gặp nhau gần nhất, Thái Lan cũng không thể ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam. HLV Polking nhận mạnh rằng các học trò của ông phải kiên nhẫn trước Việt Nam, ông nói:

"Các cầu thủ phải kiên nhẫn, chờ đợi cơ hội. Tôi chưa biết Việt Nam sử dụng chiến thuật như thế nào. Nếu Việt Nam sử dụng lối chơi phòng ngự và duy trì được liên tục, chúng tôi phải thực sự kiên nhẫn. Các bàn thắng của chúng tôi tại AFF Cup ở tất cả các trận đấu đều xuất phát từ sự kiên nhẫn".

Hạo Minh

Nguồn tin: dantri.com.vn


AFF Cup   Covid   Covid-19   HCM   HLV   V-League   Việt Nam   World Cup   chiến lược   Đội tuyển  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...