23/12/2021 1:25  
SingaporeÔng Shin Tae-yong quả quyết các cầu thủ Indonesia thi đấu máu lửa chứ không thô bạo, sau trận hòa Singapore 1-1 tại bán kết lượt đi AFF Cup 2020 tối 22/12.

Ở Đông Nam Á, Indonesia nổi tiếng với lối đá quyết liệt, thậm chí có phần bạo lực. Ở vòng bảng AFF Cup năm nay, họ đã lĩnh chín thẻ vàng qua bốn trận - nhiều nhất giải đấu. Trong cuộc họp báo trước trận đấu Singapore, HLV Shin thừa nhận các học trò có những pha phạm lỗi mà ông cũng không hiểu được và hứa nhắc nhở họ.

Nhưng trên sân Quốc gia Singapore, tình trạng này tái diễn. Điển hình là phút 36, Pratama Arham phi thẳng vào người Song Ui-young. Dù vậy, anh chỉ phải nhận thẻ vàng, thay vì thẻ đỏ. Đấy cũng là tấm thẻ duy nhất mà trọng tài dành cho Indonesia trận này, dù họ có 18 pha phạm lỗi. Hậu vệ trái Arham chính là người đã phạm lỗi khiến tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh chấn thương tại vòng loại thứ hai World Cup 2020.

"Tôi không nghĩ Indonesia thi đấu bạo lực. Thông tin tôi được biết khi đến Đông Nam Á là các cầu thủ ở đây không chơi rắn, hoặc quá thiên về va chạm. Tôi cũng không bao giờ dạy cầu thủ đá láo, làm đối phương chấn thương", HLV Shin Tae-yong đáp trả khi được hỏi về lối đá phạm lỗi quá nhiều của Indonesia. "Tôi tôn trọng mọi cầu thủ trên sân. Cầu thủ của tôi chắc chắn không bạo lực, mà mạnh mẽ về thể chất. Tôi không thấy có vấn đề gì với điều này".

Indonesia chơi áp đảo trong hiệp một, và mở tỷ số nhờ công của Witan, với một cú đệm lòng sau pha xuống đáy phải và chuyền ngược ra của Asnawi. Nhưng sang hiệp hai, sau khi HLV Shin tung vào sân Elkan Baggott và tiền đạo Ezra Walian, đội bóng xứ vạn đảo mất thế trận. Singapore vùng lên và gỡ hoà từ pha thoát xuống phá bẫy việt vị và dứt điểm của tiền đạo Ikhsan Fandi. Đoàn quân của ông Shin phải nhờ đến may mắn để không nhận bàn thua thứ hai khi Sufuwan lên tham gia quả phạt góc và đánh đầu dội cột.

HLV Shin nhận xét: "Tôi không vui với kết quả này. Chúng tôi hơi thiếu may mắn, hy vọng sẽ chơi tốt hơn ở lượt về. Các cầu thủ đã mệt mỏi ở vòng bảng nên hiệp hai xuống sức, dẫn tới thế trận dần nghiêng về Singapore. Chúng tôi cần được hồi phục tốt cho trận lượt về".

Phút 77, tiền vệ Ricky bị đốn ngã ở điểm nhạy cảm. Trọng tài người Hàn Quốc Kim Hee-gon chỉ cho Indonesia một quả đá phạt sát vòng cấm thay vì một quả phạt đền. Khi được hỏi về tình huống này, HLV Shin nói: "Tôi chưa xem lại băng hình nên không thể nói phạt đền hay không. Nhưng tôi tôn trọng trọng tài và quyết định của họ, đó là một phần của trận đấu, của bóng đá".

Trận bán kết lượt về sẽ diễn ra vào ngày 25/12. Do bỏ luật bàn thắng sân khách, nếu hai đội tiếp tục hoà sau 90 phút sẽ phải đá hiệp phụ và có thể tới luân lưu.

 
 

Lâm Thỏa

Nguồn tin: vnexpress.net


AFF Cup   Thể thao   World Cup  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...