22/12/2021 10:10  
Chanathip Songkrasin của Thái Lan đang được nhắc tới khá nhiều trước thềm trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam. HLV Park Hang Seo đã có kế hoạch ngăn chặn ngôi sao nguy hiểm này.

Đẳng cấp khác biệt của Chanathip

Chanathip Songkrasin chỉ cao… 1,58 mét. Đó không phải là thể hình lý tưởng để thi đấu ở môn thể thao có tính cạnh tranh như bóng đá. Thế nhưng, cầu thủ sinh năm 1993 là trường hợp đặc biệt. Bởi lẽ, anh rất biết cách phát huy lợi thế về… thể hình của mình.

Giống như Messi hay Quang Hải, việc sở hữu chiều cao "khiêm tốn" giúp cho Chanathip (còn kém hai cầu thủ kể trên 10cm) có lợi thế khi trọng tâm thấp so với các đối thủ. Điều này giúp họ có khả năng rê bóng và giữ thăng bằng tốt hơn so với những người cao hơn. Chính nhờ biết cách điều đặc biệt này, cầu thủ được mệnh danh là "Messi Thái" có thể tồn tại tốt ở nhiều môi trường khác nhau.

Xưa nay, những cầu thủ Đông Nam Á rất hiếm khi có được thành công ở môi trường đỉnh cao như Nhật Bản, Hàn Quốc… Nhưng Chanathip được xem là ngoại lệ (một phần nào đó Theerathon Bunmathan cũng thành công) khi trở thành trụ cột của đội bóng hàng đầu giải Nhật Bản là Consadole Sapporo.

Đỉnh cao của Chanathip chính là mùa giải 2018. Cầu thủ này đã lọt vào đội hình tiêu biểu ở giải VĐQG Nhật Bản, tức sánh ngang với cả siêu sao Iniesta. Thời điểm ấy, giá trị của ngôi sao số 1 Thái Lan lên tới 2,4 triệu euro.

Thời điểm này, "Messi Thái" chỉ được định giá 1,6 triệu euro nhưng vẫn là cầu thủ đắt giá nhất ở giải AFF Cup 2020. Thậm chí, nếu không tính các cầu thủ thi đấu ở châu Âu, chẳng có cầu thủ Đông Nam Á vượt qua 1 triệu euro.

Trong những năm qua, bóng đá Việt Nam phát triển mạnh mẽ, với sự nở rộ của thế hệ vàng. Thế nhưng, để tìm được một cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn tại châu Âu như Chanathip thì chúng ta vẫn chưa có.

Tiền vệ nhạc trưởng này chính là hình ảnh tiêu biểu cho cách làm bóng đá của người Thái. Họ sẵn sàng để những ngôi sao tốt nhất ra nước ngoài thi đấu, với mục đích vươn tầm cả nền bóng đá. Trong những năm qua, cùng với Chanathip, làn sóng cầu thủ Thái Lan đã sang Nhật Bản. Ít nhiều, họ cũng "hấp thụ" được tinh hoa của nền bóng đá tại nơi đây.

Vì lẽ đó, ngay cả khi Thái Lan tụt lại trong vài năm trở lại đây, thì cũng không thể coi thường họ. Về mặt con người, họ vẫn có chút gì đó nhỉnh hơn so với đội tuyển Việt Nam. Chỉ là đội bóng này chưa định hướng đúng và chưa tìm được HLV đủ tốt. Giờ đây, họ đang dần trở lại với HLV Mano Polking.

Tuyển Việt Nam hóa giải Chanathip bằng cách nào?

Chanathip đã tỏa sáng ở AFF Cup 2020 hay chưa? Câu trả lời là chưa. Nhưng có chi tiết đáng chú ý, HLV Mano Polking chỉ sử dụng cầu thủ này trong 2/4 trận đấu (tổng cộng 142 phút). Có nghĩa rằng, ông vẫn chưa muốn Chanathip bung hết sức ở giai đoạn vòng bảng.

Nhưng tới trận đấu bán kết gặp đội tuyển Việt Nam thì tình hình sẽ khác. Đây là thời điểm mà HLV Polking mới bung hết sức mạnh của dàn sao trong tay. Tất nhiên, Chanathip hứa hẹn sẽ có bộ mặt hoàn toàn khác.

Tất nhiên, chúng ta cũng cần phải đặc biệt đề phòng ngôi sao này nhưng không phải vì thế mà sợ hãi. Nói vậy bởi lẽ, HLV Park Hang Seo vẫn là bậc thầy chiến thuật. Ông đã nghiên cứu rất kỹ đội tuyển Thái Lan cũng như Chanathip những năm qua.

Trong quá khứ, HLV người Hàn Quốc cũng có cơ hội thử nghiệm đối đầu với "Messi Thái". Kết quả, ông đã vô hiệu hóa khá tốt tiền vệ này. Trong cả hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022, dấu ấn của Chanathip gần như không đáng kể.

Ở những trận đấu ấy, HLV Park sử dụng hai tiền vệ trung tâm là Hùng Dũng và Tuấn Anh. Khá bất ngờ khi Tuấn Anh được sử dụng là người để bắt chết ngôi sao số một của bóng đá Thái Lan (Hùng Dũng đóng vai trò tiền vệ con thoi).

Về cơ bản, Tuấn Anh là tiền vệ điều tiết ở giữa sân nhưng dưới thời HLV Park Hang Seo, cầu thủ này tham gia khá nhiều vào khả năng phòng ngự. Nếu chứng kiến giai đoạn vừa qua, không thể nói rằng tiền vệ của HAGL tranh chấp yếu. Anh khá năng nổ và luôn sẵn sàng lao vào tranh chấp với đối thủ.

Nhưng điều quan trọng, Tuấn Anh cũng là tiền vệ sáng tạo nên anh cũng đọc được ý đồ khá tốt của đối thủ. Trong hai trận gặp Thái Lan, ngôi sao sinh năm 1995 thường xuyên có những pha lao vào áp sát cần thiết, khiến cho Chanathip không thể chơi bóng đúng như ý muốn. Điều đó hạn chế rất nhiều sự nguy hiểm của đội tuyển Thái Lan.

Ở thời điểm này, không chỉ có Tuấn Anh, HLV Park Hang Seo còn có Hoàng Đức chơi năng nổ như vậy. Thậm chí, trong vòng 1 năm trở lại đây, tiền vệ của CLB Viettel còn nghiễm nhiên chiếm vị trí chính thức ở đội tuyển Việt Nam. Ở giải đấu AFF Cup 2020, Hoàng Đức cũng là một trong những điểm sáng của đội tuyển Việt Nam.

Có khả năng cao, HLV người Hàn Quốc sẽ sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Tuấn Anh, Hoàng Đức ở trận đấu sắp tới. Họ sẽ thay nhau "chăm sóc" Chanathip và cố gắng hạn chế tối đa khả năng chơi bóng và sáng tạo của cầu thủ này.

Nếu khiến "Messi Thái" phải "tắt điện", đội tuyển Việt Nam sẽ đi bước dài trong việc ngăn chặn Thái Lan và tìm kiếm chiến thắng.

H.Long

Nguồn tin: dantri.com.vn


AFF Cup   HLV   Nhật Bản   Việt Nam   World Cup   sáng tạo  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...