23/12/2021 22:25  
SingaporeHLV Alexandre Polking hài lòng với thắng lợi 2-0 trước Việt Nam ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020 tối 23/12, nhưng vẫn dè dặt vì vẫn còn lượt về.

"Tôi nghĩ quan trọng là Thái Lan đã thắng với một tỷ số hoàn hảo. Nhưng mọi chuyện chưa ngã ngũ. Chúng tôi vẫn phải tập trung tối đa, chuẩn bị một kế hoạch thật tốt cho trận lượt về ngày 26/12", ông Polking nói tại họp báo sau trận.

Tiền vệ đội trưởng Chanathip Songkrasin mở tỷ số cho Thái Lan ngay ở phút thứ 14, nhờ pha trượt chân ngã của Nguyễn Phong Hồng Duy. Và 11 phút sau, cầu thủ có biệt danh "Messi Thái Lan" nhân đôi cách biệt trong một pha bật nhả ăn ý với đồng đội.

Chanathip có cơ hội lập hat-trick khi được giao đá quả phạt 11m, sau tình huống Đỗ Duy Mạnh phạm lỗi với Supachai ở phút 82. Nhưng cầu thủ đang chơi cho Consadole Sapporo ở Nhật Bản không thắng được thủ môn Trần Nguyên Mạnh.

"Do dẫn 2-0 từ hiệp đầu, tôi thay đổi một chút sau 15 phút giải lao, cho Thái Lan chuyển sang đá phòng ngự phản công. Chúng tôi có một số cơ hội tốt để ghi thêm bàn, nhưng không tận dụng được. Dù vậy, trận đấu nhìn chung vẫn tốt. Chúng tôi sẽ có thời gian nghĩ, chỉnh sửa cho trận tới", HLV tuyển Thái Lan nói thêm.

Kết quả 2-0 trên SVĐ quốc gia Singapore tối 23/12 giúp Thái Lan lần đầu thắng, sau năm trận toàn hoà và thua trước tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Ông Polking xem đây là một cột mốc quan trọng. HLV mang hai quốc tịch Đức - Brazil nói: "Chúng tôi biết có thể đánh bại họ và đã làm được. Thắng lợi hôm nay sẽ giúp các cầu thủ Thái Lan thêm tự tin để chuẩn bị cho trận lượt về".

Tuy nhiên, ông Polking cũng thừa nhận Thái Lan ít nhiều may mắn khi có bàn thắng sớm từ tình huống trượt chân của Hồng Duy. "Pha bóng đó đúng là một bước ngoặt quan trọng. Hậu vệ đối phương đã mắc lỗi, và chúng tôi may mắn khi tận dụng được cơ hội ấy để mở tỷ số. Tuy nhiên, bàn thứ hai của Thái Lan thì quá đẹp, vì các cầu thủ của tôi đã phối hợp rất nhịp nhàng. Tôi rất vui khi chứng kiến pha làm bàn đó", HLV tuyển Thái Lan nói.

Khi vào đấu Thái Lan hôm nay, Việt Nam một chút điều chỉnh trên hàng công với Nguyễn Văn Toàn đá chính, thay vì Phan Văn Đức. Tuy nhiên, ông Polking không bất ngờ với lựa chọn này của đối phương và cũng lường trước được việc đồng nghiệp Park Hang-seo chơi với hai tiền đạo sau giờ giải lao.

 
 

Ông nói: "Tôi không ngạc nhiên đâu, vì tôi biết họ muốn sử dụng Văn Toàn để tận dụng tốc độ của cậu ấy. Rồi sang hiệp hai, họ mang thêm hai tiền đạo vào sân. Nhưng Thái Lan có các kịch bản rất rõ ràng cho mỗi hiệp đấu, và làm tốt. Lúc này, tôi chưa thể nói trước kế hoạch cho lượt về, nhưng tỷ số 2-0 là lợi thế rất lớn. Giờ tôi và các học trò sẽ nghỉ ngơi một chút rồi bắt tay chuẩn bị cho lượt về ngay từ ngày mai".

Trận đấu trên SVĐ quốc gia Singapore chứng kiến nhiều tình huống đá rắn từ cả hai phía. Nhưng khi được một phóng viên Thái Lan hỏi về việc này, ông Polking né tránh: "Việt Nam có đá rắn, quyết liệt thì cũng bình thường. Các cầu thủ của tôi cũng có lúc đá quyết liệt máu lửa như vậy. Tôi nghĩ mình không nên bình luận về vấn đề này".

Trận lượt về bán kết giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra lúc 18h30 Chủ nhật 26/12. Theo quy định của giải, vòng bán kết đá hai lượt trận, nhưng không áp dụng luật bàn trên sân khách. Vì thế, nếu hoà sau hai lượt trận, các đội sẽ đá thêm hiệp phụ, và có thể phải đá luân lưu để phân định thắng lua.

Lâm Thoả

Nguồn tin: vnexpress.net


AFF Cup   Nhật Bản   Thể thao   Việt Nam  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...