26/12/2021 15:25  
TP HCMTheo cựu tiền đạo Việt Nam, nếu sớm ghi bàn ở lượt về bán kết hôm nay, thầy trò Park Hang-seo hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ trước Thái Lan.
 
 

*Thái Lan - Việt Nam: 19h30 Chủ nhật 26/12, trên VnExpress.

"Trận này, Việt Nam không còn gì để mất nên tâm lý rất thoải mái. Còn Thái Lan phải chịu áp lực bảo vệ thành quả ở lượt đi. Nếu ghi được bàn thắng sớm, cơ hội để đội tuyển lật ngược tình thế là rất lớn", Công Vinh chia sẻ với VnExpress. "Nhưng cũng cần lưu ý rằng, dù không còn gì để mất chúng ta cũng không được để thủng lưới trước. Hy vọng hàng phòng ngự của Việt Nam sẽ thi đấu tỉnh táo, không lộ ra những khoảng trống. Và điều đó là hoàn toàn có thể, khi chúng ta từng phòng ngự rất tốt trước những đối thủ hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Saudi Arabia... thì không có lý gì lại không thể ngăn chặn được Thái Lan".

Trước trận lượt về hôm nay, Việt Nam đang thất thế do thua 0-2 ở lượt đi. Đội tuyển cần thắng tối thiểu cách biệt từ ba bàn để giành vé vào chung kết. Nếu cách biệt là hai bàn, hai đội sẽ đá hiệp phụ - mỗi hiệp 15 phút.

Về ý tưởng chiến thuật, Công Vinh - tiền đạo ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử đội tuyển Việt Nam - nhận định: "Tôi thấy mọi đường bóng của Thái Lan hầu như đều qua chân hậu vệ trái Theerathon Bunmathan và Chanathip Songkrasin. Chúng ta vì vậy phải ngăn chặn được hai ngòi nổ này. Còn ở chiều hướng tấn công, đội tuyển có thể đá hai tiền đạo. Quang Hải cần được kéo vào giữa để tung ra những đường chuyền hướng ra hai nách - vốn là điểm mạnh, cũng là điểm yếu của Thái Lan do thường dâng cao".

Thế Quỳnh

Nguồn tin: vnexpress.net


AFF Cup   HCM   Nhật Bản   Thể thao   Việt Nam   Đội tuyển  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...