23/12/2021 19:25  
Bốn chiến thắng ở vòng bảng cho thấy sức mạnh của Thái Lan với lối chơi áp đặt toàn diện. Nhưng cũng có không ít sai sót trong các màn trình diễn của thầy trò Mano Polking, nhất là khi chống phản công

Ở vòng bảng, Việt Nam xếp nhì bảng B, với cùng 10 điểm và hiệu số +9 như Indonesia, nhưng kém về số bàn thắng. Thái Lan toàn thắng cả bốn trận bảng A, chiếm đỉnh bảng với 12 điểm. Trong đó, ấn tượng nhất là chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Singapore ở lượt cuối - nơi đội bóng xứ Chùa vàng chỉ tung vào sân đội hình dự bị.

Việt Nam là đội tuyển duy nhất chưa thủng lưới tại giải. Đây là lần đầu hai đội đụng độ ở bán kết AFF Cup kể từ năm 2007. Khi đó, Thái Lan vượt qua Việt Nam nhưng thua Singapore tại chung kết.

Thái Lan giàu thành tích nhất tại AFF Cup với năm lần lên ngôi, còn Việt Nam hai lần và hiện là đương kim vô địch. Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Mano Polking khẳng định vì vào giải với tâm lý bảo vệ ngôi vương, Việt Nam sẽ chịu nhiều áp lực hơn Thái Lan.

Tại AFF Cup, hai đội tuyển đã đụng nhau chín lần. Trong đó, Thái Lan thắng năm, hòa hai, thua hai, ghi 17 bàn và thủng lưới chín lần. Tính riêng tại bán kết, hai đội năm đã bốn lần chạm trán, với chỉ một chiến thắng cho Việt Nam (3-0 trên sân Hàng Đẫy năm 1998). Ba lần còn lại, Thái Lan đều giành chiến thắng và vào chung kết năm 1996, 2002 và 2007.

Tuy nhiên, kể từ khi HLV Park đến năm 2017, Việt Nam bất bại trong các trận đấu Thái Lan. Đội thắng tại King's Cup và vòng loại U23 châu Á 2020, hòa ba trận tại SEA Games 2019 và vòng loại World Cup 2022. Hai cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á đều có tỷ số hòa 0-0. Những kết quả này góp phần khiến Thái Lan thất bại trong cuộc đua vào vòng loại thứ ba, khi hai tấm vé thuộc về Việt Nam và UAE.

Việt Nam được nghỉ bốn ngày trước trận bán kết lượt đi với Thái Lan, ít hơn đối thủ một ngày. Đội hình chính của Thái Lan thậm chí nghỉ nhiều hơn đội chính của Việt Nam bốn ngày, do HLV Mano Polking cất hầu hết trụ cột ở lượt cuối vòng bảng.

HLV Park Hang-seo buộc phải loại trung vệ Bùi Tiến Dũng khỏi danh sách 23 cầu thủ đăng ký thi đấu hôm nay, do chấn thương ở buổi tập tối 22/12. Trần Đình Trọng cũng không có tên trong danh sách lần này, vì chưa bình phục chấn thương. Trung vệ của CLB Hà Nội thậm chí chắc chắn không thể góp mặt ở cả hai trận bán kết với Thái Lan. Năm cầu thủ còn lại không được lựa chọn phần lớn là U23. Đặc biệt nhất là việc trung vệ Nguyễn Thanh Bình được trở lại, còn thủ thành trẻ Nguyễn Văn Hoàng bị loại. Do đó, Việt Nam sẽ chỉ đăng ký thi đấu với hai thủ môn là Trần Nguyên Mạnh và Bùi Tấn Trường.

Quang Dũng - Nhân Đạt

Nguồn tin: vnexpress.net


AFF Cup   HLV   Hà Nội   World Cup  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...