18/08/2021 9:25  
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ khẳng định Biden là một lãnh đạo dám quyết dám làm, sau khi Tổng thống bị chỉ trích vì rút quân khỏi Afghanistan.

"Khi kết thúc 20 năm chiến dịch quân sự trong một cuộc nội chiến ở quốc gia khác, cùng với ảnh hưởng của những quyết định đã đưa ra trong 20 năm này, bạn phải đưa ra rất nhiều quyết định khó khăn", Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói trong cuộc họp báo hôm 17/8, sau khi Taliban kiểm soát hoàn toàn lãnh thổ Afghanistan.

Sullivan gọi cảnh tượng tại sân bay Kabul là "đau lòng", nhưng khẳng định Tổng thống Joe Biden thừa hiểu không còn cách nào khác là phải kết thúc nhanh chóng một cuộc chiến tồi tệ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Biden đang chịu nhiều chỉ trích, kể cả từ đảng Dân chủ, về cuộc khủng hoảng ở Kabul.

"Khi một cuộc nội chiến kết thúc, với lực lượng đối lập tiến vào thủ đô, sẽ có cảnh hỗn loạn, sẽ có rất nhiều người rời bỏ đất nước. Điều này không thể tránh được", Sullivan nói thêm.

Biden, người lên lãnh đạo nước Mỹ với vốn kinh nghiệm đối ngoại nhiều thập kỷ, đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, khi những người chỉ trích gọi quyết định rút quân khỏi Afghanistan của ông là "sai lầm nhục nhã".

Tuy nhiên, Nhà Trắng dường như tin rằng người dân Mỹ cuối cùng sẽ tha thứ cho ông, bởi Biden đã dũng cảm đưa ra quyết định rút quân trong cuộc nội chiến của một đất nước khác. Trong bài phát biểu hôm 16/8, Biden thừa nhận tốc độ tiến vào Kabul của Taliban khiến quân đội Mỹ ngạc nhiên, nhưng quyết bảo vệ quyết định rút quân của mình.

"Các bạn sẽ gửi cho tôi bao nhiêu thế hệ con trai, con gái của nước Mỹ nữa để tới đó chiến đấu?" ông hỏi.

Sullivan cho hay Biden, lãnh đạo thường xuyên bày tỏ sự đồng cảm trước công chúng, đã rất xúc động trước cảnh tượng khủng khiếp ở Kabul, bao gồm người Afghanistan bám càng máy bay quân sự Mỹ và rơi xuống.

"Những hình ảnh trong vài ngày qua ở sân bay thật đau lòng", Sullivan bày tỏ, nói thêm "Tổng thống Biden phải cân nhắc về chi phí nhân lực của một lựa chọn khác, đó là đứng giữa một cuộc xung đột dân sự".

Theo một cuộc khảo sát hôm 17/8 của Politico Morning Consult với gần 2.000 người tham gia, chỉ 49% người Mỹ được hỏi tán thành quyết định rút quân khỏi Afghanistan của Biden, so với 69% hồi tháng 4, khi ông công bố kế hoạch rút quân.

Hồng Hạnh (Theo AFP)

Nguồn tin: vnexpress.net


Joe Biden   Mỹ nữ   Tổng thống   khủng hoảng   sân bay  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...