14/11/2021 18:25  
Từ 6h ngày 14/11, chính quyền Đà Nẵng tái lập 10 chốt kiểm soát trên địa bàn phường Nại Hiên Đông và An Hải Bắc (quận Sơn Trà).

Hiện hai phường này đã nâng lên cấp độ dịch 3 (vùng cam), người dân tiêm hai mũi vaccine mới được ra vào. Trong số 10 chốt phòng dịch được tái lập có 6 chốt cứng và 4 chốt mềm, bố trị lực lượng trực 24/24.

Động thái trên được đưa ra khi số ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng tăng nhanh; 7 phường ở quận Sơn Trà ghi nhận hơn 120 ca, trong đó riêng Nại Hiên Đông và An Hải Bắc hơn 90 ca.

Hôm nay (14/11), nhiều người dân phải quay đầu xe sau khi đọc thông báo điều kiện ra vào "ranh giới vùng cam" tại chốt cứng trên đường Trần Hưng Đạo (phường An Hải Bắc). Đây là tuyến đường đông phương tiện lưu thông, nằm giữa quận Sơn Trà và trung tâm thành phố qua cầu sông Hàn.

Trên đường Vân Đồn đoạn dẫn vào cảng cá Thọ Quang (chợ đầu mối hải sản lớn nhất miền Trung), lực lượng chức năng thiếp lập chốt mềm, mỗi ca trực gồm một chiến sĩ công an và 5 dân phòng, dân quân tự vệ. Tất cả người dân đi qua chốt phải dừng xe, xuất trình giấy tờ hoặc mã QR tiêm đủ hai mũi vaccine.

Gần trưa, hàng trăm tiểu thương vào chợ đón tàu cá cập cảng, song nhiều người phải quay đầu xe vì chưa tiêm đủ liều vaccine hoặc thiếu giấy tờ cá nhân. "Tôi đã tiêm đủ liều vaccine nhưng phần mềm chưa cập nhật", tiểu thương Lê Thị Hà, 38 tuổi, trú quận Liên Chiểu, trình bày với lực lượng chức năng.

Chị Hà sau đó gọi điện nhờ người thân chụp giấy chứng nhận tiêm mũi 2 vaccine đang để ở nhà, gửi qua zalo và được qua chốt.

Ông Trần Thanh Nhanh, 48 tuổi, đội phó dân phòng phường Nại Hiên Đông, làm nhiệm vụ trực chốt tại ngã ba đường Lê Đức Thọ giao Ngô Thì Hiệu - hướng lưu thông của người dân qua cầu Thuận Phước để vào cảng cá, cho biết trong sáng nay khoảng 2.000 người được kiểm tra, chủ yếu là tiểu thương ra vào chợ.

"Nếu người dân đã nắm rõ thông tin, các quy định vào vùng cam thì việc kiểm tra diễn ra nhanh chóng, chỉ cần trình thẻ xanh vaccine", ông Nhanh nói và cho biết do lượng phương tiện đông nên cần sự phối hợp của người dân để tránh tình trạng ùn ứ hoặc tập trung đông người không cần thiết.

Ông Huỳnh Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND quận Sơn Trà, cho biết các chốt kiểm soát chủ yếu tập trung ở phường Nại Hiên Đông, vì tình hình dịch tại đây còn diễn biến phức tạp, cảng cá thu hút đông người ra vào mua bán hải sản, toả đi các nơi khác.

"Hôm nay chúng tôi tập trung lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 cho toàn bộ đại diện các hộ dân trên địa bàn quận để làm cơ sở đánh giá mức độ nguy cơ; ngày mai sẽ tập trung tiêm vaccine để phấn đấu 50% người dân trên 18 tuổi được tiêm đủ hai mũi, tạo điều kiện cho người dân đi lại làm ăn", ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, các chợ ở vùng cam vẫn hoạt động 50% công suất, nhiều hộ đã có người tiêm đủ hai mũi vaccine, nên không quá lo lắng về việc cung ứng lương thực, thực phẩm. "Quận đang có hơn 560 F1 cách ly tại nhà, trong các khu phong tỏa. Chúng tôi đã giao các phường và Tổ Covid cộng đồng đi chợ giúp người dân", ông nói thêm.

Đà Nẵng bùng phát dịch từ 20/10, sau 29 ngày không có ca lây nhiễm cộng đồng. Ngoại trừ Nại Hiên Đông và An Hải Bắc, hiện 54 xã, phường còn lại ở Đà Nẵng cấp độ dịch 2 (vùng vàng). Thành phố chưa cho học sinh đi học trực tiếp, trừ trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và hai trường tiểu học, THCS ở xã miền núi Hoà Bắc (huyện Hoà Vang), nơi chưa ghi nhận ca Covid-19 trong đợt dịch này.

Theo quy định của Đà Nẵng, người dân vùng cam phải thực hiện nghiêm quy định 5K; khi đi đến vùng xanh, vùng vàng phải có chứng nhận tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc chứng nhận đã điều trị khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng; quét mã QR tại các địa điểm yêu cầu...

Nguyễn Đông

Nguồn tin: vnexpress.net


Covid   Covid-19   Sơn Trà   thực phẩm  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...