23/03/2021 14:11  
Đội tuyển quốc gia Belize tới Haiti để tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực CONCACAF, tuy nhiên họ đang muốn rời đi sau khi gặp sự cố bị một nhóm vũ trang bao vây.

Liên đoàn bóng đá Belize (FFB) bày tỏ sự "thất vọng và ghê tởm" về việc xe buýt chở đội tuyển quốc gia của họ tại Haiti bị chặn lại bởi một nhóm vũ trang di chuyển trên xe máy. 

Sự cố xảy ra khi tuyển Belize đến quốc gia vùng Caribe thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) vào sáng thứ Hai (22/3). Trên đường di chuyển từ sân bay về khách sạn, chiếc xe buýt chở đội tuyển Belize đã bị nhóm người có vũ trang bao vây. 

"Bất chấp việc xe buýt chở đội được hộ tống bởi bốn cảnh sát, xe buýt vẫn bị chặn lại bởi một nhóm quân nổi dậy với súng trường tấn công đi trên xe gắn máy. Cảnh sát hộ tống buộc phải thương lượng với họ để xe buýt của đội tiếp tục hành trình đến khách sạn", FFB cho biết trong bản báo cáo.

"Chúng tôi vui mừng thông báo rằng đội tuyển quốc gia của chúng tôi mặc dù có chút lo lắng bởi trải nghiệm khủng khiếp, nhưng đã đi tới khách sạn an toàn".

FFB đã đăng một bức ảnh trên Facebook về vụ việc, cho thấy nhóm vũ trang đeo mặt nạ và mang theo vũ khí đã bao vây chiếc xe buýt.

Đội trưởng Deon McCauley của Belize mô tả vụ việc là "khoảnh khắc sợ hãi tột độ" và các thành viên khác của đội nói với đài truyền hình Belize News 5 rằng họ hy vọng sẽ rời khỏi Haiti càng sớm càng tốt.

FFB cho biết họ liên hệ với Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá phía Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) về vụ việc nhằm đảm bảo cho các cầu thủ có thể thi đấu trong môi trường an toàn hơn.

"Haiti đang trong tình trạng hỗn loạn chính trị và đội bóng của chúng tôi đã gặp sự cố trên đường về khách sạn từ sân bay, vì vậy chúng tôi đang thu thập video, hình ảnh và báo cáo của huấn luyện viên để khiếu nại chính thức lên FIFA và Concacaf", ông Marlon Kuylen, người phát ngôn của FFB cho biết thêm. 

Những bất ổn chính trị mà ông Kuylen đề cập có liên quan đến bầu không khí chính trị căng thẳng ở Haiti trước cuộc bầu cử vào cuối năm nay.

Vòng loại World Cup 2022 khu vực Concacaf sẽ bắt đầu bằng loạt trận đầu tiên vào thứ Năm tới. Belize là đội bóng nhỏ, họ chưa bao giờ vượt qua vòng chung kết World Cup trong khi Haiti chỉ vượt qua vòng loại một lần vào năm 1974.

Hạo Minh

Nguồn tin: dantri.com.vn


FIFA   World Cup   căng thẳng   hành vi   sân bay   Đội tuyển  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...