26/09/2021 16:20  
Thị trường trong nước tuần qua có một số tin tức đáng chú ý sau.

Loạt ô tô tiếp tục giảm giá

Nhằm kích cầu mua sắm và thu hút người tiêu dùng sau tháng “cô hồn”, trong tháng này các hãng xe, đại lý tiếp tục tung loạt chương trình khuyến mại, giảm giá sâu, có mẫu giảm tới 164 triệu đồng mỗi xe.

Đơn cử, VinFast Lux A2.0 đang được hãng dành tặng 100% lệ phí trước bạ. Bên cạnh đó, khách mua xe còn được giảm 10% giá niêm yết theo hình thức trả thẳng, tặng 3 gói bảo dưỡng miễn phí trị giá 18,7 triệu đồng. Ngoài ra, khách mua Lux A2.0 sẽ được sử dụng voucher Vinhomes 200 triệu đồng để trừ thẳng vào giá bán.

Như vậy, tổng ưu đãi khách hàng có thể nhận lên đến hơn 164 triệu đồng. Sau khi nhận hàng loạt ưu đãi lớn, giá lăn bánh VinFast Lux A2.0 tại Hà Nội dao động từ 1 tỷ 40 triệu đến 1 tỷ 260 triệu đồng.

Ngoài ra, các mẫu xe khác như Kia Sorento, Mitsubishi Pajero Sport cả 2 phiên bản 4x2 và 4x4, Honda CR-V, Honda City, Ford Ranger, Hyundai Grand i10… cũng giảm giá từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng, tùy từng mẫu.

Nới giãn cách, gara ô tô làm không hết việc

Nghỉ giãn cách trong thời gian dài, nhiều người cả tháng trời không sử dụng tới ô tô. Cũng do ô tô nằm “đắp chiếu” quá lâu đã trở thành nguồn cơn khiến loạt chủ xe gặp sự cố.

Các bệnh thường gặp khi ô tô lâu ngày không sử dụng tới như, xe xịt lốp, ắc qui hết điện, chuột cắn dây điện. Thậm chí, nhiều chủ xe còn phát hiện cả một gia đình chuột với hàng chục con kèm “nhu yếu phẩm” chúng tha về tích trữ trong khoang động cơ.

Theo tìm hiểu, từ 12h trưa ngày 16/9, các cửa hàng dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chữa xe máy, ô tô đã chính thức được mở cửa hoạt động trở lại tại 19 quận, huyện sau những tháng ngày thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19. Cũng kể từ thời điểm mở cửa hoạt động, các cửa hàng sửa chữa làm không hết việc.

Anh Tân - Chủ một cơ sở chuyên sửa chữa ô tô tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy cho biết: “Cửa hàng tôi có 5 thợ thì 3 người đã về quê chưa lên nên hôm nay khá bận rộn. Tôi sẽ cố gắng làm nhanh để mọi người có phương tiện đi lại”.

Dân xếp hàng chờ cắt tóc sau gần 2 tháng giãn cách xã hội

Ngày 21/09, ngày đầu tiên TP. Hà Nội thực hiện điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 sau gần 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố. Trên nhiều tuyến phố trung tâm, hoạt động buôn bán đã bắt đầu trở nên nhộn nhịp ngay từ sáng sớm.

Theo đó, các cửa hàng, kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động trở lại như như cắt tóc, gội đầu; dịch vụ kinh doanh, sửa chữa, rửa xe ô tô, xe máy, phương tiện giao thông; cửa hàng điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng; cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; cửa hàng kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về…

Gần 2 tháng nghỉ dịch, chị Phạm Thị Huệ, chủ cửa hàng cắt tóc gội đầu ở Phúc Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) mới biết mình được mở cửa hàng trở lại khi khách đến gõ cửa nhờ cắt tóc.

Anh Lâm Thao, chủ Salon tóc tại Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội) cũng tỏ rõ vẻ vui mừng khi được mở cửa trở lại sau thời gian dài tạm đóng cửa. Lượng khách đông, anh cùng 4 nhân viên khác làm luôn tay luôn chân từ 7 giờ sáng vẫn không hết khách, nhiều người vẫn phải ngồi chờ.

Giá lợn hơi liên tục giảm mạnh

Giá lợn hơi ngày 24/9 tiếp tục giảm tại các tỉnh miền Bắc và đi ngang tại các tỉnh thành ở khu vực miền Nam. Một số địa phương giảm xuống còn 46.000 - 49.000 đồng/kg – đây là mức thấp nhất trong 2 năm qua.

Một số thương lái tại khu vực miền Nam cho biết, dịch bệnh phức tạp khiến sức tiêu thụ chậm lại, lò giết mổ giảm hoạt động nên giá lợn liên tục đi xuống.

Vì giá lợn liên tục giảm sâu, tại nhiều địa phương các hộ dân không còn mặn mà với việc tái đàn. Trái ngược với tăng đàn chậm ở các địa phương, khối doanh nghiệp chăn nuôi đang tăng tốc mở rộng quy mô.

Mặc dù giá lợn sống giảm mạnh, giá thịt lợn tại các cửa hàng thịt, các siêu thị mini, các chợ truyền thống và các siêu thị vẫn cao do các chi phí liên quan đồng loạt tăng như chi phí sản xuất, chi phí trung gian đặc biệt là chi phí vận chuyển.

Hàng trăm tấn cá lồng bè “nghẽn” đầu ra do dịch Covid-19

Mặc dù đã đến thời gian thu hoạch nhưng thời điểm hiện nay hàng trăm tấn cá lồng bè ở Tx.Cửa Lò vẫn chưa có nơi tiêu thụ.

Theo số liệu thống kê của UBND Tx.Cửa Lò, hiện trên địa bàn đang có 300 tấn cá lồng bè vào mùa thu hoạch nhưng chưa tìm được đầu ra, trong đó chủ yếu ở 2 phường gồm: Nghi Thủy 60 tấn và Nghi Tân 240 tấn.

Ông Phạm Văn Hóa, Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An cho biết, hiện nay, do dịch nên nông sản cần tiêu thụ nhưng lại vướng đầu ra tại các địa phương trong tỉnh là khá lớn. Điển hình như: Rau củ quả ở các địa phương Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành; gia cầm và trứng gia cầm ở Tp.Vinh, Nam Đàn, Nghi Lộc; hải sản ở Tx.Cửa Lò, Diễn Châu...

“Hiện nay, Sở đã phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã nuôi trồng thủy sản thống kê sản lượng cá thương phẩm đến kỳ xuất bán để kết nối tiêu thụ với các đơn vị thu mua. Đồng thời, để có thị trường tiêu thụ ổn định, lâu dài, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm, tạo mối liên kết với các tỉnh, các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, đảm bảo giá thành ổn định cho người dân”, ông Hóa nói.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   Honda   Honda CR-V   Hyundai   Hà Nội   VinFast   doanh nghiệp   dịch vụ   hợp tác   sản xuất   Ô tô  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...