08/08/2021 13:15  
Trước làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ tư đang diễn ra phức tạp, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân TP.HCM đang đối mặt với nhiều khó khăn thử thách, Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn (Cơ quan của UBND TP.HCM) xây dựng chuyên trang "Cùng TP.HCM thực hiện mục tiêu kép".

Bên cạnh đó, Tạp chí cũng đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế TP.HCM và Câu lạc bộ Các nhà kinh tế tổ chức nhóm thành viên gồm các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, các y bác sĩ và doanh nhân tâm huyết, tự nguyện nhằm trao đổi, đề xuất giải pháp cho lãnh đạo thành phố, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu kép trong hiện tại và tương lai.

Đề tài góp ý của nhóm là những vấn đề được cho là quan trọng để đạt mục tiêu phòng, chống dịch và mục tiêu phát triển kinh tế hiện nay, cũng như hậu Covid-19 mà lãnh đạo thành phố, doanh nghiệp cần quan tâm và nên thực hiện cùng với những giải pháp cho vấn đề đó như thế nào. Các vấn đề và giải pháp đặt ra có thể giải quyết cả hai mục tiêu, cũng có thể chỉ để giải quyết một mục tiêu.

Các vấn đề cần thảo luận, các chuyên gia, y bác sĩ và doanh nhân có thể góp ý bằng bài viết hoàn chỉnh hoặc tham gia các buổi thảo luận trực tuyến vào lúc 20 giờ thứ tư hằng tuần.

Thời gian hoạt động của nhóm từ ngày 1/8/2021-1/8/2022 và sẽ được tổng kết vào ngày 2/9/2022. Các bài viết và ý kiến tại các buổi tọa đàm sẽ được ban tổ chức đăng trên Doanh Nhân Sài Gòn và tổng hợp báo cáo bằng văn bản cho lãnh đạo thành phố. 

Tại buổi lễ ra mắt trực tuyến ngày 4/8/2021, ông Trần Hoàng - Tổng biên tập Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn đã thay mặt ban tổ chức bày tỏ lòng cảm ơn và cho biết, tuy triển khai trong thời gian rất ngắn nhưng đã nhận được sự quan tâm, tham gia của nhiều chuyên gia, y bác sĩ, doanh nhân trong và ngoài nước, điều đó thể hiện một tình cảm cao quý, tâm huyết. Ban tổ chức và Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn hy vọng sẽ nhận được nhiều góp ý hay vì sự phát triển của Thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Phát biểu tại buổi ra mắt, TS. Võ Trí Thành cho rằng, bên cạnh đóng góp cho những vấn đề nóng hổi, những khó khăn trước mắt mà TP.HCM phải vượt qua, nhóm chuyên gia cần tính đến yếu tố xa hơn. Đó là câu chuyện về cải cách, phục hồi, phát triển kinh tế đất nước trong hai năm tới - cột mốc rất quan trọng cho việc thực hiện kế hoạch 5 năm và đạt mục tiêu 10 năm. 

TS. Thành cho rằng, câu chuyện của TP.HCM không chỉ của riêng TP.HCM mà là câu chuyện của quốc gia, của việc Việt Nam muốn đạt được khát vọng trong 10 năm tới. "Vì thế, chúng ta đóng góp, dù là hạt cát, dù là một phần nhỏ bé nhưng ý nghĩa của nó rất to lớn. Theo tôi, cách làm của nhóm cũng nên gắn với những vấn đề như vậy, theo thời gian của Thành phố và gắn với cả nước", TS. Võ Trí Thành đề xuất.

Các chuyên gia cho rằng, trong thời điểm cấp bách như hiện nay, không cần phải làm mọi thứ thật hoàn hảo. Quan trọng là các ý tưởng càng cụ thể, càng sâu sắc càng tốt. Ví dụ như cách chống dịch của TP.HCM thời gian vừa qua cũng phải học. Sự thống nhất chỉ đạo giữa các bộ, ngành, giữa các địa phương phải quan tâm các yếu tố khác nhau giữa các vùng miền. Cách làm ăn, cách tổ chức các khu công nghiệp giữa các miền Nam, miền Bắc rất khác nhau, vì vậy việc áp đặt các mô hình thành công như Bắc Ninh, Bắc Giang vào các khu công nghiệp của TP.HCM chưa chắc đã phù hợp.

"Với các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực, vùng miền khác nhau và cả trong và ngoài nước như trong nhóm, mong rằng chúng ta sẽ có được những ý tưởng, sáng kiến, góp ý sát thực tế. Từ những góp ý, sáng kiến này, chúng ta sẽ kết nối với các nhà hoạch định chính sách ở các bộ, ngành được giao những nhiệm vụ đưa các kiến nghị đến Chính phủ cùng với Quốc hội để có những quyết sách nhanh", TS. Nguyễn Trí Thành nói.

Cùng quan điểm này, chuyên gia tài chính TS. Nguyễn Trí Hiếu xem hoạt động của nhóm "" là diễn đàn rất tốt, tập hợp được nhiều doanh nhân, nhà nghiên cứu, chuyên gia đóng góp ý kiến. Ông cho rằng, Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn đã tạo ra một diễn đàn mà mọi người có được những thông tin thiết thực và có những trao đổi rất sâu sắc. "Những thông tin như thế này ít thấy trên báo chí và mong diễn đàn có những sản phẩm riêng của mình. Hy vọng không chỉ là những báo cáo mỗi kỳ, chúng ta cần phải giám sát tất cả thông tin, ý kiến, đề xuất của nhóm được lãnh đạo Thành phố thực hiện như thế nào", TS. Nguyễn Trí Hiếu đặt vấn đề.

Ở góc độ của nhà nghiên cứu, GS. Trần Văn Thọ từ Nhật Bản cho rằng, năm 2020, Việt Nam đã thực hiện "mục tiêu kép" rất thành công nhưng với tình hình dịch bệnh như hiện nay lại đang rất khó khăn. "Chúng ta phải có suy nghĩ cách tân, suy nghĩ mới để giải quyết tình hình. Cách làm như xưa nay không đáp ứng được tình hình dịch bệnh năm nay", GS. Trần Văn Thọ chia sẻ.

Nguồn tin: doanhnhansaigon.vn


Chính phủ   Covid   Covid-19   Doanh Nhân   HCM   Kinh tế   Nhật Bản   Việt Nam   chuyên gia   chuyên gia kinh tế   chuyên gia tài chính   chính sách   diễn đàn   doanh nghiệp   hành vi   kiến nghị  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...