23/10/2020 8:20  
Những người tham gia lễ hội đã diễu hành qua các đường phố Thái Lan với những chiếc que kim loại xuyên qua mặt như một phần của nghi lễ lâu đời.

Lễ hội Cửu hoàng đế là một lễ hội ăn chay hàng năm ở Thái Lan. Trong lễ hội, ​​nhiều người dùng những vật như que nhọn hay dùi đâm vào mặt mình khi đi qua các đường phố ở Phuket.

Lễ hội kéo dài trong 9 ngày nhằm tôn vinh tín ngưỡng của Đạo giáo đối với 9 vị Hoàng đế. Lễ hội này cũng được tổ chức ở một số quốc gia Đông Nam Á khác như Singapore, Malaysia.

Không rõ từ bao giờ Lễ hội ăn chay Cửu hoàng đế được bắt đầu ở Phuket nhưng nhiều người tin rằng nó được đưa đến hòn đảo bởi một nhóm ca sĩ opera đến từ Trung Quốc, những người bị ốm trong một trận dịch sốt rét vào thế kỷ 19.

Trong lễ hội, những người dự tiệc theo truyền thống kiêng ăn thịt, kiêng uống rượu, kiêng quan hệ tình dục, không nói dối và tất nhiên là không giết người. Việc kiêng khem như vậy được cho là giúp thanh lọc tâm trí. Ngay sau lần tổ chức đầu tiên, dịch bệnh đã giảm bớt và lễ hội vẫn được tiếp tục tổ chức kể từ đó.

Những người tham gia lễ hội còn có thể chạy trên than nóng và leo lên những chiếc thang có gắn lưỡi dao cạo trên các bậc thang. Âm nhạc và nhịp trống được cho là sẽ giúp họ đi vào trạng thái xuất thần, bị “thần nhập”, họ sẽ không còn cảm thấy đau đớn về thể xác.

Qua nhiều năm khác nhau, người ta đã chứng kiến ​​những người tham dự tự đâm xuyên má mình bằng nhiều vật dụng, bao gồm cả vợt thể thao và đũa.

Vào năm 2020, lễ hội trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết vì trở thành sự kiện lớn đầu tiên được cho phép tiến hành sau khi các hạn chế về dịch Covid-19 được gỡ bỏ.

Trà Xanh

Theo LB

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   Trung Quốc  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...