24/09/2021 11:20  
Dù cả 3 chàng trai này đều lần đầu tham dự World Cup Futsal nhưng họ đã tỏa sáng và để lại ấn tượng mạnh trong lòng người hâm mộ ở mùa giải này.

Thủ môn Hồ Văn Ý

Hồ Văn Ý (sinh năm 1997, quê Điện Biên) chơi ở vị trí Thủ môn của Đội tuyển Quốc gia futsal Việt Nam. Năm 2015 đến năm 2017, Hồ Văn Ý chơi cho CLB futsal Hoàng Thư Đà Nẵng. Sau đó, anh gia nhập Thái Sơn Nam từ năm 2018 và trở thành thủ môn quan trọng nhất của CLB.

Năm 2018, Văn Ý từng được chọn vào Top 10 thủ môn xuất sắc thế giới, ở UMBRO Futsal Awards - giải thưởng tương đương với FIFA The Best trong bóng đá.

Trong cả 4 trận của Việt Nam mùa giải World Cup này, thủ môn quê Quảng Nam được nhắc tới nhiều nhất, với một chuỗi những pha cứu thua xuất thần. Dù thủng lưới tổng cộng 15 lần, Việt Nam có thể đã nhận những kết quả tồi tệ hơn nếu không có tài năng của Văn Ý.

Trung bình mỗi trận, Hồ Văn Ý cản phá 12,5 cú dứt điểm của đối phương và rất nhiều trong số đó được khen ngợi là "khó tin".

Tiền vệ Châu Đoàn Phát

Châu Đoàn Phát (sinh năm 1999, quê Cao Bằng) là cầu thủ trẻ thứ hai của Việt Nam tại World Cup lần này. Hơn 4 năm trước, anh được coi là "ngôi sao để dành" của tuyển futsal Việt Nam. Còn hiện tại, anh là người hùng của đội tuyển ở World Cup.

Với nhiều khán giả, cái tên Đoàn Phát có thể còn xa lạ. Nhưng những ai theo dõi futsal đều biết việc ala (tiền vệ cánh) sinh năm 1999 tỏa sáng là chuyện sớm muộn. Trong màu áo Thái Sơn Nam, Đoàn Phát có ba lần vô địch quốc gia, một lần giành á quân châu Á.

Châu Đoàn Phát ghi bàn thắng đẹp mắt mang về trận hòa quý hơn vàng cho ĐT futsal Việt Nam, qua đó giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2021 với tư cách là một trong 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Ở vòng bảng, Châu Đoàn Phát có hai pha lập công, đều là những cú sút đầy uy lực. Cầu thủ mang áo số 4 cho biết anh đã tập luyện rất nhiều để có thể làm tốt nhất khi có cơ hội tung ra những cú nã đại bác xé lưới khung thành đối phương.

Tiền vệ Nguyễn Văn Hiếu

Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1998, quê Quảng Nam) là người có ít kinh nghiệm thi đấu nhất trong số cầu thủ tham dự giải đấu tại Lithuania. Từng chia sẻ với truyền thông, anh cho biết bản thân biết đến bộ môn futsal từ năm 2018, khi đang là thành viên của CLB Hoàng Thư Đà Nẵng.

Tuy nhiên, vốn sở hữu những tố chất cần có của một cầu thủ futsal: Khéo, nhanh và dứt điểm hiệu quả; thêm việc không ngừng tập luyện và có tiến bộ vượt bậc, Văn Hiếu đã phần nào khẳng định được tên tuổi ở giải quốc gia. Sau đó, anh lọt vào “mắt xanh” của HLV Phạm Minh Giang và có điều kiện để phát huy hết khả năng của mình.

Nguyễn Văn Hiếu cũng là cầu thủ Việt Nam được FIFA vinh danh nhiều nhất tại giải lần này. Ban đầu, anh được chọn vào danh sách những bàn thắng đẹp nhất vòng bảng. Sau đó, Văn Hiếu lọt vào Top 5 cầu thủ trẻ gây ấn tượng vòng bảng, sánh vai với những ngôi sao Zicky (Bồ Đào Nha) hay Leozinho (Brazil).

Nguồn tin: www.24h.com.vn


FIFA   HLV   Top 10   Việt Nam   World Cup   hành vi   khán giả   Đà Nẵng   Đội tuyển  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...