19/12/2021 12:10  
Truyền thông Đông Nam Á nhận định đội tuyển Việt Nam có ưu thế nhất trong số ba đội đang tranh vé vào bán kết thuộc bảng B AFF Cup, gồm Việt Nam, Malaysia và Indonesia.

Tờ Siam Sport của Thái Lan viết: "HLV Park Hang Seo đã phân tích đội tuyển Campuchia, ông ấy đang rất tập trung vào đối thủ này, mà chưa vội nghĩ đến vòng bán kết".

Tờ báo này  dẫn lời vị HLV người Hàn Quốc trước giờ bóng lăn: "Tất cả các đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup năm nay đều chơi thiên về phòng ngự. Chúng tôi đã phân tích và tìm ra giải pháp trong những tình huống như vậy".

"Campuchia đang lên tinh thần sau trận thắng Lào, họ có triết lý chơi bóng riêng, khả năng chớp thời cơ rất nhanh. Tôi không chắc rằng họ có đá tử thủ khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam hay không? Về phần chúng tôi, tôi chỉ biết rằng đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hết sức", vẫn là lời của HLV Park Hang Seo trên tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan.

Ngoài vấn đề về lối chơi, báo Thái Lan còn rất quan tâm đến vấn đề nhân sự của đội tuyển Việt Nam, khi tập trung xoáy vào đề tài này.

Nhưng đáp lại, HLV Park Hang Seo dĩ nhiên thừa khôn khéo để không làm lộ ý đồ nhân sự của đội nhà. Ông Park phát biểu trên tờ Siam Sport của Thái Lan: "Tôi vẫn chưa thể nói về đội hình của mình, nhưng tôi sẽ cân nhắc để tìm kiếm những người sung sức nhất và sẵn sàng nhất để sử dụng trước Campuchia". 

Trước đó, trang Vocket FC của Malaysia bình luận: "Đội tuyển Việt Nam sẽ không gặp bất cứ khó khăn nào để giành vé vào bán kết, bởi đối thủ ở trận cuối cùng vòng bảng của họ chỉ là Campuchia".

"Trận đấu tâm điểm của bảng B sẽ là trận đấu giữa Indonesia và Malaysia", Vocket FC bình luận thêm về tính chất của bảng đấu.

Ngay đến báo chí Campuchia cũng thừa nhận họ đang ở vào thế yếu so với đội tuyển Việt Nam, cho dù Campuchia đang hừng hực khí thế sau trận thắng đậm Lào đến 3-0, đồng thời rất thoải mái tinh thần vì không có gì để mất.

Tờ Khmer Times của Campuchia viết: "Campuchia đối mặt với trận đấu khó khăn trước đội tuyển Việt Nam, trong ngày cuối của vòng bảng AFF Cup 2020".

"Bất chấp phong độ nghèo nàn trong trận hòa không bàn thắng với Indonesia, nhiều nhà quan sát bóng đá tại Đông Nam Á vẫn đánh giá đội tuyển Việt Nam là đội rất mạnh. Campuchia đang trên đà hưng phấn, nhưng chưa biết liệu họ có vượt qua được đội tuyển Việt Nam vốn hơn hẳn về con người hay không?", tờ Khmer Times bình luận thêm.

Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam toàn thắng Campuchia ở các kỳ AFF Cup, nên cho dù đội bóng của HLV Keisuke Honda  (người Nhật Bản) đang tiến bộ, nhưng báo chí xứ sở Chùa Tháp vẫn hết sức thận trọng.

Tờ Khmer Times thông tin: "Đội tuyển Việt Nam từng thắng cả 8 trận đấu với Campuchia từ AFF Cup 1996, bao gồm chiến thắng 9-2 vào năm 2002 và 9-1 vào năm 2004".

"Đội tuyển Việt Nam lại đang sở hữu lực lượng nhiều kinh nghiệm, với phần lớn là các cầu thủ đã vô địch AFF Cup 2018. Đáng chú ý nhất trong số này là Nguyễn Quang Hải, cầu thủ xuất sắc nhất giải năm đó", vẫn là những dòng được viết trên tờ báo của Campuchia.

Mặc dù đối diện với đối thủ trên tài, nhưng Campuchia vẫn tỏ ra khá tự tin. Tờ Khmer Times chỉ ra những ưu điểm của đội bóng trong tay HLV Keisuke Honda.

Báo này viết: "Đội hình của Campuchia có các cựu binh đáng gờm Chan Vathanaka, Sieng Chanthea, Prak Mony Udom, Yue Safy và Sath Rosib. Trong đó, Vathanaka và Chanthea là tác giả của các bàn thắng vào lưới Lào, còn Safy Rosib và Mony Udom ghi bàn cho Campuchia trước Malaysia và Indonesia".

Thiện Nhân

Nguồn tin: dantri.com.vn


AFF Cup   HLV   Honda   Nhật Bản   Việt Nam   Đội tuyển  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...