15/12/2021 17:25  
Theo trang Suara, thủ môn, hậu vệ cánh và tiền vệ phòng ngự của Việt Nam là những vị trí mà Indonesia có thể khai thác trong trận chiến ở AFF Cup 2020 hôm nay.

*Indonesia - Việt Nam: 19h30 thứ Tư 15/12, trên VnExpress.

"Indonesia hoàn toàn có cơ hội chiến thắng bởi Việt Nam đang tồn tại một số vấn đề. Hai trận đầu tiên, họ thắng cả Lào lẫn Malaysia. Nhưng những chiến thắng đó không hoàn mỹ", tờ Suara bình luận.

"Đầu tiên là vị trí thủ môn. Việt Nam thường ưu tiên kiểm soát bóng. Do đó, khung thành của họ không phải đối mặt nhiều với các đợt tấn công và thủ môn có ít việc để làm. Điều này có thể thấy trong hai trận thắng Lào và Malaysia. Indonesia có thể tận dụng điểm yếu này thông qua những cú sút xa. Tiếp đến là hậu vệ cánh. Việt Nam thường tập trung tấn công trung lộ, nhờ tuyến tiền vệ chất lượng. Các đợt tấn công của đối thủ cũng thường bị bẻ gãy khi vào khu vực này. Trái lại, hai cánh của họ khá trống trải. Đây là một điểm yếu khác để Indonesia tận dụng, nhất là khi có những cầu thủ tốc độ như Irfan Jaya hay Witan Sulaeman. Khi gặp Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, Nhật Bản từng tận dụng tốt một sai lầm ở cánh để ghi bàn. Cuối cùng là tiền vệ phòng ngự. Việt Nam giỏi trong việc tổ chức tấn công từ hàng tiền vệ, nhưng ở đó cũng tồn tại những lỗ hổng đáng kể. Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tuấn Anh thường lao lên trên nên dễ mất cảnh giác trong khâu phòng thủ khu vực. Họ cũng phạm một số lỗi gây bất lợi cho Việt Nam ở những trận đã qua".

Indonesia đang dẫn đầu bảng B sau khi thắng Campuchia và Lào, nhỉnh hơn hiệu số so với Việt Nam (+6 so với +5). Cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội vì vậy có ý nghĩa bước ngoặt trong cuộc đua vào bán kết.

Xét về nhiều mặt, Việt Nam đang nhỉnh hơn. Trong bốn cuộc đối đầu gần nhất, đoàn quân của HLV Park Hang-seo toàn thắng, trong đó có hai trận ở SEA Games 2019 và hai trận ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 - khu vực châu Á. Trên bảng FIFA, Indonesia đang thứ thứ 166, còn Việt Nam là 99.

Dù vậy, các chuyên gia của Indonesia vẫn lạc quan vào một chiến thắng trên sân Bishan (Singapore). Cựu HLV CLB PSM Makassar, Raja Isa nhận định: "Nếu Việt Nam chơi như trận thắng Malaysia, chúng ta sẽ có cơ hội đọ tài, thậm chí đánh bại họ. Điều cốt tử với Indonesia là dập tắt được những đợt tấn công săn bàn của Việt Nam trong hiệp một. Nếu diễn ra suôn sẻ, điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và phong độ của Việt Nam. Tôi nghĩ HLV Shin Tae-yong đã chuẩn bị chiến thuật phù hợp cho Indonesia".

"Nhìn chung, Việt Nam và Indonesia giống nhau về lối chơi. Hai đội đều pressing tầm cao buộc đối thủ mắc sai lầm", ông nói thêm. "Tôi nghĩ HLV Park Hang-seo thực sự hiểu chiến thuật của Shin Tae-yong, và ngược lại. Về mặt kỹ thuật, Việt Nam không quá vượt trội so với Indonesia. Điểm mạnh của họ là sự ăn ý, gắn kết vì đã chơi cùng nhau nhiều năm. Lợi thế này giúp Việt Nam luân chuyển bóng nhanh hơn và có tổ chức hơn, bởi mỗi cầu thủ biết rõ chuyển động của đồng đội".

Cựu tuyển thủ Djadjang Nurdjaman cũng có chung quan điểm. Ngôi sao tiền vệ giai đoạn 1987-1997 của Indonesia đánh giá: "Chúng ta đã chơi ổn ở hai trận đầu tiên. Tất nhiên vì đối thủ chỉ là Campuchia và Lào. Đội tuyển vẫn còn vấn đề trong phối hợp giữa các tuyến, và trận đấu với Việt Nam sẽ là bài kiểm tra thực sự. Nhưng nếu chơi kỷ luật và gắn kết, Indonesia có thể thắng".

Thanh Quý (theo Suara, Bola)

Nguồn tin: vnexpress.net


AFF Cup   FIFA   HLV   Nhật Bản   Việt Nam   World Cup   chuyên gia   Đội tuyển  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...