18/11/2021 9:10  
Từ chuỗi trận 6 trận thua liên tục của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, truyền thông Thái Lan chỉ ra thực tế khoảng cách về trình độ giữa Đông Nam Á với châu Á.

Một ngày sau khi đội tuyển Việt Nam thua Saudi Arabia 0-1, cũng là trận thua thứ 6 liên tiếp của đội bóng trong tay HLV Park Hang Seo ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, tờ Siam Sport của Thái Lan đưa ra những nhận định đầy cảm thán.

Siam Sport chạy tít: "Sân chơi World Cup đưa các đội bóng Đông Nam Á về với thực tại, tổng điểm ở vòng loại cuối cùng qua các thời kỳ chưa đến 10 điểm".

Còn trong phần nội dung, tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan phân tích kỹ hơn: "Sân chơi World Cup là tham vọng của các thành viên FIFA, nhằm thể hiện sự phát triển của bóng đá của từng quốc gia".

"Sự phát triển này là nghiêm túc và mang tính cốt lõi. Cũng thông qua vòng loại World Cup, các nền bóng đá nhìn thấy những điểm yếu của mình để sửa chữa", Siam Sport viết thêm.

Tuy nhiên, cũng chính từ sân chơi vòng loại World Cup, nhiều nền bóng đá tại Đông Nam Á nhìn thấy thực tại của mình, thấu hiểu rõ hơn khoảng cách về trình độ giữa các đội bóng ở Đông Nam Á so với nhóm đầu châu Á.

Tờ Siam Sport cho biết: "Các nền bóng đá đều đầu tư lớn để mưu cầu thành công, nhưng không phải lúc nào cũng được như ý. Đối với các nền bóng đá tại Đông Nam Á, tỷ lệ thành công ở vòng loại thứ ba World Cup là cực thấp". 

"Hai quốc gia gồm Thái Lan ở các kỳ vòng loại World Cup 2002, 2018 và Việt Nam năm 2022 chưa hề có chiến thắng ở giai đoạn vòng loại cuối cùng của World Cup khu vực châu Á, với số điểm thu về chưa đến 10 điểm", vẫn là thông tin được cung cấp từ tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan.

Cụ thể, ở kỳ vòng loại thứ ba World Cup 2018 khu vực châu Á, Thái Lan của HLV Kiatisuk (rồi sau này là HLV Milovan Rajevac - người Serbia) chỉ thu về được hai điểm.

Trước đó, ở kỳ vòng loại World Cup 2002, khi đó Kiatisuk còn là cầu thủ, Thái Lan thời điểm ấy dù rất mạnh nhưng cũng chỉ giành được 4 điểm ở vòng loại thứ hai (thời đó, vòng loại thứ hai là vòng loại cuối cùng khu vực châu Á, tương đương với vòng loại thứ ba hiện nay). 

Tổng cộng, qua hai lần đến với giai đoạn vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á, Thái Lan giành tổng cộng 6 điểm, sau 6 trận hòa, chưa có chiến thắng nào. 

Cộng luôn thành tích của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, gồm 6 trận toàn thua, các quốc gia Đông Nam Á vẫn chưa có chiến thắng nào ở giai đoạn này, và số điểm, như tờ Siam Sport thông tin là "chưa tới 10 điểm". 

Đội tuyển Việt Nam còn 4 trận nữa ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, lần lượt gặp Australia, Trung Quốc, Oman và Nhật Bản, khả năng giành chiến thắng của đội bóng trong tay HLV Park Hang Seo ở 4 trận đấu tới vẫn rất thấp.

Thiện Nhân

Nguồn tin: dantri.com.vn


FIFA   HLV   Nhật Bản   Trung Quốc   Việt Nam   World Cup   hành vi   Đội tuyển  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...