20/11/2021 17:10  
Cho dù đội tuyển Việt Nam toàn thua ở vòng loại World Cup và rớt hạng trên bảng xếp hạng của FIFA, nhưng đội bóng của HLV Park Hang Seo vẫn dẫn đầu Đông Nam Á.

Theo bảng xếp hạng tháng 11 được FIFA công bố, đội tuyển Việt Nam hiện có thứ hạng 99 thế giới, tuột một bậc so với tháng trước. Tuy nhiên, bất chấp việc tuột hạng ở cấp độ thế giới, đội bóng của HLV Park Hang Seo vẫn dẫn đầu Đông Nam Á.

Tờ Siam Sport của Thái Lan thừa nhận vị trí số một của đội tuyển Việt Nam: "Theo bảng xếp hạng của FIFA, tuyển Việt Nam xếp thứ 99 và vẫn là số một ở Đông Nam Á. Trong khi đó, tuyển Thái Lan xếp hạng 118 thế giới".

"Thái Lan đứng thứ hai tại Đông Nam Á. Đội tuyển Thái Lan cũng tuột hạng, từ 117 rơi xuống vị trí 118 trên bảng xếp hạng FIFA" - tờ nhật báo thể thao hàng đầu xứ sở Chùa Vàng bình luận thêm.

Với những thứ hạng hiện tại, Thái Lan vẫn kém đội tuyển Việt Nam 19 bậc trên bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia trên thế giới, trước khi AFF Cup 2020 khai diễn từ ngày 5/12 tới đây.

Ở giải đấu này, cả Thái Lan lẫn Việt Nam đều là những ứng cử viên vô địch, cũng như là hạt giống của hai bảng A (có Thái Lan, Myanmar, Philippines, Timo Leste, chủ nhà Singapore) và bảng B (có tuyển Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Lào và Campuchia).

Với việc nằm ở hai bảng đấu khác nhau, Thái Lan và Việt Nam có lẽ nếu không muốn sớm đụng nhau ở bán kết, cả hai phải phấn đấu giành các vị trí nhất bảng.

Còn tương quan giữa các đội ở Đông Nam Á, trong đó có tuyển Việt Nam và Thái Lan, vẫn còn khoảng cách khá lớn với nhóm đầu châu Á. Điều này cũng thể hiện qua bảng xếp hạng tháng 11 của FIFA.

Tờ Siam Sport phản ánh: "Xét về thành tích giữa các đội ở châu Á, Iran là số một, hiện đứng hạng 21 thế giới, tiếp theo là Nhật Bản xếp hạng 26 thế giới. Đội đứng thứ ba tại châu Á là Hàn Quốc có thứ hạng 33 thế giới, trong khi đội tuyển Việt Nam chỉ có thứ hạng 99 thế giới".

Thiện Nhân

Nguồn tin: dantri.com.vn


AFF Cup   FIFA   HLV   Nhật Bản   Việt Nam   World Cup   Đội tuyển  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...