26/12/2021 12:25  
Bộ sưu tập bản phác thảo mẫu Quốc huy Việt Nam của họa sĩ Bùi Trang Chước, được Thủ tướng công nhận là bảo vật quốc gia năm 2021.

Bộ sưu tập trên sáng tác trong thời gian 1953-1955, hiện lưu giữ tại Trung tâm Lữu trữ quốc gia, Cục văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Họa sĩ đã vẽ 112 bản nghiên cứu, phác thảo và bản vẽ chì chi tiết. Trong đó, 15 bản được Ban Mỹ thuật - Ngành Văn nghệ Trung ương chọn gửi Bộ Tuyên truyền, trình Thủ tướng tháng 10/1954. Một trong số các mẫu này đã được chọn để chỉnh sửa, trở thành Quốc huy chính thức của nước Việt Nam.

Theo quyết định của Thủ tướng ngày 25/12, còn có 22 hiện vật khác tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước được công nhận bảo vật quốc gia.

Trong đó, tỉnh Quảng Ninh có nhiều hiện vật được công nhận nhất, với 4 bảo vật, gồm: Thạp đồng Văn hóa Đông Sơn; thống gốm hoa nâu An Sinh; thạp gốm hoa nâu thời Trần; bình gốm men vẽ nhiều màu.

Hà Nội có hai hiện vật được công nhận, gồm: Lá đề chim phượng Hoàng thành Thăng Long; hai bát sứ ngự dụng Hoàng thành Thăng Long.

An Giang có hai bảo vật, gồm: Phù điêu Phật Linh Sơn Bắc; nhẫn Nandin Giồng Cát.

Đồng Nai có hai bảo vật: Sưu tập qua đồng Long Giao; Tượng Thần Vishnu Bình Hòa.

Các bảo vật khác được công nhận đợt này, gồm: Trống đồng Gia Phú (Lào Cai); Mặt nạn vàng Giồng Lớn (Bà Rịa - Vũng Tàu); Sưu tập vàng lá chạm khắc hình voi Gò Thành (Tiền Giang); Đài thờ Mỹ Sơn A10 (Quảng Nam); Sưu tập gốm men trắng An Biên (Hải Phòng); Phù điêu Thần Hộ pháp Mả Chùa (Bình Định); Bàn thờ Phật bằng đá chùa Xuân Lũng (Phú Thọ); tháp đất nung đền An Xá (Hưng Yên); Cây hương chùa Tứ Kỳ (Bảo tàng Lịch sử quốc gia); Hương án chùa Keo (Thái Bình); Ấn Hoàng đế Tôn thân chi bảo (Bảo tàng Lịch sử quốc gia); Mộc bản sách Hải Thượng y tông tâm lĩnh (Bắc Ninh).

Viết Tuân

Nguồn tin: vnexpress.net


Hà Nội   Việt Nam   Đồng Nai  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...