14/12/2020 19:20  
Barcelona - PSG là cặp đấu đáng chú ý nhất vòng 1/8 nhưng Chelsea cũng sẽ hứa hẹn gặp nhiều khó khăn trước Atletico Madrid.

  

Kết quả bốc thăm vòng 1/8 của UEFA Champions League đã mang lại 2 cặp đấu rất đáng chú ý đều có sự góp mặt của các đại diện La Liga. Barcelona và PSG sẽ một lần nữa gặp nhau ở vòng đấu này sau lần Barca ngược dòng kinh điển cách đây 3 năm, nhưng giờ Neymar và Lionel Messi đã không còn chung chiến tuyến mà sẽ là đối thủ của nhau.

Ngay trước khi lễ bốc thăm diễn ra thì báo chí Pháp đưa tin Neymar không bị rạn mắt cá sau chấn thương nặng vừa xảy ra, do đó anh có thể chỉ phải nghỉ tầm từ 3 đến 6 tuần hoặc nhiều lắm là 8 tuần. Như vậy anh sẽ đủ khả năng trở lại kịp cho các trận gặp Barca, và PSG cần điều đó do phong độ của Neymar ở Cúp C1 vẫn ổn định trong khi Kylian Mbappe mới chỉ phá chuỗi tịt ngòi 1 năm ở lượt trận cuối vòng bảng.

Còn với Barca, họ có thể thở phào bởi ít ra họ sẽ không sớm gặp đội đương kim vô địch Bayern. Tuy nhiên PSG sẽ là một thử thách đáng gờm theo cách khác so với năm 2017: họ không chỉ là đương kim Á quân của giải mà còn có Neymar & Mbappe, ngoài ra họ biết sự yếu kém trong phòng ngự của Barca mùa này và có thể chơi phản công nhanh để khai thác tốc độ của các tiền đạo.

Trong khi đó, cặp đấu “tử thần” thứ hai ở vòng 1/8 mùa này là Chelsea và Atletico, một lần nữa cho thấy Chelsea dường như đang bị “ám quẻ” khi nhiều năm qua bắt toàn đối thủ mạnh ở vòng 1/8 (2 lần PSG, Barca, Bayern và giờ là Atletico). Nhưng trong các đối thủ mùa này Chelsea có thể gặp phải thì Atletico Madrid có thể nói là đội “khắc tinh” nhất xét riêng về cách chơi.

Atletico mùa này đã chơi tấn công nhiều hơn với phong độ tốt của Luis Suarez, Joao Felix và Marcos Llorente, nhưng họ vẫn là một đội bóng do Diego Simeone dẫn dắt và do đó đề cao sức mạnh phòng ngự. Đây sẽ là điều gây khó khăn cho các tiền đạo Chelsea mà nhất là Timo Werner, anh hoạt động tốt trong không gian mở nhưng Atletico sẽ không để tiền đạo người Đức này có cơ hộ.

Một yếu tố nữa cần nói thêm là Chelsea dù mùa này đang đua tranh ngôi vô địch, nhưng họ vẫn là một đội quân tương đối trẻ và non kinh nghiệm ở Champions League. Họ thua đậm Bayern ở mùa trước và dù Atletico không đáng sợ bằng nhà vô địch nước Đức, vấn đề tâm lý vẫn sẽ là một bài toán mà HLV Frank Lampard phải lưu tâm.

Ở các cặp đấu còn lại, Man City tiếp tục chuỗi may mắn gặp toàn đối thủ dưới cơ ở vòng 1/8 khi Monchengladbach được đánh giá khá yếu trong các đội nhóm 2, trong khi Porto & Lazio không thực sự đủ mạnh để khiến Juventus & Bayern Munich phải lo lắng. Sevilla và Dortmund khá cân bằng trong khi Leipzig và Atalanta có thể gây những khó khăn nhất định cho Liverpool & Real Madrid.  

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Man City   UEFA  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...