07/08/2021 16:20  
Hai doanh nghiệp thép của ông Trần Đình Long và Lê Phước Vũ đều có lãi sau thuế quý II/2021 vượt 1.000 tỷ đồng.

Hai đại gia ngành thép thống lĩnh thị trường

Thông qua báo cáo kinh doanh 6 tháng đầu năm của các doanh nghiệp ngành thép có thể thấy, chỉ có hai doanh nghiệp thép đạt lợi nhuận sau thuế quý II trên 1.000 tỷ đồng là Hòa Phát và Hoa Sen. Trong đó, tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long vượt trội hơn hẳn với số lãi 9.745 tỷ đồng, tăng 253% so với quý II/2020. Đây cũng là thành tích lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của Hòa Phát.

Lợi nhuận của tất cả doanh nghiệp thép khác cộng lại vẫn chưa bằng một nửa của Hòa Phát.

Hoa Sen của ông Lê Phước Vũ cũng lãi trên 1.700 tỷ đồng trong quý II/2021 (tức quý III trong niên độ tài chính của tập đoàn), tăng trưởng 435% so với cùng kỳ năm ngoái. Tập đoàn của Chủ tịch Lê Phước Vũ tiêu thụ trên 615.000 tấn sản phẩm thép, tăng 56%.

Tổng cộng, Hòa Phát và Hoa Sen lãi trên 11.400 tỷ đồng, chiếm gần 80% tổng lợi nhuận quý II của 24 doanh nghiệp thép trong thống kê của chúng tôi.

Giá nguyên vật liệu trong đó có thép tăng cao từ đầu năm đến nay giúp tình hình kinh doanh của doanh nghiêp hai đại gia này tăng tốc mạnh mẽ.

Bà Trần Uyên Phương bán cắt lỗ cổ phiếu Yeah1

Công ty CP Tập đoàn Yeah1 (YEG) vừa có thông báo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn nắm giữ trên 5% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Trong đó, công ty cho biết cổ đông lớn Trần Uyên Phương đã bán ra 251.600 cổ phiếu trong ngày 28/7, giảm tỷ lệ sở hữu từ hơn 6,7 triệu cổ phiếu (21,61%) xuống 6,5 triệu cổ phiếu (20,8%).

Bà Phương là con gái ông Trần Quý Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Bà hiện cũng là phó tổng giám đốc tại Tân Hiệp Phát.

Theo thống kê giao dịch ngày 28/7, cổ phiếu YEG ghi nhận mức giảm 4,75% và đóng cửa tại mức 15.050 đồng/cổ phiếu, tổng khối lượng giao dịch đạt 419.760 đơn vị. Như vậy, lượng cổ phiếu bà Phương bán ra chiếm gần 60% tổng khối lượng giao dịch trong ngày của YEG.

Ước tính theo giá đóng cửa, ái nữ nhà Tân Hiệp Phát đã thu về khoảng 3,8 tỷ đồng từ giao dịch này. Tuy nhiên, mức giá bán ra kể trên đã giảm gần 70% so với giá bà Phương mua vào trước đó.

Tổng giám đốc SHB từ nhiệm

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa có thông báo về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của Tổng giám đốc Nguyễn Văn Lê với lý do sức khỏe.

Theo đó, ông Lê sẽ thôi chức tổng giám đốc ngân hàng kể từ ngày 4/8 theo đề xuất trước đó. Tuy vậy, ông vẫn tiếp tục là thành viên HĐQT tại SHB.

Trong thời gian chưa bổ nhiệm tổng giám đốc mới, HĐQT ngân hàng giao ông Võ Đức Tiến, Phó chủ tịch HĐQT, phụ trách điều hành ban tổng giám đốc từ ngày 4/8 đến khi có quyết định khác thay thế.

Ông Nguyễn Văn Lê sinh năm 1973, có bằng tiến sỹ kinh tế tại Học viện Ngân hàng. Ông đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Trước khi gia nhập SHB năm 1999, ông từng là phó tổng giám đốc Ngân hàng Nông thôn Thạnh Thắng (sau này sáp nhập vào Sacombank).

Ông Mai Thế Toàn là tân chủ tịch HĐQT PVD

Mới đây Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PV Drilling - PVD) đã thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị PV Drilling nhiệm kỳ 2021 - 2025 gồm ông Mai Thế Toàn, ông Đỗ Đức Chiến, ông Nguyễn Xuân Cường, ông Vũ Thụy Tường, các thành viên độc lập gồm có ông Văn Đức Tờng, ông Nguyễn Văn Toàn và ông Hoàng Xuân Quốc.

Trong đó, ông Mai Thế Toàn được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025.

So với HĐQT nhiệm kỳ trước, hai cái tên mới là ông Mai Thế Toàn và ông Vũ Thụy Tường đã lần lượt thay thế cho ông Phạm Tiến Dũng và bà Nguyễn Thị Thủy.

Theo tìm hiểu, ông Mai Thế Toàn (sinh năm 1968) có trình độ chuyên môn là thạc sỹ cơ khí, kỹ sư khai thác máy tàu biển.

Bắt nguyên Chủ tịch và nguyên Tổng Giám đốc CIENCO1

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng công ty xây dựng Công trình Giao thông 1 (CIENCO1) và các đơn vị liên quan. 

Đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba cá nhân gồm: ông Phạm Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên CIENCO1; ông Cấn Hồng Lai, nguyên Tổng Giám đốc CIENCO1 và ông Lê Văn Long, nguyên Kế toán trưởng CIENCO1 cùng về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an cho biết vụ án có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 1, Bộ GTVT thành Tổng công ty xây dựng công trình Giao thông 1 - Công ty Cổ phần (CIENCO1). 

Đây là vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Công an   Hà Nội   Hội đồng Quản trị   MC   Ngân hàng   Tập đoàn   doanh nghiệp   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...