22/10/2021 11:25  
TP HCMĐạo diễn Trần Cảnh Đôn đột ngột qua đời tại nhà vì nhồi máu cơ tim ở tuổi 62, tối 21/10.

Người thân cho biết anh còn mắc bệnh gan lâu năm. Tang lễ của đạo diễn được cử hành tại chùa Vĩnh Nghiêm. Diễn viên Việt Trinh cho biết nhận tin từ Hội điện ảnh TP HCM sáng nay và chưa hết bàng hoàng. Chị nói: "Trong một năm tôi nhận tin hai người giúp tôi thành danh trong phim ảnh là anh Lê Cung Bắc và Trần Cảnh Đôn qua đời. Tôi đau lòng khôn xiết".

Việt Trinh kể khi Trần Cảnh Đôn làm phim Lý Thông - Thạch Sanh, chị tham gia vai phụ, xuất hiện trong cảnh người hầu bê nước cho mẹ của Lý Thông (Thành Lộc đóng). "Khi đó tôi bị mẹ Lý Thông gõ vào đầu và bật khóc. Anh khen tôi nhập tâm tốt và có gương mặt sáng sủa. Đó là cơ duyên tôi nhận được vai chính phim Ngọc trong đá của anh và nổi tiếng", Việt Trinh cho biết.

Trịnh Kim Chi - đàn em thân thiết với đạo diễn - nhớ gặp anh sau đợt giãn cách đầu tiên, cả hai còn trò chuyện vui vẻ, ôn lại chuyện nghề. Gần đây, họ chưa gặp lại nhau song thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm qua Facebook. Vài ngày trước, đạo diễn còn nhắn tin chia buồn khi nghe tin mẹ chị qua đời. Trước khi mất, anh ấp ủ một dự án chưa kịp bấm máy.

Trong ký ức của Trịnh Kim Chi, đạo diễn Trần Cảnh Đôn xông xáo, đầy "lửa" nghề. Cả hai gắn bó từ phim Vòng vây tội lỗi (năm 1993), đóng cùng Lê Công Tuấn Anh, Kim Khánh... Đàn anh là một trong những đồng nghiệp có sức làm việc đáng nể nhất chị từng biết. Thập niên 1990, anh ra phim liên tục, sau này mở hãng phim riêng.

Chị cho biết các nghệ sĩ từng bảo với nhau làm việc với anh Đôn phải có thần kinh thép vì anh rất nóng tính. Dù vậy, ai cũng quý vì biết đạo diễn muốn tác phẩm được tròn trịa, đạt chất lượng cao nhất. Diễn viên Kiều Trinh nói trên phim trường Trần Cảnh Đôn nóng nảy, mắng diễn viên ngay trước mặt khi đóng không diễn đạt. Tuy nhiên anh là đạo diễn có tâm, luôn thức khuya, dậy sớm để lo đoàn phim khi quay các cảnh ở tỉnh.

Dù nóng tính, anh sống tình cảm. Diễn viên Kiều Trinh nói: "Tôi nhớ khi đóng phim Trái đắng thì mang bầu bé thứ hai. Lúc đó không ai biết tôi mang bầu. Chỉ có anh Đôn biết, mỗi lần hết cảnh quay, anh ấy tới động viên tôi".

Trần Cảnh Đôn là một trong những gương mặt đạo diễn gạo cội của làng phim ảnh phía Nam, thành công với một số phim thị trường - khi dòng phim này trở lại sau năm 1975. Anh nổi tiếng với tác phẩm đầu tay Ngọc trong đá (1991) - chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Đông Thức.

Nghệ sĩ tiếp tục ghi dấu ấn với khán giả qua các phim như: Đoạn cuối ở Bangkok, Cô thủ môn tội nghiệp, Khi người ta trẻ, Vòng vây tội lỗi... Anh từng phát hiện và giúp các diễn viên đắt show chỉ sau khi góp mặt trong một bộ phim như: Việt Trinh, Phương Thảo, Ngọc Thúy, Quỳnh Giao, Việt Quang... Năm 2006, Trần Cảnh Đôn ghi dấu ấn qua phim truyền hình Dollar trắng.

Đến khi phim thị trường thoái trào, anh chuyển sang làm đạo diễn nhiều video nhạc và làm phim quảng cáo. Anh từng thực hiện MV của các ca sĩ đình đám như: Lam Trường, Đan Trường, Cẩm Ly...

Đạo diễn đoạt giải thưởng giải B phim Truyện video Hội Điện ảnh Việt Nam 1999 - phim Tội phạm, giải bạc phim Truyền hình toàn quốc với phim Tội lỗi cuối cùng, giải Bông sen bạc Liên hoan phim Việt Nam - phim Cô thủ môn tội nghiệp...

Dung Nhật

Nguồn tin: vnexpress.net


Diễn viên   HCM   Việt Nam   khán giả  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...