04/01/2021 17:20  
Việc liên tiếp mất điểm trong những vòng đấu gần đây tại giải Ngoại hạng Anh khiến cho giấc mộng đăng quang mùa giải thứ 2 liên tiếp của Liverpool đang gặp không ít khó khăn.

   

Video những pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn của Mohamed Salah khi Liverpool mất điểm trước Newcastle ở vòng 16 Ngoại hạng Anh (Bản quyền clip thuộc K+):

Liverpool công - thủ đều sa sút: Dấu hiệu nhà Vua "mất ngai"?

Trận hòa cay đắng 0-0 của Liverpool khi làm khách của Newcastle United ở vòng 16 giải Ngoại hạng Anh vừa qua không chỉ khiến đội đầu bảng bị kình địch MU san bằng cách biệt mà còn cho thấy nhiều dấu hiệu bất ổn thực sự đáng lo với họ.

Đây là trận hòa thứ 3 trong 5 vòng đấu gần nhất của "Lữ đoàn đỏ vùng Merseyside" (thắng 2 trong số đó) khi các nhà đương kim vô địch Premier League phải chia điểm trước Fulham, West Brom và Newcastle. 

Nghĩa là Liverpool đã đánh rơi đến 6 điểm trong tổng số 15 điểm tối đa có thể thu được và bị nhóm bám đuổi thu hẹp đáng kể khoảng cách với họ và khiến cho hành trình bảo vệ ngôi vương bóng đá Anh của thầy trò Jurgen Klopp càng thêm chông gai.

Bị "Chích chòe" Newcastle cầm chân cũng là lần đầu tiên sau 9 trận đấu trên mọi đấu trường, Liverpool không ghi được bàn thắng nào vào lưới đối thủ kể từ khi họ thua Atalanta 0-2 ngay trên sân nhà Anfield hôm 26/11 năm ngoái ở vòng bảng Champions League.

Liverpool đang bộc lộ những hạn chế nhất định mùa này ở cả hàng công lẫn hàng thủ. Bộ ba "sát thủ" Mohamed Salah - Roberto Firmino - Sadio Mane đã không sao chọc thủng lưới được Newcastle khi phải đối mặt thủ thành Karl Darlow.

Đối mặt Fulham hay West Brom (2 trong 3 đội đang đứng trong nhóm cuối bảng) nhưng Liverpool chỉ có được 1 bàn thắng vào lưới những đối thủ dưới cơ này và thậm chí họ không thể giành trọn vẹn 3 điểm trong những cuộc so tài đó dù vẫn kiểm soát bóng và có số cú dứt điểm vượt trội.

Trong khi đó, khả năng phòng ngự của Liverpool, vốn được xem là "chìa khóa" bản lề giúp họ đăng quang mùa trước ở giải Ngoại hạng Anh thì mùa này, điều đó đang suy giảm đáng kể. Đội chủ sân Anfield để tân binh Leeds United chọc thủng lưới đến 3 lần ngay trận mở màn, thua tủi nhục 2-7 dưới tay Aston Villa và thậm chí, một đội bóng làng nhàng như Brighton cũng có thể làm cho họ hụt thắng vì một quả penalty cuối trận.

Liệu trong năm mới 2021, những lỗ hổng ở đội hình của Liverpool có được Jurgen Klopp bịt kín trong bối cảnh nhiều cầu thủ của họ mùa này, đặc biệt là thủ lĩnh hàng thủ Virgil van Dijk dính chấn thương khiến cho "The Kop" đang có nguy cơ không thể bảo vệ ngôi vô địch Premier League?

Klopp mơ lập kỳ tích cú đúp vô địch Premier League như Bundesliga: Khó khăn trăm bề với "The Kop"

Trong sự nghiệp cầm quân nhiều thăng trầm của mình, HLV Jurgen Klopp từng 2 năm liền vô địch quốc gia ở 1 giải đấu top 5 châu Âu. Đó là khi nhà cầm quân giàu cá tính này giúp Borussia Dortmund vượt mặt Bayer Leverkusen và Bayern Munich để đăng quang 2 danh hiệu quán quân Bundesliga liên tiếp vào các mùa giải 2010/11 và 2011/12.

Klopp đang hy vọng sẽ tái hiện thành tích đó khi cầm quân ở Liverpool. Nhưng nên nhớ, giải Ngoại hạng Anh khác xa Bundesliga khi tính chất cạnh tranh trong nhóm "Big 6" và các đối thủ khác khốc liệt cũng như khó lường hơn nhiều so với đấu trường số 1 nước Đức.

Trong kỷ nguyên giải Ngoại hạng Anh (từ khi giải VĐQG Anh Football League First Division chuyển tên và thể thức thi đấu thành Premier League từ mùa giải 1992/93 đến nay), chỉ có MU, Chelsea và Man City là những đội bóng có 2 mùa liên tiếp giành chức vô địch.

Với MU, "Quỷ đỏ thành Manchester" thậm chí còn 6 lần làm được điều này trong 17 năm qua. Liverpool trong bối cảnh mùa này nhiều lần sứt mẻ lực lượng và mất điểm trước các đối thủ dưới cơ đang có nguy cơ không thể tái hiện kỳ tích như những gì MU, Chelsea hay Man City đã làm được.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Leeds United   Man City   Ngoại hạng Anh  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...