14/12/2020 16:20  
Mùa giải 2019/20, MU đánh bại Chelsea và Man City trong cả 2 lượt trận. Vậy nhưng ở mùa này, "Quỷ đỏ" thậm chí chưa biết mùi chiến thắng sau 4 lần đối đầu với nhóm Big 6.

   

Hòa Man City trên sân nhà Old Trafford, ở bối cảnh hiện tại có thể xem là một thành công nhất định của MU. Tuy nhiên, nếu nhìn rộng ra trong cả hành trình 2020/21, thì đây là một nỗi thất vọng của "Quỷ đỏ". Bởi lẽ sau 4 trận đã đấu với các đại gia trong nhóm Big 6, MU không thắng được trận nào.

MU bắt đầu màn "long tranh hổ đấu" với nhóm đại gia bằng cuộc tiếp đón Tottenham trên sân nhà ở vòng 4. Thật không ngờ, đó lại là trận thua thảm của đoàn quân dưới quyền HLV Ole Gunnar Solskjaer. "Quỷ đỏ" kết thúc trận đấu với 10 người cùng trận thua tan nát 1-6.

Sau đó, họ lần lượt đối đầu Chelsea, Arsenal và Man City. Có vẻ như cú tát đau điếng từ Tottenham khiến "Quỷ đỏ" bị chột, để rồi họ thi đấu với sự bất an. 3 trận đấu này, hàng công MU đều tịt ngòi, họ thua Arsenal 0-1 và hòa hai đội bóng còn lại 0-0.

Mùa giải 2020/21 này, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã mất đi phép thuật trong những trận đấu lớn, trong khi mùa trước ông được mệnh danh là "Phù thủy đại chiến". Chiêu bài phòng ngự chặt phản công nhanh của nhà cầm quân người Na Uy đã bị các đối thủ hóa giải tương đối dễ dàng.

Trong khi đó, theo thống kê từ Opta ở mùa giải 2019/20, MU đã giành 18 điểm trong tổng số 30 điểm tối đa ở 10 trận gặp Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City và Tottenham trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh. "Quỷ đỏ" thắng Chelsea và Man City trong cả 2 lượt trận, kiếm được 4 điểm trong 2 lần đối đầu Tottenham.

Đánh bại Chelsea, Man City ở cả lượt đi và lượt về mùa trước là điều mà “Quỷ đỏ” chưa từng làm được ngay cả khi được dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson. Phải lùi về tận mùa giải 1960/61, người hâm mộ mới được chứng kiến “Quỷ đỏ” hạ gục cả Man City và Chelsea trong cùng một mùa VĐQG Anh.

Tính ra, chỉ có Arsenal và Liverpool là các đội trong nhóm 6 đại gia không bị MU đánh bại ở mùa giải 2019/20. Đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer đều hòa sân nhà và thua sân khách. Trong đó, cả 2 trận hòa ở Old Trafford đều rất đáng tiếc, khi mà MU chứ không phải Liverpool hay Arsenal là đội chơi trên cơ.

MU chỉ còn 1 trận đấu với nhóm các đại gia của bóng đá Anh. Đó là trận derby nước Anh với Liverpool trên sân Anfield ngày 16/1/2021, ở vòng đấu 19 và cũng là vòng cuối cùng của lượt đi Ngoại hạng Anh 2020/21.

Đây dĩ nhiên là một trận đấu khó với "Quỷ đỏ" và không mấy người tin rằng họ có thể thắng được đội chủ nhà. Nếu điều đó xảy ra, HLV Solskjaer sẽ trở thành một trong những HLV MU có thành tích đối đầu nhóm Big 6 tệ nhất lịch sử.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Man City   Ngoại hạng Anh   hành trình 20  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...