24/11/2021 17:10  
Người đàn ông mang hai quốc tịch Việt Nam và Ba Lan bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số ma túy gần 8 kg.

Ngày 24/11, sau 3 ngày nghị án, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Nghệ An đã đưa ra bản án đối với đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Đức Chơm (SN 1962, trú tỉnh Hải Dương, mang hai quốc tịch Việt Nam và Ba Lan) cầm đầu.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Nghệ An, sáng 27/3/2020, tại địa phận xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa, Nghệ An, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Tạ Văn Cường (SN 1989, trú thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cùng 5,8 kg ma túy (Ketamine).

Mở rộng điều tra, ngay trong ngày, công an bắt giữ Phạm Văn Khang (SN 1990, trú thành phố Hải Dương).

Cường và Khang khai số ma túy này được mua tại khu vực cửa khẩu thuộc huyện Quế Phong (Nghệ An) với giá 35.000 USD, đang trên đường đưa ra Hà Nội giao cho Nguyễn Đức Chơm.

Tối ngày 7/5/2020, Công an Nghệ An tiếp tục phá một chuyên án ma túy, bắt giữ Vũ Đình Hải (SN 1973, trú huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) và Phạm Văn Thanh (SN 1983, trú huyện Thanh Hà, Hải Dương) cùng 2 kg ma túy các loại.

Vũ Đình Hải và Phạm Văn Thanh khai số ma túy này vừa được mua tại cửa khẩu thuộc huyện Quế Phong, giá 25.000 USD theo sự chỉ đạo của Nguyễn Đức Chơm.

Công an tỉnh Nghệ An mở rộng điều tra và đến ngày 7/8/2020 bắt giữ thành công Nguyễn Đức Chơm.

Cơ quan chức năng xác định, trong vụ án này, Nguyễn Đức Chơm phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy có tổng khối lượng gần 7,8 kg. Tạ Văn Cường và Phạm Văn Khang phải chịu trách nhiệm đối với hành vi mua bán trái phép gần 5,8 kg ma túy. Vũ Đình Hải và Phạm Văn Thanh phải chịu trách nhiệm với hành vi mua bán trái phép gần 2 kg ma túy.

Hội đồng xét xử nhận định quá trình xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa cũng như các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập được trong quá trình điều tra, việc Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố các bị cáo về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, số ma túy tham gia mua bán đặc biệt lớn, không còn khả năng giáo dục, cải tạo.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt 5 bị cáo Nguyễn Đức Chơm, Tạ Văn Cường, Phạm Văn Khang, Vũ Đình Hải và Phạm Văn Thành tử hình.

Hoàng Lam

Nguồn tin: dantri.com.vn


Công an   Hà Nội   Mua bán   Việt Nam   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...