05/11/2021 6:10  
Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tiết lộ HLV Moriyasu của Nhật Bản tăng cường hàng phòng ngự, để chuẩn bị đối đầu với đội tuyển Việt Nam.

Website của AFC viết: "HLV Moriyasu gọi bộ ba phòng ngự của CLB Kawasaki Frontale cho đội tuyển Nhật Bản, chuẩn bị đối đầu với tuyển Việt Nam, Oman".

"HLV trưởng của đội tuyển Nhật Bản Moriyasu vừa triệu tập bộ ba phòng ngự của đội vô địch giải J-League gồm Shogo Taniguchi, Miki Yamane và Reo Hatate cho các cuộc đụng độ ở vòng loại World Cup" - trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á viết thêm trong phần nội dung.

Điều đáng chú ý nằm ở chỗ các cầu thủ vừa nêu có phong độ rất tốt trong thời gian qua, giúp cho Kawasaki Frontale vô địch giải bóng đá nhà nghề Nhật Bản, hứa hẹn giúp cho hệ thống phòng ngự của đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc tốt hơn. 

AFC không bỏ qua chi tiết này, họ nhận định: "Bộ ba cầu thủ vừa nêu đã giúp cho Kawasaki Frontale vô địch giải V-League lần thứ 4 chỉ trong vòng 5 mùa giải trở lại đây. Họ lên ngôi hôm qua (thứ Tư, 3/11)".

"Ba cầu thủ Shogo Taniguchi, Miki Yamane và Reo Hatate cũng nằm trong nhóm 6 sự thay đổi về nhân sự mà HLV Moriyasu thực hiện, so với các trận đấu với Saudi Arabia và Australia hồi tháng 10" - AFC viết thêm.

Ngoài ba hậu vệ nói trên, đội tuyển Nhật Bản bổ sung thêm ba gương mặt khác trên hàng tấn công, thay thế cho Takefusa Kubo và Ritsu Doan đang chấn thương.

Website của AFC viết: "HLV Moriyasu đã bổ sung tiền đạo Daizen Maeda của CLB Yokohama F. Marinos và Ayase Ueda của Kashima Antlers, cho đội hình hiện có 10 cầu thủ đang thi đấu ở trong nước của tuyển Nhật Bản".

"Tiền vệ Kaoru Mitoma là sự bổ sung còn lại trong đội hình tuyển Nhật Bản, trong khi Naomichi Ueda, Daiki Hashioka, Koji Miyoshi và Ado Onaiwu không được gọi lên tuyển đợt này" - vẫn là thông tin được cung cấp bởi Liên đoàn bóng đá châu Á.

Sở dĩ trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và tuyển Nhật Bản được quan tâm, bởi cả hai đội đang gặp khó khăn, dù từng nhận được nhiều kỳ vọng.

Đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng trở thành ngựa ô của vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, nhưng lại đang xếp chót bảng B, chưa có điểm nào. Còn Nhật Bản là cường quốc bóng đá số một châu lục, nhưng lại đang chật vật với hai trận thắng và hai trận thua, hiện chỉ đứng thứ 4 tại bảng B với 6 điểm. 

AFC viết về sự đối đầu thú vị sắp diễn ra: "Những người Nhật Bản sẽ đối đầu với HLV Park Hang Seo của tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 11/11 tới, trước khi Nhật Bản hành quân đến Muscat để gặp Oman". 

"Đội bóng của HLV Moriyasu hiện đang đứng ở vị trí thứ 4 trong bảng B, với 6 điểm sau 4 trận. Họ kém đội đầu bảng Saudi Arabia 6 điểm, trong khi chỉ có hai đội đứng đầu mỗi bảng được đảm bảo suất tham dự VCK World Cup tại Qatar vào năm sau. Đội đứng thứ ba mỗi bảng sẽ đá trận play-off, tranh suất thứ 5 cho châu Á" - AFC bình luận.

Thiện Nhân

Nguồn tin: dantri.com.vn


HLV   Hà Nội   Nhật Bản   V-League   Việt Nam   World Cup   Đội tuyển  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...