19/01/2021 11:20  
Tiền vệ Paul Pogba tỏ ra ân hận sau tình huống bỏ lỡ đáng tiếc ở trận gặp Liverpool mới đây, bỏ lỡ cơ hội mang về chiến thắng cho MU.

   

Video màn trình diễn của Pogba trong trận đấu với Liverpool (Nguồn: K+)

Ở chuyến làm khách trước Liverpool tại vòng 19 Ngoại hạng Anh, Pogba được HLV Ole Gunnar Solskjaer xếp đá chính. Trong ngày Bruno Fernandes và Marcus Rashford chơi dưới phong độ, Pogba đã thể hiện phong độ đáng kinh ngạc và suýt chút nữa đã trở thành người hùng của “Quỷ đỏ”.

Phút 83, Pogba đón đường bóng đổi hướng từ pha tạt vào bên cánh phải của Wan-Bissaka, ở tư thế trống trải cách khung thành chừng 9m, ngôi sao người Pháp lại sút thẳng vào người thủ thành Alisson ở cự ly gần. Anh đập mạnh tay xuống đất tỏ ra tiếc nuối sau pha bỏ lỡ.

Nói về pha bóng này, cựu danh thủ Roy Keane cho hay Pogba đã bỏ lỡ một khoảnh khắc biểu tượng: “Cơ hội tốt nhất trận thuộc về Pogba. Bạn có thể hiểu nỗi thất vọng của cậu ấy sau khi bỏ lỡ một tình huống như thế.

Bước một của cậu ấy quá tuyệt. Ai cũng nghĩ lưới của Liverpool sẽ rung lên, bởi Pogba có quá nhiều lựa chọn. Cậu ấy có thể dấn thêm nhịp nữa, hoặc sút ngay vào góc, chứ không phải đưa bóng tới thẳng vị trí thủ môn. Nếu Pogba ghi bàn, đó sẽ là một khoảnh khắc mang tính biểu tượng trong mùa giải này cho MU”.

Trong khi đó, báo Anh Metro cho hay sự tiếc nuối của Pogba còn đeo bám anh cho tới khi trận đấu kết thúc. Theo tiết lộ, Pogba vẫn tỏ ra bực dọc với bản thân trong phòng thay đồ và đã nói lời xin lỗi trước toàn đội MU vì pha bỏ lỡ đáng tiếc này. Tuy nhiên HLV Solskjaer, đội trưởng Harry Maguire và đồng đội Scott McTominay đều thông cảm với ngôi sao người Pháp và khuyên anh quên đi sự việc.

Pogba không được đá chính thường xuyên ở giai đoạn đầu mùa này vì nhiều vấn đề khác nhau, nhưng đang dần lấy lại được phong độ. Trong 4 trận gần nhất của MU, Pogba đều chơi không thiếu phút nào và dường như đang giành lại niềm tin từ Solskjaer.

Trong khi đó, ở phát biểu mới nhất trên Sky Sports, một cựu cầu thủ MU khác là Gary Neville đã cho rằng cơ hội vô địch “mong manh” của MU ở mùa giải năm nay có thể sẽ phụ thuộc vào phong độ của Pogba: “Tôi cho rằng cơ hội vô địch của MU là mong manh, khi Liverpool và Man City đang cho thấy họ là hai đội hay nhất giải. Nhưng cơ hội mong manh đó sẽ trở thành hiện thực nếu một người như Pogba có thể chơi trong 2-3 tháng ở phong độ cao nhất.

Cậu ấy hoàn toàn có khả năng làm được điều đó. Cậu ấy có sự tự tin, lòng kiêu hãnh, cảm nhận tin tưởng vào bản thân. Cậu ấy luôn cho rằng mình cần được chơi những trận đấu lớn nhất thế giới, và giành những danh hiệu. Cậu ấy có thể chơi ở bất cứ đâu trên hàng tiền vệ, nhưng ở bên cánh phải chắc chắn không phải là nơi cậu ấy muốn, dù vậy cậu ấy vẫn tạo được tầm ảnh hưởng rất tốt”, Neville khép lại.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Fernandes   HLV   Man City   Ngoại hạng Anh  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...