12/11/2021 18:10  
Nhiều chuyên gia cho rằng đội tuyển Việt Nam nên xác định mục tiêu chính ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 là gì, đồng thời rút ra những bài học để có sự phát triển tốt hơn trong tương lai.

Những khó khăn mà thầy trò HLV Park Hang Seo đối mặt ở sân chơi vòng loại thứ ba World Cup 2022 có lẽ vượt xa ngoài tưởng tượng. Đội tuyển Việt Nam có những trận thua đáng tiếc, nhưng nhìn chung chúng ta đứng cuối bảng B sau 5 trận đấu và chưa được điểm là kết quả không bất ngờ.

Đánh giá về trận thua Nhật Bản tối 11/11, bình luận viên Quang Huy cho rằng đối thủ của đội tuyển Việt Nam có trình độ vượt trội. Nhưng dù sao đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã nỗ lực hết sức và không phải nhận một trận thua đậm.

"Đối đầu với đối thủ mạnh như vậy mà chúng ta không vỡ trận, cố gắng giành giật những cơ hội, và tạo ra những cơ hội. Cần nhớ rằng Nhật Bản có đến 18 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, còn Việt Nam toàn là cầu thủ trong nước, lại yếu nhất ở bảng B.

Chúng ta đã chơi theo đúng chiến thuật phòng ngự an toàn, khi cần thì chuyển trạng thái nhanh. HLV Park rất tôn trọng Nhật Bản. Đội tuyển Việt Nam thua nhưng người hâm mộ không thất vọng", bình luận viên Quang Huy nói.

Theo bình luận viên Quang Huy, điều đáng mừng nhất là sau từng trận đấu, đội tuyển Việt Nam lại chơi tốt hơn. Tuy nhiên, việc thua liên tiếp cũng đã ảnh hưởng tới tinh thần các cầu thủ. Vì thế, sự hưng phấn, nguồn cảm hứng là yếu tố rất quan trọng, cần được HLV Park Hang Seo và ban huấn luyện làm tốt trong những trận đấu tới.

Nhìn rộng ra cả chiến dịch vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và xa hơn là tương lai, bình luận viên Quang Huy cho rằng khi đội tuyển Việt Nam có 10 trận thi đấu cọ xát với các đối thủ mạnh, thì dù kết quả thế nào chắc chắn bóng đá Việt Nam sẽ tiến bộ hơn. Vấn đề quan trọng là bóng đá Việt Nam sẽ được đầu tư như thế nào, định hướng ra sao, trong đó công tác đào tạo trẻ phải được đặt lên hàng đầu.

Sau trận thua Nhật Bản, HLV Park Hang Seo đã nhấn mạnh tới việc đội tuyển Việt Nam đang có khoảng trống kế thừa, khi mà không có nhân tố trẻ nổi bật ở đội U22. Ông Park một lần nữa đề nghị VFF, các đội bóng, cần suy nghĩ một cách nghiêm túc về công tác đào tạo trẻ.

Theo Chủ tịch CLB Đà Nẵng, Bùi Xuân Hòa, vấn đề tuyển chọn, đào tạo bóng đá trẻ đã được nói nhiều, nhưng làm lại rất khó. Không chỉ có Việt Nam mà nhiều quốc gia trong khu vực cũng vậy. Làm bóng đá trẻ khó khăn lớn nhất của làm bóng đá trẻ ở Việt Nam là kinh phí vẫn chưa đầy đủ và ổn định.

"Làm bóng đá trẻ một cách bài bản ngốn rất nhiều tiền trong khi ngân sách nhà nước không kham nổi. Như PVF kinh phí mỗi năm bỏ ra không thua gì nuôi một CLB chuyên nghiệp. Một lứa cầu thủ HA Gia Lai JMG như ngày xưa tốn của bầu Đức không biết bao nhiêu tiền. Nhưng số tiền này với nhiều đội bóng thì rất khó, nhiều đội không thể nuôi đủ hết các lứa U", ông Bùi Xuân Hòa chia sẻ.

Một cựu quan chức VFF thừa nhận, việc VPF đề xuất mỗi CLB V-League ra sân phải có một vài cầu thủ U23 nhưng bất thành vì các đội bóng chỉ quan tâm tới thành tích. Một số CLB nhiều năm vắng bóng các giải trẻ mà vẫn được du di cho qua.

Hậu quả là tầm nhìn dễ bị cuốn theo giá trị lợi ích, từ đó vấn đề đào tạo trẻ càng không được quan tâm, chú trọng.

"Nếu các đội bóng ở V-League chất lượng đào tạo trẻ vẫn như hiện nay, thì đội tuyển Việt Nam trong tương lai cũng lo lắm. Chúng ta thua 5 trận ở vòng loại World Cup 2022 và có thể thua nhiều hơn nữa. Nhưng bài học lớn nhất là việc đội tuyển Việt Nam thiếu cầu thủ giỏi, nhiều cầu thủ bị chấn thương coi như không ai thay thế được", vị cựu quan chức VFF trên thẳng thắn chia sẻ.

Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, VFF và HLV Park Hang Seo cần ngồi lại để xác định lại mục tiêu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Chúng ta cần gì ở vòng loại này? Hướng tới mục đích gì? Điều quan trọng là sau những thất bại thì bóng đá Việt Nam cần chuẩn bị tốt hơn cho tương lai, thay vì chỉ nghĩ rằng chúng ta trình độ kém hơn đối thủ nên thua là xong.

Hoàng Quốc

Nguồn tin: dantri.com.vn


HLV   Nhật Bản   U22   V-League   VFF   Việt Nam   World Cup   chuyên gia   Đà Nẵng   Đội tuyển  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...