12/10/2020 8:58  
Nadal đã đánh bại Djokovic ở trận chung kết Roland Garros 2020 để có danh hiệu Grand Slam thứ 20. Tay vợt người Tây Ban Nha rất coi trọng việc cân bằng thành tích của Roger Federer.

Với màn trình diễn ngoạn mục, hoàn hảo trên  trên sân Philippe-Chatrier, Nadal vừa ghi thêm một trang sử mới của quần vợt khi anh vượt qua tay vợt số 1 thế giới Djokovic 6-0, 6-2, 7-5 để lần thứ 13 vô địch Roland Garros. Không những vậy, Nadal còn quân bình kỷ lục 20 danh hiệu vô địch Grand Slam của Federer và cán mốc 100 chiến thắng ở Roland Garros.

Niềm vui của Nadal không thực sự trọn vẹn bởi  ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên khắp thế giới. Cũng do Covid-19 nên Roland Garros 2020 phải chuyển thi đấu từ tháng 5 sang tháng 10. Các trận đấu không còn những khán đài chật cứng khán giả, thay vào đó chỉ một số ít người được vào sân theo dõi trận đấu, như trận chung kết, cũng chỉ có 1000 khán giả. 

Tất nhiên, đây là một ngày quan trọng đối với tôi, nhưng tôi không ngốc, phải không các bạn? Đó vẫn là một thực trạng rất đáng buồn trên toàn thế giới. Nếu bạn hỏi tôi cảm giác của tôi là gì, tất nhiên tôi rất hạnh phúc”, Nadal phát biểu sau khi giành chiến thắng. “Mặt khác, tôi không vui như thường lệ vì tình hình khó khăn đối với hầu hết mọi người trên thế giới”.

Nadal nói rằng việc chia sẻ kỷ lục với Federer có ý nghĩa rất lớn đối với anh, nhưng anh nói thêm rằng có rất nhiều trang sử quần vợt còn chưa được viết.

Về những kỷ lục này, tất nhiên tôi quan tâm”, Nadal nói. “Tôi là một fan hâm mộ lớn của lịch sử thể thao nói chung. Tôi tôn trọng điều đó rất nhiều. Đối với tôi, chia sẻ con số này với Roger có ý nghĩa rất lớn, phải không nào? Nhưng hãy xem điều gì đang xảy ra khi chúng tôi kết thúc sự nghiệp của mình, chúng tôi vẫn còn tiếp tục thi đấu”.

Kể từ khi Nadal lần đầu tiên cầm Coupe des Mousquetaires năm 2005, anh đã trải qua 15 năm chiến đấu chống lại những thách thức từ những người tìm cách đẩy anh khỏi ngai vàng, nhưng tay vợt 34 tuổi người Tây Ban Nha đang trụ vững ở vị trí thống trị. Thành tích thắng thua của anh tại Roland Garros đang là 100 chiến thắng, 2 trận thua (100-2)

Hôm nay anh đã cho thấy lý do tại sao anh là Vua đất nện”, Djokovic nói trên sân sau trận chung kết. “Hôm nay tôi đã cảm nhận rõ điều đó”.

Trong cuộc gặp gỡ lần thứ 56 giữa Nadal và Djokovic, lần thứ tám tại Roland-Garros, Nadal vẫn là nhân vật chính. Cả ba set của trận chung kết Djokovic cầm giao bóng trước, nhưng hiếm khi Nadal phải bám đuổi tỷ số.

Tôi đã chơi ở một trình độ đáng kinh ngạc đúng không?”, Nadal nói tiếp. “Trong hai hiệp rưỡi, tôi đã chơi tuyệt vời. Tôi không thể nói điều khác. Không thể có tỷ số này trước Djokovic nếu không chơi tuyệt vời”.

Sau 48 phút, Nadal đã vượt qua set đầu tiên với tỷ số 6-0, anh có 11 winner như đối thủ nhưng chỉ mắc ba lỗi tự đánh hỏng trong khi Djokovic mắc tới 17 lỗi. Djokovic chủ yếu dựa vào các cú bỏ nhỏ, nhưng chiến thuật này không thành công khi Nadal chạy khắp sân và liên tục đáp trả hiểm hóc.

Nói về thất bại ở trận chung kết, Djokovic than thở: “Tôi có lẽ đã hơi gấp gáp, cố gắng chơi bóng ngắn để nhanh chóng giành điểm. Tôi có lẽ không giành được số điểm số đủ tốt. Điều đó được phản ánh trên kết quả. Nhưng đó cũng là do Nadal gây ra, bởi khả năng phòng ngự tuyệt vời của anh ấy. Anh ấy đã thực hiện rất nhiều những cú đánh đáp trả”.

Nadal nói rằng anh đặc biệt hài lòng bởi khả năng vượt qua mọi thử thách khi anh phải đối mặt trong mùa giải sân đất nện khác lạc này. Nadal chỉ chơi ba trận đấu trước khi trở lại Roland Garros sau thời gian gián đoạn thi đấu vì Covid-19, anh đến Paris một cách bí mật và không giấu giếm việc cảm thấy thời tiết lạnh lẽo, nặng nề không phù hợp với trận đấu của mình.

Tôi đã chơi ở cấp độ cao nhất khi tôi cần điều đó, vì vậy tôi cảm thấy rất tự hào”, Nadal chia sẻ. “Sự hài lòng của cá nhân là rất lớn bởi vì trong hoàn cảnh mà chúng tôi đã chơi Roland-Garros năm nay, ngay cả khi tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời vào chiều nay, điều kiện thi đấu có một chút không phải là điều kiện mà tôi sẽ chọn chơi một sự kiện như thế này”.

Sau 51 phút thi đấu set hai, Nadal dẫn 6-0, 6-2, anh chỉ mắc mắc sáu lỗi tự đánh hỏng. Set thứ ba diễn ra khá chặt chẽ, sau khi bỏ lỡ thời cơ bứt phá khi có break sớm, Nadal đã về đích bằng cách thắng ba game cuối cùng (7-5). Nadal tiến tới danh hiệu vô địch mà không thua một set, đây là lần thứ 4 anh có thành tích như vậy tại Roland Garros.

Thành thật mà nói, một tháng rưỡi trước nếu bạn nói với tôi rằng bạn sẽ có chiếc cúp này một lần nữa, tôi sẽ nói, năm nay có lẽ sẽ quá khó khăn”, anh nói. Rốt cuộc, Nadal lại là người thích nghi tốt nhất với những điều kiện thi đấu mới để giành lấy vinh quang.

Phù Sa

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   Nadal   Roland Garros   khán giả  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...