01/04/2021 17:21  
Việc “hà tiện” không đúng lúc đúng chỗ khiến đội bóng của HLV Jose Mourinho đang có nguy cơ mất Son Heung Min vào tay đội đương kim vô địch châu Âu Bayern Munich ngay khi mùa giải này kết thúc.

   

Video chấn thương của Son Heung Min ở trận Arsenal - Tottenham Hotspur ở vòng 28 giải Ngoại hạng Anh hôm 14/3 (Bản quyền clip thuộc K+):

Tương lai của Son Heung Min đang là chủ đề khá nóng bỏng ở thời điểm hiện tại sau khi anh trì hoãn gia hạn hợp đồng với Tottenham Hotspur khi mùa giải 2020/21 đang bước vào giai đoạn nước rút.

Hồi tháng 10 năm ngoái, “Ronaldo Hàn Quốc” và đội bóng của HLV Jose Mourinho đã bắt đầu quá trình đàm phán về việc ký hợp đồng mới giữa đôi bên cho phép chân sút mang áo số 7 này hưởng mức lương mới 200.000 bảng/tuần thay vì con số 140.000 bảng/tuần như hiện tại.

Thế nhưng, sự hà tiện của Chủ tịch Tottenham Daniel Levy và Ban lãnh đạo CLB này khiến “Gà trống thành London” vẫn chưa thể “trói chân” Son Heung Min. Cầu thủ 28 tuổi người Hàn Quốc hoàn toàn có thể chia tay Spurs ngay trong mùa Hè năm nay dù hợp đồng hiện tại giữa anh và đội bóng Bắc London vẫn còn thời hạn 2 năm.

Mới đây, tờ Football Insider cho biết, Bayern Munich đang sẵn sàng chiêu mộ Son Heung Min hè này và cung cấp cho chân sút người Hàn Quốc một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm cùng số tiền lương khá hậu hĩnh.

Ngôi sao này từng thành danh khi chơi bóng tại Đức với việc đã ghi được 49 bàn thắng trong màu áo của 2 CLB Hamburg và Bayer Leverkusen trước khi sang Anh khoác áo Tottenham năm 2015.

Theo trang chuyên định giá cầu thủ quốc tế Transfermarkt, Son Heung Min hiện có giá 85 triệu euro. Đây là số tiền khá cao trong bối cảnh bóng đá thế giới vẫn đang chịu ảnh hưởng thâm hụt tài chính nặng nề vì dịch Covid-1. Nhưng nếu Bayer Munich quyết tâm “chơi lớn”, đội ĐKVĐ Champions League vẫn dư sức vung tiền chiêu mộ tiền đạo này.

Dù Son Heung Min đang trì hoãn gia hạn hợp đồng với Tottenham nhưng HLV Jose Mourinho vẫn tự tin rằng đội bóng của mình sẽ “trói chân” được cậu học trò người Hàn Quốc.

Phát biểu trước báo giới hồi tháng 2 năm nay, “Người đặc biệt” nói: “Tương lai của Son không phải là vấn đề đáng ngại. Cậu ấy vẫn còn hợp đồng 2 năm và nếu tôi không lầm thì thời hạn đó có thể tăng lên 3 năm. Tôi tin rằng, chỉ cần các bên đợi đến thời điểm thích hợp là sẽ đạt được điều mình cần. Khi mặt trời tỏa sáng trở lại ở thế giới này, CLB và Sonny sẽ gia hạn tương lai với nhau khá dễ dàng mà thôi”.

Son Heung Min đã ghi được đến 103 bàn thắng sau 270 trận chơi cho Tottenham kể từ khi gia nhập CLB này cách đây 6 năm. Dù vậy, suốt thời gian đó, “Gà trống thành London” vẫn chưa giành được bất kỳ danh hiệu gì. Trong đó, Bayern Munich, đội bóng đang lăm le chiêu mộ Son đã đoạt cú ăn 6 danh hiệu cao quý mùa trước.

Cách đây không lâu, sau khi Tottenham bị Dinamo Zagreb loại sớm ở Europa League, cựu tiền đạo Tottenham Peter Crough đã lên tiếng khuyên Son Heung Min và Harry Kane nên gia nhập một CLB khác.

“Son và (Harry) Kane là những cầu thủ xứng đáng được chơi bóng ở đẳng cấp cao hơn Europa League. Tất nhiên, họ trung thành với Tottenham và chúng ta đều hy vọng họ sẽ như vậy, nhưng những trận đấu như thế (ở Europa League thay vì Champions League) chắc chắn không giúp ích được gì cho sự nghiệp của họ”, “Sếu vườn” Crough quả quyết.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Europa League   HLV   Ngoại hạng Anh   Tương lai  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...