02/10/2020 11:40  
Máy bay trinh sát săn ngầm P-8A Poseidon của hải quân Mỹ gần đây đã có chuyến bay tuần tra gần Đài Loan, đem theo một loại vũ khí mà máy bay này thường không trang bị.

  

Chiếc P-8A Poseidon cất cánh từ căn cứ không quân Kadena trên đảo Okinawa, Nhật Bản, xuất hiện ở phía nam đảo Đài Loan vào ngày 30.9.

Máy bay này đem theo tên lửa diệt hạm AGM-84 Harpoon, nhằm gửi thông điệp răn đe trước những hành động quân sự gia tăng của Trung Quốc trong khu vực, trang mạng The Drive nhận định.

Hình ảnh chụp tại căn cứ không quân Kadena cho thấy máy bay được nạp sẵn tên lửa chống hạm Harpoon.

Hiện tại, những chiếc P-8A Poseidon đóng vai trò trinh sát, săn ngầm, nhờ được trang bị các cảm biến và radar tiên tiến. Máy bay mang theo ngư lôi hạng nhẹ phục vụ yêu cầu tác chiến dưới mặt nước.

Trang bị thêm tên lửa diệt hạm Harpoon giúp trinh sát cơ Mỹ thách thức hoạt động hàng hải của tàu chiến đối phương, hỗ trợ nhiệm vụ chiến đấu hoặc đóng vai trò răn đe, bảo vệ đồng minh.

Hôm 30.9, Viện Sáng kiến Điều tra Tình hình Chiến lược Biển Đông (SCSPI) có trụ sở ở Bắc Kinh, Trung Quốc, đăng hình ảnh cho thấy chiếc P-8A hoạt động ở eo biển Ba Sĩ, phía nam Đài Loan.

Một nhà phân tích quân sự bình luận trên mạng xã hội Twitter rằng chính chiếc P-8A này đã thực hiện nhiệm vụ tuần tra ở Biển Đông với tên lửa diệt hạm Harpoon.

Trải dài từ phía nam Đài Loan đến phía bắc đảo Luzon của Philippines, eo biển Ba Sĩ là tuyến hàng hải chiến lược kết nối Biển Đông với vùng biển Philippines, mang ý nghĩa quan trọng với cả tàu chiến và tàu thương mại.

Khu vực này là nơi các máy bay quân sự Mỹ, bao gồm “thần biển” P-8A và máy bay trinh sát P-3C Orion thường xuyên thực hiện sứ mệnh tuần tra, giám sát.

Trong vài tháng qua, eo biển Ba Sĩ là nơi Trung Quốc liên tục tập trận hải quân rầm rộ, bao gồm sự xuất hiện của tàu sân bay nội địa Sơn Đông.

Hồi tháng 8, các chiến đấu cơ F-16A Viper của Đài Loan cũng cất cánh mang tên lửa diệt hạm Harpoon, mô phỏng kịch bản Trung Quốc tấn công bất ngờ.

Trong tương lai, hải quân Mỹ có kế hoạch trang bị thêm cho “thần biển” P-8A Poseidon tên lửa chống hạm tầm xa AGM-158C. Kết hợp cùng tên lửa Harpoon cải tiến, các máy bay trinh sát P-8A sẽ đóng vai trò mở rộng hơn trong trường hợp xung đột xảy ra trong khu vực, ví dụ như dùng tên lửa tầm xa tấn công mục tiêu trên đất liền và trên biển.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


F-16   Nhật Bản   chiến lược   sân bay  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...