27/10/2020 17:20  
Tờ The Sun của Anh chỉ ra rằng thành tích của Arsenal dưới thời Arteta đang kém xa so với thời Unai Emery.

   

Cuối tháng Mười Một năm ngoái, Arsenal quyết định sa thải Unai Emery sau khi ban lãnh đạo đội bóng hết kiên nhẫn với ông thầy người Tây Ban Nha. Vài tuần sau đó, “Pháo thủ” quyết định bổ nhiệm Mikel Arteta làm HLV trưởng đội bóng bất chấp sự phàn nàn từ Man City cũng như việc vị chiến lược gia 38 tuổi chưa có kinh nghiệm cầm quân.

Sau khi tiếp quản đội bóng, Mikel Arteta đã nỗ lực làm việc ngay cả khi mắc Covid-19. Thành quả là Arsenal vô địch FA Cup 2019/20. Thời điểm ấy, tất cả các cổ động viên của đội bóng thành London đều mong chờ về một tương lai xán lạn trong mùa giải này nhất là khi họ thắng Liverpool trong trận Siêu cúp nước Anh.

Tuy nhiên, sự thật có vẻ như không được như mong muốn. Sau 6 vòng đầu tiên, Arsenal thắng 3 và thua 3 qua đó đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Họ mới chỉ có được 8 bàn thắng, bằng số bàn của riêng Son Heung Min, và thủng lưới 7 lần. MU, Man City có thể dùng lý do kết thúc mùa giải muộn hơn để biện minh cho sự bất ổn nhưng Arsenal thì không.

Đoàn quân của Arteta cũng kết thúc mùa giải giống như các đội bóng khác. Bởi vậy, sự bất ổn của Arsenal hiện tại có thể tới từ chính ông thầy người Tây Ban Nha. Mới đây, một loạt tờ báo của Anh đưa ra thống kê thành tích của Arsenal sau 38 trận đầu tiên dưới thời Arteta và Emery. Kết quả là Arteta không hơn nổi người tiền nhiệm ở một thống kê nào.

Arsenal dưới thời Arteta thắng ít hơn (21 và 23), ghi ít bàn hơn hẳn (58 và 74). Nếu chỉ tính riêng 26 trận Ngoại hạng Anh, chỉ số của Arteta còn đáng buồn hơn nữa. Thắng ít hơn (12 và 15), thua nhiều hơn (8 và 6), dứt điểm ít hơn (247 và 317), ghi bàn ít hơn (40 và 53). Điểm duy nhất Arteta có thể tự hào hơn Emery là giúp đội bóng thủng lưới ít hơn (28 và 37).

Huyền thoại Martin Keown của Arsenal thẳng thắn chỉ ra rằng Mikel Arteta đang đi lại “vết xe đổ” của Unai Emery trước đó: “Arsenal đang liên tục thay đổi hệ thống đội hình sau mỗi trận đấu. Đó là điều Unai Emery đã từng làm. Tôi thấy rằng Arteta đang đi theo hướng đó và kết quả sẽ giống như vậy. Nếu bạn liên tục thay đổi, đội bóng không thể tìm ra nhịp thi đấu cần thiết”.

Sau 10 tháng tại vị ở Arsenal, Mikel Arteta chưa thể tìm ra đội hình ưng ý nhất của mình. Điều này sẽ trở thành thảm họa nếu tiếp tục kéo dài như vậy. Trên thực tế, ông thầy người Tây Ban Nha đang nỗ lực hết sức nhưng rất khó khi không có đủ quyền lực trong tay.

Báo chí Anh vừa tiết lộ thông tin Mikel Arteta yêu cầu chiêu mộ Houssem Aouar (Lyon) mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng ưu tiên mua Thomas Partey (Atletico) – cầu thủ được giám đốc kỹ thuật Edu tiến cử. Điều này cho thấy tiếng nói của ông thầy người Tây Ban Nha không hẳn đã có trọng lượng tại Arsenal.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   HLV   Man City   Ngoại hạng Anh   chiến lược  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...