07/07/2021 18:15  
VN-Index đảo chiều tăng vọt 34 điểm, đặc sản của 63 tỉnh thành sẽ được bán livestream trên các sàn TMĐT, người nuôi tôm Long An lo lắng đầu ra khi chợ Bình Điền đóng cửa, thêm 4,6 triệu USD hỗ trợ DN tư nhân Việt Nam là những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay. 

Nông dân cầm cự vượt chuỗi ngày nông sản rớt giá

Việc hạn chế đi lại giữa các địa phương cũng như đóng cửa các chợ vì dịch Covid-19 đã tác động nặng nề đến việc tiêu thụ nông sản và đời sống của người nông dân. Để vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, người nông dân miền Tây Nam bộ phải “tuỳ cơ ứng biến” bằng đủ mọi cách khác nhau.

Theo nhiều hộ nông dân miền Tây Nam Bộ, hiện tại chi tiêu tiết kiệm là ưu tiên số 1 trong thời điểm này. Bên cạnh đó, các chi hội ở các huyện, xã tổ chức xây dựng mô hình nuôi trồng xen canh để bù đắp.

Thêm 4,6 triệu USD hỗ trợ DN tư nhân Việt Nam

Ngày 7/7, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa phê duyệt khoản hỗ trợ kỹ thuật trị giá 4,6 triệu USD nhằm giúp Việt Nam tăng cường các quan hệ đối tác công - tư (PPP), phát triển khu vực tư nhân và cải cách DN nhà nước.

Khoản tài trợ bao gồm 2,7 triệu USD viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Canada và 1,9 triệu USD viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Úc, cả hai đều do ADB quản lý.

Khoản hỗ trợ kỹ thuật này sẽ cung cấp tư vấn về chính sách, giúp chuẩn bị dự án cơ sở hạ tầng và tăng cường năng lực thể chế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. 

Chợ đầu mối Bình Điền đóng cửa, người nuôi tôm Long An lo lắng

Theo ngành Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Long An, hiện toàn tỉnh có khoảng 6.000 ha nuôi tôm ở các huyện vùng hạ là Cần Giuộc, Cần Đước, Tân Trụ và Châu Thành với sản lượng hơn 10.000 tấn/năm.

Ông Nguyễn Văn Tâm, một hộ nuôi tôm ở xã Tân Chánh (Cần Đước) cho biết, thời gian qua giá tôm giảm, người nuôi không có lãi. Cụ thể, hiện tôm thẻ cỡ 60-70 con/kg, giá từ 110.000-120.000 đồng/kg; cỡ 100-110 con/kg, giá từ 90.000 – 100.000 đồng/kg; tôm sú cỡ 40 – 50 con/kg, giá từ 150.000-160.000 đồng/kg; cỡ 70 – 80 con/kg, giá từ 100.000 – 110.000 đồng/kg; giảm trung bình 20% so với trước.

Cũng theo ông Tâm, người nuôi tôm ở Tân Chánh khi thu hoạch sẽ chở sản phẩm lên thẳng chợ đầu mối Bình Điền giao cho chủ vựa, chờ bán xong lấy tiền. Tuy nhiên, từ ngày 6/7, các chủ vựa ở chợ Bình Điền thông báo tạm ngưng nhận tôm vì chợ tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19.

Những hộ có ruộng tôm tới kỳ thu hoạch phải tạm ngưng bắt tôm để nghe ngóng tình hình. Ngay tức thì, giá tôm tiếp tục giảm khoảng 10%. Ông Tâm cho biết, nếu thời gian tạm ngưng thu hoạch tôm càng kéo dài, người nuôi càng lỗ, vì phát sinh thêm chi phí thức ăn, thuốc chữa bệnh, nhân công…

Đặc sản của 63 tỉnh thành sẽ được bán livestream trên các sàn thương mại điện tử

Cục Thương mai điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cho biết Tuần lễ Nông sản Việtchính thức diễn ra từ ngày 6/7 - 9/7/2021 trên sàn TMĐT Sendo. Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình Gian hàng Việt trực tuyến Quốc gia.

Sản phẩm có đầy đủ chứng nhận an toàn thực phẩm được cấp bởi cơ quan chức năng, đảm bảo chất lượng sản phẩm tới tay người tiêu dùng được kiểm soát tốt theo phương châm “sạch từ nông trại tới bàn ăn”

Về lâu dài, ông Hải chia sẻ, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số sẽ tiếp tục phối hợp với Sendo.vn và các sàn TMĐT lớn khác trong nước triển khai các chương trình hỗ trợ tiêu thụ nông sản một cách thường xuyên hơn, sản phẩm đa dạng hơn quy mô mở rộng hơn tới 63 tỉnh thành, góp phần xây dựng các Phiên chợ Nông sản Việt, Tuần lễ Nông sản Việt . . .

Đảo chiều liên tục, VN-Index tăng vọt 34 điểm

Sau phiên bán tháo hôm qua, VN-Index đảo chiều liên tục trong hôm nay và cuối phiên tăng 34 điểm. Nhóm cổ phiếu VN30 đóng góp chính khi tăng hơn 50 điểm.

Thị trường chứng khoán phiên 7/7 mở cửa trong tâm lý dò xét của nhà đầu tư bởi làn sóng bán tháo hôm qua. VN-Index tăng nhanh 13 điểm đầu phiên nhưng cũng nhanh chóng đảo chiều giảm hơn 15 điểm chỉ trong nửa tiếng giao dịch. 

Phiên chiều tiếp tục chứng kiến chỉ số dao động biên độ lớn, VN-Index tăng tốc mạnh về cuối giờ giao dịch khi tăng gần 34 điểm (2,49%) lên gần 1.389 điểm. Tuy nhiên tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” diễn ra khi có 226 mã giảm giá, chiếm ưu thế so với 147 mã tăng.

Động lực tăng chủ yếu nhờ nhóm VN30 khi tăng hơn 50 điểm (3,38%) lên gần 1.539 điểm. Nhóm này ghi nhận 27/30 mã tăng giá, trong đó đáng chú ý là cổ phiếu MWG, PNJ tăng trần và TCH, GAS cũng tăng gần hết biên độ.

Nguồn tin: doanhnhansaigon.vn


Chính phủ   Covid   Covid-19   Kinh tế   Ngân hàng   Nông nghiệp   Nông sản   Việt Nam   chính sách   thực phẩm  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...