03/08/2021 23:10  
Hải quân Ấn Độ điều động nhóm tàu chiến uy lực thực hiện tới hàng loạt khu vực như Biển Đông, Tây Thái Bình Dương, Đông Nam Á và lên kế hoạch tập trận với các thành viên thuộc nhóm "Bộ Tứ".

Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 2/8 thông báo, nước này sẽ điều động 4 chiến hạm từ Hạm đội phía Đông tham gia nhiệm vụ kéo dài 2 tháng tới Đông Nam Á, Biển Đông và Tây Thái Bình Dương. Trong đợt triển khai nhiệm vụ này, các chiến hạm Ấn Độ cũng dự kiến sẽ tham gia tập trận chung với các nước thuộc nhóm "Bộ Tứ", gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia.

Các tàu chiến Ấn Độ sẽ khởi hành vào đầu tháng này và New Delhi đã cử những chiến hạm uy lực gồm tàu khu trục tên lửa dẫn đường Ranvijay, tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường Shivalik, tàu hộ tống chống ngầm Kadmatt và tàu hộ tống tên lửa dẫn đường Kora. Đa phần các tàu trên đều được đóng trong nước và được trang bị hàng loạt vũ khí và cảm biến hiện đại do chính Ấn Độ sản xuất.

Ngoài tập trận với "Bộ Tứ", nhóm tàu chiến cũng sẽ tham gia hàng loạt hoạt động diễn tập trên các điểm mà các khí tài này ghé qua. Cùng với tập trận, nhóm tàu Ấn Độ cũng sẽ tăng cường hoạt động hợp tác với các nước ven Biển Đông.

"Các sáng kiến này nhằm nâng cao sức mạnh tổng hợp và phối hợp giữa hải quân Ấn Độ và các nước thân thiện, dựa trên lợi ích chung và cam kết hướng tới tự do hàng hải trên biển. Việc triển khai các tàu hải quân Ấn Độ nhằm nhấn mạnh tầm hoạt động, sự hiện diện hòa bình và tình đoàn kết của New Delhi với các nước thân thiện nhằm đảm bảo trật tự trong lĩnh vực hàng hải và củng cố mối quan hệ hiện có giữa Ấn Độ và các nước ở Ấn Độ - Thái Bình Dương", thông báo cho biết.

Hoạt động của Ấn Độ được xem sẽ giúp tăng cường hợp tác quân sự với các quốc gia thân thiện theo chính sách "Hành động hướng Đông" của New Delhi.

"Bộ Tứ" hay Đối thoại An ninh 4 bên (Quad) là một diễn đàn chiến lược không chính thức với các hội nghị thượng đỉnh không thường xuyên, các cuộc trao đổi không chính thức và các cuộc diễn tập quân sự chung. Tuy không phải là một liên minh quân sự chính thức như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhưng Quad được coi là một liên minh tiềm năng để đối trọng Trung Quốc ở châu Á - Thái Bình Dương.

Biển Đông thời gian qua đã trở thành một điểm đến của nhiều cường quốc quân sự thế giới. Ngoài Mỹ thường điều khí tài tới khu vực làm nhiệm vụ đảm bảo tự do hàng hải, tự do hàng không, Anh tuần trước cũng đưa tàu sân bay tới khu vực. Đức cũng có kế hoạch điều tàu chiến đi qua Biển Đông trong năm nay, đánh dấu lần đầu tiên trong 20 năm qua, họ thực hiện nhiệm vụ như vậy. 

Đức Hoàng

Tổng hợp

Nguồn tin: dantri.com.vn


Nhật Bản   Trung Quốc   chiến lược   chính sách   diễn đàn   hành vi   hợp tác   sân bay   sản xuất   Đại Tây Dương  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...