01/12/2021 13:10  
Giới truyền thông Indonesia cảnh báo đội tuyển quốc gia nước này về sự nguy hiểm của tiền đạo Nguyễn Công Phượng bên phía đội tuyển Việt Nam, trong cuộc đối đầu tại bảng B, AFF Cup 2020.

"Có một cầu thủ sẽ là cơn ác mộng cho hàng thủ đội tuyển Indonesia, đó là Nguyễn Công Phượng. Cầu thủ này là một trong những trụ cột được HLV Park Hang Seo tin dùng", tờ Bola Sport của Indonesia viết.

"Công Phượng từng đá chính ở AFF Cup 2018 với 7 lần ra sân và ghi 3 bàn thắng. Ngoài ra, tiền đạo này còn được ví như "Messi Việt Nam" và từng thi đấu ở giải VĐQG Bỉ", tờ Bola Sport viết chi tiết về Công Phượng.

Có thể dễ hiểu vì sao tờ báo Indonesia lại cảnh báo về sự nguy hiểm của Công Phượng, sau nhiều lần tiền đạo này từng ghi bàn vào lưới các đội tuyển của bóng đá xứ Vạn đảo.

Ngoài Công Phượng, Bola Sport cũng đánh giá cao những nhân tố trẻ ở đội tuyển Việt Nam: "Đội tuyển Việt Nam được cho là sẽ sử dụng một lứa cầu thủ U23 ở AFF Cup 2020 như Quan Văn Chuẩn, Việt Anh, Thanh Bình hay Trần Văn Đạt. Họ là đối thủ khó chịu với Indonesia ở AFF Cup 2020".

Liên quan tới sự chuẩn bị của đội tuyển Indonesia cho chiến dịch AFF Cup 2020, đội bóng này vừa có trận giao hữu gặp CLB đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ là Antalyaspor, với kết quả thắng 4-1.

Trước đó, thầy trò HLV Shin Tae Yong cũng có trận thắng đậm trước đội tuyển Myanmar với tỷ số 4-1. Với hai trận thắng giao hữu, Indonesia rất tự tin bước vào AFF Cup 2020.

Theo kế hoạch, đầu giờ chiều nay, đội tuyển Việt Nam lên đường sang Singapore. Trong chuyến đi này, đội tuyển vắng mặt tiền vệ Đỗ Hùng Dũng do chưa hoàn tất thủ tục nhập cảnh với phía Singapore.

Thầy trò HLV Park Hang Seo có trận đấu mở màn gặp tuyển Lào (6/12), sau đó lần lượt chạm trán Malaysia (12/12), Indonesia (15/12) và Campuchia (19/12).

Thùy Linh

Nguồn tin: dantri.com.vn


AFF Cup   HLV   Thổ Nhĩ Kỳ   Việt Nam   Đội tuyển  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...