08/10/2021 7:20  
ĐT Trung Quốc trải qua những phút cuối hú vía trước ĐT Việt Nam ở cuộc đối đầu tại lượt ba vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.
Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam World Cup 2022 HLV Park Hang Seo

  

2 bàn thắng của Việt Nam vào lưới Trung Quốc

Trung Quốc chơi chủ động và tạo ra thế trận lấn lướt khi đối đầu Việt Nam trên đất UAE. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, đội bóng của HLV Li Tie vươn lên dẫn 2 bàn trong hiệp 2 nhưng bị Việt Nam gỡ hòa 2-2 đúng ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Tuy nhiên, ngôi sao Wu Lei trong một ngày thi đấu chói sáng đã ghi “bàn thắng vàng” ở phút 90+5, giúp Trung Quốc có 3 điểm nhọc nhằn.

Ba điểm có được giúp Trung Quốc tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng, cùng có 3 điểm với Nhật Bản và Oman. Trong khi đó, Việt Nam sau 3 trận toàn thua là đội duy nhất chưa có điểm ở bảng B.

Báo chí Trung Quốc đầy phấn chấn về thành quả của đội nhà. Trang Sina Sports giật dòng tít: “Sau 3 vòng đấu, đội tuyển quốc gia có dùng thành tích với Nhật Bản và hy vọng đi tiếp chưa bị xóa nhòa”.

Trong đó, tờ này đưa ra kịch bản tích cực cho Trung Quốc ở trận đấu tiếp theo trước Saudi Arabia trên sân khách, cho rằng nếu có thể giành được 1 điểm trước Saudi Arabia, Trung Quốc sẽ gây khó dễ cho Nhật Bản và Oman, những đội phải đến làm khách trước lần lượt Australia và Việt Nam với nhiều nguy cơ mất điểm, đồng thời làm chậm tiến trình đi tiếp của Saudi Arabia. “Nếu đội tuyển quốc gia có thể bất ngờ đánh bại Saudi, chúng ta có thể trông đợi vào một suất trong 2 vị trí dẫn đầu”, Sina Sports tiên đoán.

Bên cạnh đó, Sina Sports còn cho rằng nếu ĐT Trung Quốc được trở về quê nhà để thi đấu các trận trên tư cách đội sân nhà, cơ hội giành điểm của họ sẽ còn nhiều hơn nữa. “Tóm lại, cơ hội của Trung Quốc trong vòng 12 đội này chưa hết. Thời cơ và hy vọng tồn tại cùng nhau. Tuyển quốc gia phải làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho những thách thức này”, Sina Sports chốt lại.

Ở một diễn biến khác, tờ Sohu chạy dòng tít đầy phấn khích: “10 chiến thắng! Tuyển quốc gia bảo vệ được thành tích đáng tự hào trước Việt Nam”. Tờ này dẫn ra thống kê cho rằng trong 61 năm qua, Trung Quốc đã có 10 chiến thắng trước Việt Nam, ghi 30 bàn và chỉ để lọt lưới 8 lần (trong đó có 3 trận đấu vào những năm 1960 không được liệt vào các trận đấu hạng A của FIFA).

Cũng theo Sohu, ĐT Việt Nam chỉ ghi được 6 bàn trong 9 lần đối đầu gần nhất giữa đôi bên, và hai trong số đó được ghi chỉ trong 10 phút ở trận đấu gần nhất. Đây cũng là yếu tố khiến truyền thông Trung Quốc chưa thực sự hài lòng về chiến thuật của HLV Li Tie.

“Đánh giá về lối chơi, đội hình của tuyển Trung Quốc có rất nhiều vấn đề cả ở mặt tấn công lẫn phòng ngự. Nếu đội muốn trở nên vượt trội ở tầm châu Á, Li Tie phải có thêm nhiều điều chỉnh về khía cạnh đội hình và cách đá”, một bài bình luận trên tờ Sohu có đoạn.

Cây viết của Sohu chỉ ra rằng “sự hiệu quả trong việc kết hợp Wu Xi và Zhang Xizhe nhằm chống lại những đòn tấn công của Việt Nam vẫn còn là một dấu hỏi”. Tuy nhiên, tờ này cho rằng động thái “sửa sai” của Li Tie khi đưa liền một lúc Hao Junmin, Wei Shihao và Alan vào sân đã “cứu rỗi” thế trận cho đội nhà.

Trong một bài viết khác có tựa đề “Hàng phòng ngự của tuyển quốc gia ngày càng hớ hênh”, tờ Sohu cho rằng chiến thắng của Trung Quốc trước một ĐT Việt Nam thiếu nhiều trụ cột vì chấn thương là điều có thể dự đoán, và cảnh báo đội nhà “cần phải điềm tĩnh hơn, và viễn cảnh dự World Cup vẫn đang ở tình thế khó”.

Theo Minh Đức (Tạp chí Du lịch TP.HCM)

Nguồn tin: www.24h.com.vn


FIFA   HCM   HLV   Nhật Bản   Trung Quốc   Việt Nam   World Cup   Đội tuyển  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...