17/12/2021 10:10  
Đại diện Việt Nam đã có những chia sẻ đầu tiên sau khi chung kết Hoa hậu Thế giới bị hủy vào phút chót vì có 17 ca mắc Covid-19.

Theo kế hoạch ban đầu, vòng thi cuối của cuộc thi hoa hậu thế giới 2021 diễn ra vào 6h sáng ngày 17/12 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, tối 16/12, trang chủ Miss World - Hoa hậu thế giới bất ngờ thông báo chung kết cuộc thi sẽ dời lại trong 90 ngày tới ở Coliseum Jose Miguel Agrelot, Puerto Rico.

"Sau khi ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19 từ các thí sinh lẫn nhân viên trong ekip làm việc, mới đây Miss World đã ra thông báo tạm hoãn kế hoạch phát sóng trực tiếp Miss World 2021. Đêm chung kết sẽ được lên lịch lại trong vòng 90 ngày tới", phía ban tổ chức thông báo.

Quyết định này được đưa ra sau những cuộc họp gấp với chính quyền và cơ quan y tế của Puerto Rico. Bà Julia Morley, chủ tịch tổ chức hoa hậu thế giới nói thêm: "Chúng tôi rất mong chờ sự trở lại của các thí sinh, những cô gái tôi đã có cơ hội gặp gỡ và yêu mến, để đêm chung kết cuộc thi được diễn ra trong một bối cảnh an toàn hơn".

Theo ban tổ chức hoa hậu thế giới, việc hoãn tổ chức vòng chung kết vì muốn đảm bảo an toàn cho sức khỏe cho các thí sinh cũng như toàn bộ ekip trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Ngay trong đêm, Hoa hậu Đỗ Thị Hà - đại diện của Việt Nam tại cuộc thi nhan sắc này cũng đã có chia sẻ trên trang cá nhân:

"Các thí sinh, nhân viên y tế có kết quả dương tính với Covid-19 sẽ được điều trị, cách ly cho đến khi hoàn toàn khỏe mạnh và đủ điều kiện lên máy bay về nước. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian thật tuyệt bên nhau, hành trình này chưa kết thúc, chỉ tạm thời dừng lại. Chúc các cô gái của tôi trở về nước bình an, mạnh khỏe. Tôi yêu các bạn, yêu Miss World".

Dưới phần bình luận, Đỗ Thị Hà còn tiết lộ, bà Julia Morley và Hoa hậu Thế giới 2019 Toni-Ann Singh cũng đã mắc Covid-19.

Người đẹp xứ Thanh nhận định đây là thời điểm chưa đủ an toàn để đêm chung kết được diễn ra. "Thí sinh và khán giả cũng có chút tiếc nuối cho hành trình này nhưng chúng ta nên hiểu rằng sức khỏe phải được ưu tiên hàng đầu nhé mọi người", Đỗ Thị Hà bày tỏ.

Trong livestream rạng sáng 17/12, Đỗ Thị Hà cũng thông tin, bản thân cô tiếp xúc gần và nhiều lần với một F0 là người đẹp Bahamas, Sienna Evans. Evans bị ốm trước đó nhưng xét nghiệm âm tính hai lần, nhận kết quả dương tính ở lần test thứ ba.

Về phía đơn vị đại diện cử Đỗ Thị Hà đi thi hoa hậu thế giới, bà Phạm Kim Dung cũng bày tỏ sự tiếc nuối với PV Dân trí khi vòng thi cuối hoa hậu thế giới phải hoãn lại. Bà Phạm Kim Dung cho biết đã có cuộc trò chuyện giữa đêm với Đỗ Thị Hà ngay sau khi biết tin.

"Đêm qua, tôi và Hà có nói chuyện. Chúng tôi cũng buồn. Chúng tôi đang kỳ vọng một kết quả thật tốt của Hà, nhưng đành phải chờ thêm thôi…", bà Phạm Kim Dung chia sẻ.

Tuy nhiên, theo bà Phạm Kim Dung, đây là quyết định đúng đắn của ban tổ chức cuộc thi: "Thông tin vô cùng bất ngờ và đáng tiếc từ cuộc thi hoa hậu thế giới. Dù rất buồn nhưng tôi ủng hộ quyết định của ban tổ chức cuộc thi hoa hậu thế giới để tốt nhất cho cuộc thi. Tạm hoãn kế hoạch phát sóng trực tiếp chung kết hoa hậu thế giới 2021, đêm chung kết sẽ được lên lịch lại trong vòng 90 ngày tới".

Hiện tại, đại diện Việt Nam và các thí sinh khác sẽ chờ thông báo tiếp theo từ BTC về thông tin tổ chức vòng thi chung kết hoa hậu thế giới 2021. Theo dự kiến, Đỗ Thị Hà sẽ bay về Việt Nam vào đầu tháng 1/2022.

"Ban đầu chúng tôi dự định để Hà bay chuyến bay thẳng về Việt Nam vào ngày 22 tới. Tuy nhiên, để an tâm hơn về sức khỏe của Hà cũng như tính toán mọi thứ, có lẽ Hà sẽ bay về sau Tết dương lịch", bà Phạm Kim Dung chia sẻ thêm.

Trước đó, ngày 14/12, hoa hậu Indonesia Carla Yules có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Để đề phòng, người bạn cùng phòng của cô là hoa hậu Ấn Độ Manasa Varanasi và 5 hoa hậu khác đã phải cách ly. Ngày 16/12, 17 ca mắc Covid-19 liên quan đến cuộc thi hoa hậu thế giới 2021 đã được một số trang tin xác nhận…

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 70 năm của cuộc thi hoa hậu thế giới, vòng chung kết bị hủy vào phút chót.

Sự kiện năm nay diễn ra tại Puerto Rico thu hút 97 thí sinh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Gần một tháng qua, các người đẹp đã tham gia nhiều phần thi phụ thú vị và ý nghĩa như phần thi đối đầu, thể thao, tài năng, Top Model....

Trước đêm chung kết hoa hậu thế giới 2021, đã có 15 hoa hậu được vào thẳng Top 30 nhờ chiến thắng các phần thi phụ đó là: Hoa hậu Botswana - Palesa Mofele (Top 8 phần thi đối đầu); Hoa hậu Cameroon - Audrey Monkam (Top 8 phần thi đối đầu); Hoa hậu Bờ biển Ngà - Olivia Yacé (Top 8 phần thi đối đầu, giải nhất phần thi Top Model); Hoa hậu Anh - Rehema Muthamia (Top 6 hoa hậu nhân ái); Hoa hậu Kenya - Sharon Obara (Top 6 hoa hậu nhân ái); Hoa hậu Mexico - Karolina Vidales (Giải nhất phần thi thể thao); Hoa hậu Mông Cổ - Burte-Ujin Anu (Giải nhất phần thi tài năng); Hoa hậu Nepal - Namrata Shrestha (Top 8 phần thi đối đầu); Hoa hậu Nicaragua - Sheynnis Palacios (Top 8 phần thi đối đầu); Hoa hậu Paraguay - Bethania Borba (Top 8 phần thi đối đầu); Hoa hậu Philippines - Tracy Perez (Top 8 phần thi đối đầu, Top 6 hoa hậu nhân ái); Hoa hậu Nam Phi - Shudufhadzo Musida (Top 6 hoa hậu nhân ái); Hoa hậu Mỹ - Shree Saini (Top 6 hoa hậu nhân ái); Hoa hậu Ấn Độ - Manasa Varanasi (Top 6 hoa hậu nhân ái); Hoa hậu Venezuela - Alejandra Conde (Top 8 phần thi đối đầu).

Hoa hậu Đỗ Thị Hà của Việt Nam đã rất nỗ lực thể hiện bản thân trong những ngày vừa qua. Cô lọt Top 27 người đẹp tài năng, Top 13 người xuất sắc nhất phần thi Top Model và Top 16 thí sinh chiến thắng phần thi đối đầu. Đỗ Thị Hà được dự đoán sẽ giành một vé vào Top 30 chung cuộc.

Nguyễn Hằng

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   Hoa hậu   Việt Nam   khán giả  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...