20/12/2021 12:10  
Dù không mong muốn phải gặp sớm Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020, nhưng đội tuyển Việt Nam thực tế không ngại quyết đấu với đại kình địch ở Đông Nam Á để bảo vệ ngôi vương của mình.

1. Đội tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu vòng bảng

Công bằng mà nói, tuyển Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu vòng bảng sau 4 lượt đấu để giành vé vào vòng bán kết. Dù không giành được ngôi đầu như mong muốn, nhưng tuyển Việt Nam cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch tại giải đấu này, khi đang là đội bóng duy nhất bất bại ở vòng bảng và chưa để thủng lưới bàn nào.

HLV Park Hang Seo cho thấy khả năng cầm quân tài tình, khi chọn lựa lối chơi phù hợp với từng đối thủ, từ trận ra quân trước Lào, đến những trận gặp các đối thủ cạnh tranh tấm vé trực tiếp vào vòng bán kết là Malaysia và Indonesia.

Ở lượt đấu cuối với Campuchia, với mục tiêu giành chiến thắng đậm thì tuyển Việt Nam cũng đã thắng cách biệt tới 4-0. Điều thầy trò HLV Park Hang Seo không ngờ được khi đội tuyển Malaysia lại để thua đậm trước Indonesia với tỷ số 1-4, dù họ là đội có bàn mở tỷ số trước.

Không chỉ hoàn thành mục tiêu giành vé vào vòng bán kết, tuyển Việt Nam cũng làm tốt việc đảm bảo một đội hình mạnh nhất cho hai trận đấu lượt đi và lượt về với Thái Lan khi vượt qua vòng bảng mà không có bất kỳ cầu thủ nào gặp chấn thương hoặc nhiễm Covid-19.

Cũng ở vòng bảng, tuyển Việt Nam cho thấy một hàng phòng ngự chắc chắn, một tuyến giữa có khả năng kiểm soát bóng cực tốt và một hàng công với nhiều cầu thủ sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.

Những tiền đạo được kỳ vọng như Công Phượng, Tiến Linh, Quang Hải, Phan Văn Đức đều đã ghi bàn. Đặc biệt cú đúp bàn thắng của Tiến Linh vào lưới Campuchia giúp anh tìm lại phong độ và sẵn sàng tỏa sáng khi gặp đối thủ mạnh như Thái Lan ở vòng bán kết.

2. Đoàn quân HLV Park Hang Seo không ngại Thái Lan ở bán kết

Nói tuyển Việt Nam không ngại là bởi thầy trò HLV Park Hang Seo đã không xa lạ gì với đội tuyển "xứ sở chùa Vàng" khi từng gặp nhau rất nhiều lần trong suốt 3 năm qua. Cho đến lúc này, tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo chưa để thua Thái Lan bất kỳ trận nào, thậm chí vượt qua đối thủ để khẳng định vị trí số một ở khu vực Đông Nam Á khi giành các danh hiệu như AFF Cup 2018, Sea Games 31…

Tuyển Việt Nam cũng vượt qua Thái Lan trong cuộc cạnh tranh tấm vé tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Ở tất cả những trận đấu mà Việt Nam đối đầu với Thái Lan, dù đối thủ sở hữu đội hình mạnh nhất, dù được đá trên sân nhà hay trên sân khách, tuyển Việt Nam vẫn cho thấy bản lĩnh của đội bóng đang có thứ hạng tốt nhất trên bảng xếp hạng FIFA ở khu vực Đông Nam Á.

Còn nhớ, ở vòng loại U23 châu Á 2020, sau khi đại thắng U23 Thái Lan ở vòng bảng với tỷ số 4-0, HLV Park Hang Seo đã từng dõng dạc tuyên bố: "Từ nay Việt Nam không phải sợ Thái Lan nữa". Mà không phải chỉ Thái Lan, tuyển Việt Nam không phải sợ bất kỳ đối thủ nào ở khu vực Đông Nam Á.

Điều đó được chứng tỏ, các đối thủ như Malaysia, Indonesia (không tính Lào, Campuchia) khi gặp Việt Nam đều tỏ ra sợ hãi và phải tổ chức đá phòng ngự tiêu cực.

Như Indonesia, dù thắng đậm Malaysia với tỷ số 4-1 ở lượt cuối, nhưng khi gặp Việt Nam phải chơi lối chơi phòng ngự tiêu cực, dựng xe buýt nhiều tầng và cảm thấy sung sướng tột cùng khi cầm hòa không bàn thắng với Việt Nam.

Duyên phận đưa đẩy tuyển Việt Nam sớm gặp Thái Lan ở vòng bán kết - được xem như là cặp đấu "chung kết sớm" của giải đấu này - chỉ tạo thêm sự hấp dẫn, thú vị ở AFF Cup 2020. Nếu đánh bại tuyển Thái Lan lần này, rõ ràng người Thái chỉ còn cách "tâm phục, khẩu phục" trước thầy trò HLV Park Hang Seo mà thôi.

Sông Lam

Nguồn tin: dantri.com.vn


AFF Cup   Covid   Covid-19   FIFA   HLV   Việt Nam   World Cup   Đội tuyển  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...