14/12/2021 17:15  
Sau một năm triển khai, sáng ngày 14/12/2021, Hội Xuất bản Việt Nam - Văn phòng đại diện phía Nam và Công ty Đường Sách TP.HCM công bố “Danh mục sách hỗ trợ dạy và học bậc tiểu học” theo chủ đề các môn học từ lớp 1-5 của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Với sự thẩm định, nhận xét chuyên môn và chọn lọc của 51 giáo viên tiểu học trong suốt hơn 1.000 giờ đọc, kéo dài từ tháng 10/2020 - 10/2021, Hội Xuất bản Việt Nam đã hoàn thành danh mục này, bao gồm 691 tựa sách của nhiều môn như Đạo đức, Khoa học, Tự nhiên Xã hội, Lịch sử và Địa lý, Hoạt động trải nghiệm, đọc mở rộng môn Toán, đọc mở rộng môn Tiếng Việt, Tìm hiểu lịch sử địa phương (TP.HCM)… 

Ông Lê Hoàng - Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Giám đốc Công ty Đường Sách TP.HCM chia sẻ: “Danh mục gần 700 quyển sách hỗ trợ dạy và học bậc tiểu học là nguồn tài nguyên hữu ích giúp cho cán bộ thư viện, giáo viên và cả học sinh có thể chuẩn bị bài và hỗ trợ quá trình học của các em”. 

TS. Nguyễn Thị Ngọc Minh - Giảng viên Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, một trong những thành viên tham gia thẩm định sách đồng ý kiến và nói: “Tôi đã đọc kỹ từng cuốn sách được tuyển lựa cho danh mục và nhận thấy sách rất phù hợp với học sinh tiểu học. Việc bộ sách bám sát vào chương trình phổ thông mới, sắp xếp sách theo từng chủ đề của lớp học vô cùng hữu ích với giáo viên, phụ huynh và học sinh và là một món quà đáng giá cho ngành giáo dục”.

Bộ sách này vừa giúp thư viện nhà trường phục vụ tốt hơn cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh, vừa giúp phụ huynh xây dựng tủ sách gia đình để có thể đọc sách cùng con tại nhà.

Dưới góc độ của người quản lý tại trường tiểu học, bà Lê Thị Kim Lan - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Chính Nghĩa, quận 5 bày tỏ: “Đây là dự án rất ý nghĩa, các quyển sách phù hợp với chủ đề và tiết dạy của chương trình học hiện nay, hỗ trợ nguồn tài nguyên thông tin chính thống cho giáo viên và giúp học sinh có thể tiếp cận nội dung bài một cách thú vị hơn. Về kinh phí, ban giám hiệu các trường có thể chuẩn bị ngân sách hợp lý để trang bị sách tại thư viện”.

Trong thời gian tới, Hội Xuất bản Việt Nam dự kiến đưa danh mục sách này đến nhiều trường tiểu học trên địa bàn TP.HCM, các tỉnh, thành trong cả nước, đặc biệt là các khu vực khó khăn, vùng sâu vùng xa. Hằng năm, “Danh mục sách hỗ trợ dạy và học bậc tiểu học” sẽ được cập nhật, điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp với thực tế. Song song đó, Hội Xuất bản Việt Nam cũng tiếp tục thực hiện Danh mục sách hỗ trợ dạy và học bậc trung học cơ sở” và sẽ hoàn thành vào giữa năm 2022.

Nguồn tin: doanhnhansaigon.vn


Giáo dục   HCM   Hà Nội   Tiểu học   Việt Nam   Xã hội   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...