02/09/2021 20:05  
Theo đó, Hà Nội sẽ lập Tổ công tác của thành phố để chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương phối hợp các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia tìm kiếm nguồn vắc xin, huy động nguồn lực và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét về phương án mua vắc xin để sớm tiêm cho người dân.
Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 cho các đối tượng ưu tiên theo quy định. Tổ chức tiêm vắc xin khẩn trương, an toàn, đúng quy định, phấn đấu hoàn thành tiêm 961.000 liều vắc xin mới được phân bổ, theo tiến độ được cấp vắc xin trong đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.
Đồng thời, tiếp tục xét nghiệm diện rộng theo kế hoạch trên toàn thành phố, nâng cao năng lực xét nghiệm, ưu tiên xét nghiệm cho các khu vực phong toả hoặc khu cách ly “nhóm đỏ” (tần suất 2 - 3 ngày/lần), tại các khu vực có nguy cơ cao “nhóm da cam” (tần suất 5 - 7 ngày/lần). Song song với việc ưu tiên xét nghiệm theo hộ gia đình tại các “nhóm xanh”, nhằm kịp thời bảo vệ và dần mở rộng “nhóm xanh”.
Liên quan đến kế hoạch tiêm vắc xin, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã giao UBND các quận Thanh Xuân và Đống Đa tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, đặc biệt tại các phường, khu vực đang bị phong toả. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho người dân khu vực giáp ranh ổ dịch để tránh lây nhiễm chéo.

Hà Nội trong top 10 tỷ lệ tiêm thấp nhất

Theo thông tin trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 quốc gia (tính đến chiều 2.9), số lượng dự kiến vắc xin được phân bổ cho Hà Nội là 11,37 triệu liều (dân số trên 18 tuổi là 5,74 triệu người).
Hà Nội hiện đứng thứ 2 cả nước chỉ sau TP.HCM về số lượng vắc xin được phân bổ, với 4,31 triệu liều (tỷ lệ 14,93%). Tuy nhiên, nếu so với số lượng vắc xin theo kế hoạch, số vắc xin được phân bổ cho thành phố đến nay mới đạt 1/3.
Tính đến chiều 2.9, Hà Nội đã tiêm được 2,97 triệu liều vắc xin. Tỷ lệ tiêm chủng trên vắc xin được phân bổ thực tế là 69%; tỷ lệ tiêm ít nhất 1 mũi (cho người trên 18 tuổi) mới đạt 51,8%.
Thống kê trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid -19 quốc gia cho hay, Hà Nội hiện là 1 trong 10 địa phương có tỷ lệ tiêm thấp nhất (tính theo số mũi tiêm/số vắc xin được phân bổ).
Trong khi đó, theo TS Nguyễn Thu Anh, Giám đốc Viện Nghiên cứu y khoa Woolcock tại Việt Nam, một trong những biện pháp trọng tâm của Hà Nội là phải nhanh chóng triển khai phủ rộng vắc xin.
Theo đó, Hà Nội cần nhanh chóng dồn nguồn vắc xin hiện có cho toàn bộ người trên 50 tuổi, người mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư, bệnh thận mạn tính, bệnh hô hấp mạn tính, béo phì, suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai. Ưu tiên vắc xin có thời gian chờ giữa 2 mũi ngắn để tạo nhanh miễn dịch, nhằm giảm tử vong và áp lực lên hệ thống y tế.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Covid   Covid-19   HCM   Việt Nam   bệnh tim mạch   tiểu đường   ung thư  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...