18/12/2021 6:10  
Dẫn dắt ứng cử viên vô địch nặng ký của AFF Cup 2020 là đội tuyển Thái Lan, nhưng HLV Alexandre "Mano" Polking lại chưa hề có kinh nghiệm vô địch trước đây.

Theo thống kê của tờ Siam Sport (Thái Lan), vị HLV đang dẫn dắt đội bóng xứ Chùa Vàng tại AFF Cup là ông Mano Polking không thiếu kinh nghiệm cầm quân tại các giải quốc tế, nhưng lại thiếu kinh nghiệm… vô địch.

Tờ Siam Sport cho biết: "Mano Polking không phải là cái tên xa lạ với giới bóng đá Thái Lan. Vị HLV người Đức gốc Brazil đã từng dẫn dắt nhiều đội bóng tại giải Thai-League".

"Bắt đầu từ Army United năm 2013, Suphanburi năm 2014, đến Bangkok United từ năm 2014 - 2020, trước khi chuyển sang nắm CLB TPHCM tại giải V-League ở đầu năm 2021" - tờ nhật báo thể thao hàng đầu xứ sở Chùa Vàng thông tin thêm.

Thành tích tốt nhất của ông Mano Polking trong giai đoạn này đó là hai lần Á quân giải Thai-League các năm 2016 và 2018, một lần Á quân FA Cup của Thái Lan năm 2017, đều diễn ở CLB Bangkok United.

Riêng trong thời gian dẫn dắt CLB TPHCM hồi đầu năm nay, HLV Mano Polking ban đầu cũng mang đến chỉ tiêu vô địch V-League. Nhưng đội bóng thành phố khởi đầu mùa giải không tốt, do các ngoại binh quá kém. Điều đáng chú ý là các ngoại binh này không phải do ông Polking tuyển lựa trước khi ông đến Việt Nam. 

Tờ Siam Sport thông tin thêm: "HLV Mano Polking cũng đã ba lần giành giải thưởng HLV hay nhất tháng ở Thái Lan vào tháng 4/2016, tháng 4/2018 và tháng 6/2019. Nhưng thật khó tin, ông Polking chưa bao giờ nếm trải việc được trở thành nhà vô địch, ngay cả từ thời ông còn là cầu thủ".

"Khi còn là cầu thủ, ông Polking khoác áo các CLB VfB Fichte Bielefeld và Arminia Bielefeld, cùng SV Darmstadt 98 (Đức), Olympiakos Nicosia và APOEL FC (Đảo Cyprus). Ông ấy cũng chưa từng vô địch trong khoảng thời gian này" - tờ báo của Thái Lan đưa thông tin bất ngờ.

Không có kinh nghiệm vô địch, nhưng HLV Mano Polking lại nhận được kỳ vọng rất lớn sẽ giúp đội tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020, đặc biệt là trong bối cảnh Thái Lan sở hữu lực lượng rất tinh nhuệ, đang thi đấu thành công, trong khi đối thủ lớn của họ là đội tuyển Việt Nam bộc lộ nhược điểm sau trận hòa bế tắc trước Indonesia. 

Tờ Siam Sport khẳng định: "HLV Mano Polking đang chờ đợi vương miện tại giải đấu năm nay. Nếu cùng đội tuyển Thái Lan bước lên bục cao nhất, đó sẽ là lần đầu tiên vị HLV mang hai quốc tịch Đức và Brazil nếm trải hương vị của ngôi vương".

"Người hâm mộ bóng đá Thái Lan đang chờ đợi điều đó. Cũng chẳng còn quá lâu nữa để biết kết quả của AFF Cup 2020" - vẫn là những dòng đầy hy vọng trên tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan.

Thiện Nhân

Nguồn tin: dantri.com.vn


AFF Cup   HCM   HLV   TPHCM   V-League   Việt Nam  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...