15/11/2021 22:25  
Hà NộiTối 15/11, HLV Park Hang-seo quyết định đưa Bùi Hoàng Việt Anh lên thế chỗ Nguyễn Thanh Bình trong danh sách 23 cầu thủ được đăng ký cho lượt sáu vòng loại World Cup 2022.

Đây là sự thay đổi duy nhất so với trận thua Nhật Bản 0-1 cách đây bốn ngày.

Việt Anh, sinh năm 1999, giàu kinh nghiệm chinh chiến ở V-League, thường được CLB Hà Nội sử dụng mỗi khi Trần Đình Trọng hoặc Đỗ Duy Mạnh chấn thương. Trung vệ cao 1m87 cũng liên tục được HLV Park triệu tập lên đội tuyển nhưng chưa đá trận nào ở vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á.

Thanh Bình ít hơn một tuổi, bất ngờ được tung vào sân thay Bùi Tiến Dũng ở hiệp hai trận đấu với Trung Quốc. Tuy nhiên, trung vệ thuộc biên chế Viettel liên tiếp mắc lỗi kèm người, để Wu Lei ghi hai bàn giúp Trung Quốc thắng 3-2. Sau trận, Thanh Bình được chuyển xuống đội U23. Tại vòng loại U23 châu Á, anh chơi tròn vai, và được HLV Park đưa trở lại đội tuyển.

Khi chốt danh sách một ngày trước trận đấu với Nhật Bản, Thanh Bình bị loại. Nhưng buổi sáng của ngày thi đấu, anh được gọi trở lại do Đình Trọng bất ngờ chấn thương.

Việt Nam đứng cuối bảng B, chưa giành điểm nào sau năm trận. Còn Saudi Arabia đang dẫn đầu với thành tích bất bại (thắng 4 và hoà 1), giành 13 điểm.

Lượt đi ngày 2/9, Việt Nam dẫn trước nhờ cú sút xa của Nguyễn Quang Hải ngay phút thứ 3. Nhưng sau khi Đỗ Duy Mạnh bị thẻ đỏ vì để bóng chạm tay trong vòng cấm, đội bóng của HLV Park thua ngược 1-3.

Lâm Thoả

Nguồn tin: vnexpress.net


Hà Nội   Nhật Bản   Trung Quốc   V-League   Việt Nam   World Cup  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...