03/09/2021 20:10  
Căn cứ các yếu tố, Hà Nội đã quyết định thực hiện phân theo 3 vùng trên cơ sở tận dụng lợi thế địa lý, các con sông, kênh nước để tăng cường công tác phòng chống dịch; đảm bảo sản xuất, sinh hoạt.

"Chốt" 15 quận, huyện là "vùng đỏ", giãn cách nghiêm đến 21/9

Thông tin từ UBND TP Hà Nội đưa ra chiều 3/9, sau 3 đợt giãn cách và đặc biệt sau các đợt xét nghiệm diện rộng vừa qua, có thể thấy, dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố tập trung ở các quận nội thành và có sự lây lan mạnh, trong khi các quận huyện khác đã giảm nguy cơ.

Trong khi đó, việc nới lỏng giãn cách theo địa giới hành chính trong khu vực mật độ dân cư cao là khó khả thi.

Để không phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội toàn thành phố, giảm áp lực an sinh, sản xuất và áp lực lên hệ thống chính quyền các cấp, Hà Nội quyết định các mức độ giãn cách cụ thể theo phân vùng phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch và đặc điểm địa lý - dân cư - sinh hoạt - sản xuất.

Căn cứ các yếu tố, thành phố Hà Nội quyết định thực hiện phân theo 3 vùng trên cơ sở tận dụng lợi thế địa lý, các con sông, kênh nước để tăng cường công tác phòng chống dịch; đảm bảo sản xuất, sinh hoạt; song song với hình thành các lớp để ngăn chặn lây lan và tập trung nhân lực, vật lực để phòng chống dịch ở khu vực nguy cơ cao; tập trung có trọng tâm để xử lý những đối tượng, khu vực có nguy cơ cao.

Thời gian thực hiện phân vùng tính từ 6h ngày 6/9 đến 6h ngày 21/9 (tức 15 ngày).

Xem thêm: Hà Nội "chốt" 15 quận, huyện là "vùng đỏ", giãn cách nghiêm đến 21/9

Chuyên gia: Hà Nội cần kiểm soát chặt việc đi lại khi giãn cách theo vùng

Trao đổi với Dân trí, PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, Phó chủ tịch Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn Hà Nội nhận định, việc thực hiện biện pháp giãn cách xã hội linh hoạt theo mức nguy cơ của từng khu vực là quyết định đúng đắn và kịp thời với tình hình dịch thực tế trên địa bàn Thủ đô.

PGS Hùng phân tích: "Bên cạnh tiếp tục siết chặt biện pháp giãn cách tại các khu vực nguy cơ rất cao để kiểm soát dịch, việc "nới lỏng giãn cách" ở những khu vực nguy cơ thấp hơn, sẽ giúp tạo điều kiện phục hồi sản xuất kinh doanh và hỗ trợ vùng đỏ. Giãn cách là biện pháp rất quan trọng khi chưa đủ khả năng bao phủ vắc xin, bảo vệ cộng đồng khỏi virus SARS-CoV-2. Cần xác định cuộc chiến chống dịch Covid-19 tại Hà Nội còn lâu dài, khi mầm bệnh đã lây lan trong cộng đồng và nhiều tỉnh thành khác đang bùng phát dịch mạnh".

Tuy nhiên, chuyên gia này cũng nhấn mạnh khi thực hiện phân cấp giãn cách theo từng vùng, Hà Nội cần có biện pháp siết chặt việc đi lại giữa các vùng, để có thể kiểm soát được vùng đỏ và bảo vệ vùng xanh.

"Cần xây dựng các biện pháp kiểm soát theo nguyên tắc người vùng nào chỉ ở vùng đó, trừ những người đã tiêm đủ liều vắc xin. Với những người bắt buộc phải đi lại, phải có giấy đi đường. Bên cạnh đó, khuyến khích các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp áp dụng 3 tại chỗ, một cung đường 2 điểm đến", PGS Hùng cho hay.

Xem thêm: Chuyên gia: Hà Nội cần kiểm soát chặt việc đi lại khi giãn cách theo vùng

Người cao tuổi, có bệnh nền được ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19

Theo công văn này, ngày 31/8, Bộ Y tế đã có Quyết định số 4185/QĐ-BYT về việc phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 26, 27, 28, trong đó cấp cho thành phố Hà Nội 161.460 liều vắc xin BNT162b2 (vắc xin của Pfizer) và 800.700 liều AstraZeneca.

Sở Y tế đã phân bổ lượng vắc xin Covid-19 đã tiếp nhận theo Quyết định số 4185/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 30/8, đến các quận, huyện, thị xã.

Sở Y tế yêu cầu trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã khẩn trương xây dựng kế hoạch tiêm chủng vắc xin; phát huy tối đa năng lực tiêm chủng để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng và hoàn thành trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn nhất, tăng tốc độ diện bao phủ vắc xin.

Đáng chú ý, trong đợt tiêm chủng vắc xin lần này, Sở Y tế yêu cầu đối với 80.739 liều vắc xin của Pfizer chỉ thực hiện tiêm mũi một và tiêm cho các đối tượng còn lại tại đợt 11 thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên chưa được tiêm chủng và các đối tượng theo thứ tự sau:

1. Người mắc bệnh mạn tính;

2. Người trên 65 tuổi;

3. Phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên. Với nhóm đối tượng này, sau khi được giải thích nguy cơ/lợi ích nếu đồng ý tiêm chủng cần chuyển đến tiêm và theo dõi tại cơ sở y tế có khả năng cấp cứu sản khoa.

Xem thêm: Hà Nội: Người cao tuổi, có bệnh nền được ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19

Ca mắc tăng, xuất hiện những "đốm cháy" mới

Trưa nay, Hà Nội ghi nhận 30 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 5 ca tại cộng đồng; 18 ca tại khu cách ly và 7 ca tại khu vực phong tỏa.

Đáng chú ý, bệnh nhân N.Đ.Y., nam, sinh năm 1995, địa chỉ tại Nam Đồng, Đống Đa là nhân viên chuyển phát nhanh. Ngày 27/8, bệnh nhân xuất hiện ho, hắt hơi, sổ mũi. Ngày 1/9, bệnh nhân được TTYT Hai Bà Trưng lấy mẫu gộp đối tượng nguy cơ cao, kết quả nghi ngờ. Ngày 2/9, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2, kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

Trước đó, quận Tây Hồ ghi nhận người phụ nữ bán hàng online dương tính với SARS-CoV-2, quận này đã thiết lập "3 lớp" phong tỏa xung quanh nhà bệnh nhân với khoảng 4.000 dân, xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm.

Ổ dịch Thanh Xuân vẫn diễn biến hết sức phức tạp tại các phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân Nam. Tối nay, Hà Nội ghi nhận 15 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 13 ca tại khu cách ly và 2 ca tại khu vực phong tỏa. Như vậy trong ngày hôm nay Hà Nội thêm 58 F0.

Trong số các bệnh nhân tại Thanh Xuân có 11 trường hợp có địa chỉ tại Thanh Xuân Trung. Đáng chú ý có 9 trường hợp sau khi được di dời vào khu cách ly Đại học FPT, Hòa Lạc và được lấy mẫu xét nghiệm ngày 2/9 cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Xem thêm: Hà Nội: Tiếp tục di dời người dân ra khỏi ổ dịch Thanh Xuân Trung 

Thế Anh

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   Hà Nội   chuyên gia   chuyển phát nhanh   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...