03/12/2021 18:25  
Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm Vụ trưởng Báo chí - Xuất bản Trần Thanh Lâm giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chiều 3/12.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nói ông Lâm là cán bộ được đào tạo cơ bản, có thực tế kinh nghiệm, nhất là trong lĩnh vực báo chí. Khi làm nhiệm vụ ở Trung ương Đoàn trước đây và ở Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Lâm đều thực hiện tốt trọng trách được giao.

Tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm 48 tuổi, Thạc sỹ Quản trị thông tin, quê ở Hà Nam. Ông Trần Thanh Lâm từng giảng dạy tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam, kinh qua các chức vụ Phó chánh Văn phòng Trung ương Đoàn kiêm Thư ký Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Thường vụ Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Tháng 2/2017, ông Lâm được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương. Hơn hai năm sau, ông được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng.

Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên tuyền, lý luận chính trị, lịch sử Đảng, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo...

Hiện Ban Tuyên giáo Trung ương có 7 Phó ban gồm các ông Lại Xuân Môn, Lê Hải Bình, Phùng Xuân Nhạ, Phan Xuân Thủy, Trần Thanh Lâm; hai Phó ban kiêm nhiệm là Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Tổng Biên tập báo Nhân Dân Lê Quốc Minh.

Hoàng Thùy

Nguồn tin: vnexpress.net


Cao đẳng   Việt Nam   chính sách  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...