19/12/2021 13:10  
Các chuyên gia bóng đá Việt Nam cho rằng Campuchia chưa đủ trình độ để có thể chơi theo kiểu dựng xe bus hai tầng như Indonesia, khi đối đầu đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam chỉ cần một trận hòa là giành vé vào bán kết AFF Cup 2020, dù vậy HLV Park Hang Seo và các học trò thể hiện quyết tâm thắng đẹp trước Campuchia để lấy ngôi đầu bảng B.

Ở hai lần gặp nhau gần nhất dưới thời HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam từng thắng Campuchia 3-0 ở AFF Cup 2018 và thắng 4-0 tại bán kết SEA Games 2019. Trong 8 lần gặp nhau ở cấp đội tuyển quốc gia, đội tuyển Việt Nam đều giành chiến thắng.

Dù có sức mạnh vượt trội đối thủ, nhưng theo bình luận viên Quang Huy, đội tuyển Việt Nam vẫn phải thể hiện sự thận trọng, không chủ quan.

"Campuchia gần đây đã tiến bộ dưới sự dẫn dắt của các HLV Nhật Bản. Họ ghi bàn vào lưới Malaysia và Indonesia, vừa có trận thắng đậm Lào trước khi gặp đội tuyển Việt Nam.

Cầu thủ Campuchia cầm bóng tốt, chuyển trạng thái nhanh, các pha phản công có tính đột biến cao. Đây đều là những dấu ấn của HLV Keisuke Honda", bình luận viên Quang Huy đánh giá cao sự tiến bộ của Campuchia.

"Tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam dù ở cửa trên nhưng trận này phải hết sức cảnh giác, không được phép chủ quan.

Có thể HLV Park Hang Seo sẽ cho một số trụ cột nghỉ ngơi, nhưng về cơ bản đội tuyển Việt Nam vẫn có bộ khung đảm bảo về sức mạnh, khả năng vận hành tốt lối chơi để giành chiến thắng", bình luận viên Quang Huy nhận định.

Trong khi đó, chia sẻ với chúng tôi, chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng Campuchia chưa phải là đối thủ của đội tuyển Việt Nam, nhưng đây lại là trận mà HLV Park Hang Seo và các học trò cần phải khẳng định được sức mạnh, khẳng định mình đã có những sửa chữa sau trận hòa Indonesia vừa qua.

"Hàng công của đội tuyển Việt Nam thi đấu không tốt ở trận gặp Indonesia. Chúng ta dứt điểm tới 21 lần nhưng chỉ có một pha trúng đích.

Tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam có nhiều phương án tấn công, nhưng chưa thực sự rõ ràng, rõ nét. Đó là điều cần phải cải thiện trong trận gặp Campuchia.

Chẳng hạn như những pha đánh biên phải căng ngang nhanh và mạnh, những cú tạt bổng có độ chính xác. Còn khi đội tuyển Việt Nam tấn công trung lộ phải có sự bật nhả nhanh để kéo giãn hàng phòng ngự đối phương, tạo khoảng trống để các tiền đạo dễ dàng đột phá vào khu vực 16m60", chuyên gia Phan Anh Tú phân tích.

Theo ông Phan Anh Tú, Campuchia khó học theo Indonesia để chơi tử thủ, bởi trình độ của đội bóng này chưa đến tầm đó. Vì thế, đội tuyển Việt Nam có trận đấu dễ dàng hơn nhiều so với trận hòa không bàn thắng trước Indonesia.

"Cầu thủ của Campuchia không chất lượng bằng Indonesia, khả năng tổ chức hàng phòng ngự cũng kém hơn. Tôi cho rằng Campuchia nếu chơi tử thủ sẽ nhận nhiều bàn thua, vì thế họ có thời điểm thậm chí còn đá pressing trước đội tuyển Việt Nam. Đó là điều mà chúng ta cần phải đề phòng.

Dĩ nhiên, trong một thế trận mở như vậy rất có lợi cho đội tuyển Việt Nam. Dù sao thì chúng ta ở đẳng cấp cao hơn, có thể kiểm soát bóng, triển khai tấn công đa dạng. Tôi dự đoán trận này đội tuyển Việt Nam thắng 2 bàn trở lên", chuyên gia Phan Anh Tú dự đoán kết quả trận đấu.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và đội tuyển Campuchia diễn ra vào lúc 19h30 tối nay. Việt Nam ra sân với trang phục truyền thống màu đỏ. Trong sáng nay, HLV Park Hang Seo đã chốt danh sách 23 cầu thủ đăng ký với ban tổ chức.

So với trận hòa Indonesia, đội tuyển Việt Nam có một sự điều chỉnh về nhân sự. Cụ thể, hậu vệ Trần Đình Trọng vắng mặt, thay vào đó là sự trở lại của tiền vệ Phạm Đức Huy.

Cũng trong sáng 19/12, toàn đội thực hiện test nhanh Covid-19 theo quy định của Ban tổ chức giải và có kết quả âm tính, sẵn sàng 100% cho trận đấu.

Hoàng Quốc

Nguồn tin: dantri.com.vn


AFF Cup   Covid   Covid-19   HLV   Honda   Nhật Bản   Việt Nam   chuyên gia   Đội tuyển  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...