21/12/2021 6:10  
Dựa vào các thông số mà hai đội Việt Nam và Thái Lan có được sau vòng bảng, đôi bên đúng là "kẻ tám lạng, người nửa cân" trước khi đụng nhau ở bán kết AFF Cup 2020.

Thái Lan là đội vào bán kết với tư cách đầu bảng A, toàn thắng cả 4 trận vòng bảng, đồng thời là đội duy nhất tại AFF Cup 2020 làm được điều này.

Còn với đội tuyển Việt Nam, đội bóng của HLV Park Hang Seo vào bán kết với tư cách đội nhì bảng B, thắng ba trận và hòa một trận, ghi được 9 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. Việt Nam là đội duy nhất không để thủng lưới sau vòng bảng.

So về tỷ lệ kiểm soát bóng, theo thống kê, Thái Lan có tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình là 67,15%, còn tỷ lệ này đối với đội tuyển Việt Nam là 61,55%. Cả hai đều nằm trong nhóm những đội có tỷ lệ kiểm soát bóng tốt nhất giải.

Suốt 4 trận vòng bảng, đội bóng đất Chùa Vàng được hưởng 23 quả phạt góc, trong khi con số tương ứng của đội tuyển Việt Nam là 24 quả. Số lần hưởng phạt góc cao chứng tỏ sức ép mà tuyển Việt Nam và Thái Lan tạo ra cho đối phương rất lớn.

Cũng qua 4 trận vòng bảng, Thái Lan có 62 lần thực hiện các pha đá phạt trực tiếp, còn đội tuyển Việt Nam chỉ có 35 lần. Đây là thông số hiếm hoi mà Thái Lan áp đảo so với tuyển Việt Nam.

Số lần dứt điểm của đôi bên sau vòng bảng là 64 lần với Thái Lan và 50 lần với đội tuyển Việt Nam. Trong số này, đội bóng của HLV Mano Polking sút trúng hướng 36 lần, còn Việt Nam sút trúng hướng 18 lần. Thái Lan có 28 lần sút không trúng mục tiêu, trong khi Việt Nam có 32 lần dứt điểm ra ngoài.

Tổng cộng, đội tuyển Thái Lan ghi được 10 bàn thắng sau vòng bảng, tức là cứ khoảng 6,2 lần dứt điểm, hoặc 3,6 lần sút trúng hướng, Thái Lan sẽ ghi một bàn.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam ghi được 9 bàn sau vòng bảng, tức chỉ sau 5,5 cú sút đội tuyển Việt Nam sẽ có bàn thắng, hoặc trung bình cứ sau hai lần dứt điểm trúng khung thành, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ "xé lưới" đối phương. So về tỷ lệ số lần dứt điểm/số bàn thắng, đội tuyển Việt Nam tốt hơn Thái Lan. 

Ở 4 trận đã qua của từng đội, thủ môn của Thái Lan (Chatchai và Sirawak) có tổng cộng 6 lần cứu thua cho đội nhà, trong khi các thủ môn của tuyển Việt Nam (Nguyên Mạnh và Tấn Trường) có 10 lần cứu thua.

Đội tuyển Thái Lan phạm lỗi tổng cộng 51 lần, còn con số tương ứng bên phía đội tuyển Việt Nam là 48 lần, tức gần như ngang nhau.

Số thẻ vàng mà Thái Lan phải nhận sau vòng bảng là 5 thẻ vàng, còn số thẻ vàng dành cho đội tuyển Việt Nam là ba. Không đội nào phải nhận thẻ đỏ ở các trận đã qua.

Thái Lan thực hiện tổng cộng 2.2000 đường chuyền qua lại với nhau sau 4 trận vòng bảng, trong khi đội tuyển Việt Nam nhỉnh hơn đôi chút với tổng cộng 2.284 đường chuyền.

Tóm lại, các thông số chỉ ra rằng hai đội Thái Lan và Việt Nam ngang nhau, không đội nào quá vượt trội so với đội nào, đồng thời có cảm giác như cả hai vẫn chưa tung hết bài trước các lượt trận bán kết vào ngày 23/12 và 26/12 tới đây.

Thiện Nhân

Nguồn tin: dantri.com.vn


AFF Cup   HLV   Việt Nam   Đội tuyển  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...