07/11/2021 14:10  
Truyền thông Thái Lan cho rằng các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có tuyển Việt Nam, thuận lợi hơn đội tuyển Thái Lan trong việc chuẩn bị cho AFF Cup, do được tập trung dài hạn.

Không nói thẳng đội tuyển Việt Nam thuận lợi hơn đội tuyển Thái Lan trong quá trình chuẩn bị, cho AFF Cup, nhưng tờ Siam Sport của đất Chùa Vàng đăng hình HLV Park Hang Seo cùng cầu thủ Việt Nam đang tập luyện, kèm theo dòng tít: "Đây là lý do các đội bóng ở Đông Nam Á có thể tập trung dài hạn, trong khi Thái Lan không làm được".

Trước đó, đội tuyển Việt Nam đã tập trung từ cách nay nhiều tháng, cho chiến dịch vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, và sẽ tiếp tục tập trung như thế cho đến sau AFF Cup vào cuối năm nay.

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan không thể tập trung như trên, do giải Thai-League vẫn đang diễn ra. Phải đến sát ngày AFF Cup khai diễn, đội bóng đất Chùa Vàng mới có thể gom quân, hướng đến mục tiêu lật đổ ngôi vô địch của đội tuyển Việt Nam.

Tờ Siam Sport viết thêm: "Có rất nhiều lý do giải thích tại sao các đội ở Đông Nam Á có thể tập trung dài hạn theo phương án này, chuẩn bị cho AFF Cup. Nhiều quốc gia tìm phương án hài hòa giữa giải quốc nội và việc tập trung đội tuyển, họ thích ứng với các thay đổi vì dịch Covid-19". 

"AFF Cup sẽ diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến ngày 1/1/2022 tại Singapore. Các quốc gia hiện tại đang tìm ra đường đi riêng sao cho cân bằng nhất, họ điều chỉnh lịch thi đấu giải trong nước, cố gắng tìm thời gian để có thể tập trung đội tuyển" - tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan bình luận thêm. 

Theo thông tin được cung cấp từ tờ Siam Sport, thì các giải quốc nội của các quốc gia tại Đông Nam Á hoặc đã bị hủy, hoặc đã thay đổi lịch đáng kể, nhưng vẫn chừa một khoảng trống đủ rộng rãi để đội tuyển của nước họ tập trung chuẩn bị cho AFF Cup.

Chỉ có giải Thai-League của Thái Lan là thi đấu đến sát AFF Cup, sau đó lại tiếp tục đá tiếp mùa giải hiện tại cho đến giữa năm sau.

Cụ thể, những giải đấu quốc nội tại Đông Nam Á đã bị hủy gồm giải V-League của bóng đá Việt Nam, giải vô địch Philippines, Lào, Myanmar. Riêng giải Brunei bị hoãn vô thời hạn, mà chưa tính đến chuyện nối lại.

Trong khi đó, giải Singapore thi đấu đến ngày 10/10, giải Timor Leste thi đấu đến ngày 12/11, các trận đấu tại Campuchia diễn ra đến ngày 19/11, còn giải Malaysia đã kết thúc vào ngày 12/9. Tức là các quốc gia ở Đông Nam Á vẫn chừa thời gian đáng kể cho giải vô địch bóng đá khu vực trong năm nay. 

Chỉ có giải Indonesia cũng giống như giải vô địch Thái Lan, thi đấu vắt qua hai năm, từ ngày 27/8/2021 đến ngày 30/4/2022. Thời gian mà đội bóng xứ vạn đảo chuẩn bị cho AFF Cup chính là giai đoạn nghỉ Đông của giải vô địch Indonesia.

Thiện Nhân

Nguồn tin: dantri.com.vn


AFF Cup   Covid   Covid-19   HLV   V-League   Việt Nam   World Cup  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...